Thiết giáp BTR-60М mới của Ukraine lần đầu xuất hiện trên chiến trường

VOV.VN - Nguyên mẫu xe thiết giáp chở quân BTR-60M hoàn toàn mới của Ukraine lần đầu tiên xuất hiện tại tiền tuyến gần Bakhmut ở miền Đông Ukraine.

Trong đoạn video vừa được chia sẻ trên mạng xã hội, xe bọc thép BTR-60М Khorunzhy được phát hiện dọc chiến tuyến gần Bakhmut.

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, xe thiết giáp BTR-60M được cho là đang trong quá trình thử nghiệm sản xuất và quân đội Ukraine đã không phê duyệt hay cấp phép xử dụng phương tiện này.

Có một điều đáng lưu ý là mẫu xe thiết giáp chở quân trong đoạn video hơi khác so với mẫu xe ra mắt lần đầu tiên ở Kiev năm 2021.

Theo các báo cáo, phương tiện xuất hiện trong video không có các camera như phiên bản thử nghiệm với số hiệu “240” trên thân xe để giúp người lái kiểm tra xung quanh, cũng không có camera ở góc trên phía trước thân xe.

Đèn hậu được chuyển từ dưới lên trên và cửa sổ quan sát của người lái được bảo vệ bằng lớp giáp mới. Giống như các mẫu trước đây, cấu trúc thân xe có một số chỉnh sửa nhỏ.

BRT-60M do Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Praktika sản xuất. BRT-60M được bổ sung tháp súng máy cho xạ thủ, tương tự như trên các xe kiểu Kozak-2M1 trước đây của cùng nhà sản xuất.

Có thể những sửa đổi đối với thiết kế của xe bọc thép chở quân BRT-60M đã được thực hiện dựa trên những bài học thu được trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Cũng có khả năng chiếc xe xuất hiện trong video sau đó được sản xuất dưới dạng thử nghiệm khác nhưng không được giới thiệu tới công chúng.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Ukraine triển khai các thiết bị quân sự thử nghiệm trên chiến trường. Tháng 10/2022, có thông tin cho rằng xe bọc thép chở quân BTR-4MV1 hiện đại của Ukraine, mẫu trưng bày có một không hai, đã tham gia chiến đấu ở khu vực Kharkiv.

Vài ngày sau khi xung đột bùng phát, quân đội Ukraine cũng triển khai nguyên mẫu của Kevlar-E, xe chiến đấu bộ binh bọc thép (IVF) bánh xích ở Kharkiv.

BTR-60М Khorunzhiy

BTR-60 là phiên bản “hiện đại hóa sâu sắc” của BTR-60PB của Liên Xô. Trong quá trình hiện đại hóa, nhiều bộ phận đã được thay thế và sắp xếp lại, bao gồm cả lớp giáp mới, chỉ có phần gầm sau của xe là không thay đổi.

Phần thân bọc thép giúp xe được bảo vệ tốt hơn. Động cơ đã được thay đổi, tuy nhiên hệ thống giảm xóc vẫn được giữ nguyên. Một động cơ diesel Deutz với hộp số tự động Allison được đặt ở phía trước xe thay vì 2 động cơ.

Cấu hình hiện đại đặt khoang động cơ ở phần trước bên phải của thân xe, khoang lái ở phần trước bên trái và khoang đổ bộ lớn hơn ở phía sau.

Động cơ diesel Deutz giúp cải thiện đáng kể lực kéo và tiết kiệm nhiên liệu. Xe có hộp số tự động mới, hệ thống chữa cháy, bộ phát điện phụ trợ để cung cấp điện...

BTR-60 Khorunzhiy phiên bản nâng cấp với mô-đun chiến đấu từ xa SARP KPVT của Thổ Nhĩ Kỳ trang bị súng máy hạng nặng KPVT cỡ nòng 14,5 mm và ống ngắm nhiệt cũng đã được Praktik NGO đưa vào thử nghiệm tại nhà máy vào năm 2021.

Xe BTR-60М Khorunzhiy xuất hiện ở Bakhmut trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ thành phố này nhưng cũng nhắc đến cái giá phải trả về nhân mạng.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra giữa thời điểm các cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi về việc liệu các lực lượng của Ukraine có nên tiếp tục cố thủ ở thành phố phía Đông này không.

Trước xung đột, có khoảng 70.000 người sinh sống ở Bakhmut, thuộc khu vực tiền tuyến Donetsk, nhưng theo các quan chức Ukraine, hiện chỉ còn 5.000 dân thường ở đó.

"Đúng vậy, đây không phải là một thị trấn quá lớn. Trên thực tế, giống như nhiều nơi khác ở Donbass, nó đã bị quân đội Nga phá hủy. Việc bảo vệ nó có vai trò quan trọng nhưng không phải bằng mọi giá và không phải mọi người đều chết", ông Zelensky cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 19/2.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết thị trấn này, được bảo vệ bởi một dòng sông và một khu rừng, đóng vai trò quan trọng đáng kể trong việc ngăn chặn các lực lượng của Nga.

“Không có cơ sở nào ở thời điểm điểm này để nói rằng quân đội Ukraine sẽ để lại Bakhmut. Thị trấn này không bị bao vây”, nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksandr Kovaleno cho hay.

“Bakhmut đóng vai trò quan trọng. Nó giống như một cái bẫy. Trong 9 tháng, nó đã kéo các nguồn lực và phương tiện của quân đội Nga vào đây. Nó không phải là một pháo đài mà là một cái bẫy”, nhà quan sát này nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine phải rời chiến trường thay vì tấn công Nga vì xe tăng quá cũ
Ukraine phải rời chiến trường thay vì tấn công Nga vì xe tăng quá cũ

VOV.VN - Cho đến nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn đang sử dụng xe tăng thời Liên Xô. Những người vận hành xe tăng thường phàn nàn rằng các phương tiện này đã hao mòn và thường xuyên bị hỏng.

Ukraine phải rời chiến trường thay vì tấn công Nga vì xe tăng quá cũ

Ukraine phải rời chiến trường thay vì tấn công Nga vì xe tăng quá cũ

VOV.VN - Cho đến nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine vẫn đang sử dụng xe tăng thời Liên Xô. Những người vận hành xe tăng thường phàn nàn rằng các phương tiện này đã hao mòn và thường xuyên bị hỏng.

Nga và Ukraine sử dụng vũ khí gì đối phó UAV trên chiến trường?
Nga và Ukraine sử dụng vũ khí gì đối phó UAV trên chiến trường?

VOV.VN - Súng chống máy bay không người lái (UAV) sử dụng tín hiệu vô tuyến để gây nhiễu và “hạ gục” UAV mà không khiến chúng bị hư hại vật lý. Mặc dù vũ khí loại này hiện không nhiều, nhưng nhu cầu khá cao ở cả phía Nga và Ukraine do thực tế UAV được sử dụng khá nhiều trong cuộc xung đột.

Nga và Ukraine sử dụng vũ khí gì đối phó UAV trên chiến trường?

Nga và Ukraine sử dụng vũ khí gì đối phó UAV trên chiến trường?

VOV.VN - Súng chống máy bay không người lái (UAV) sử dụng tín hiệu vô tuyến để gây nhiễu và “hạ gục” UAV mà không khiến chúng bị hư hại vật lý. Mặc dù vũ khí loại này hiện không nhiều, nhưng nhu cầu khá cao ở cả phía Nga và Ukraine do thực tế UAV được sử dụng khá nhiều trong cuộc xung đột.

Thách thức của Ukraine khi sắp cạn kiệt xe tăng T-64
Thách thức của Ukraine khi sắp cạn kiệt xe tăng T-64

VOV.VN - Khi xung đột nổ ra, Ukraine có khoảng 800 xe tăng T-64 sẵn sàng hoạt động. Trong 11 tháng từ khi Nga tăng cường các cuộc tấn công, Ukraine đã tổn thất một nửa số xe tăng này.

Thách thức của Ukraine khi sắp cạn kiệt xe tăng T-64

Thách thức của Ukraine khi sắp cạn kiệt xe tăng T-64

VOV.VN - Khi xung đột nổ ra, Ukraine có khoảng 800 xe tăng T-64 sẵn sàng hoạt động. Trong 11 tháng từ khi Nga tăng cường các cuộc tấn công, Ukraine đã tổn thất một nửa số xe tăng này.