Nhật Bản phẫu thuật thành công cho thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng

VOV.VN - Ngành Y tế Nhật Bản vừa đạt được thành công đặc biệt khi một nhóm chuyên gia y tế lần đầu tiên đã phẫu thuật thành công cho một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Đây là thành quả mà ít quốc gia nào có được cho đến thời điểm hiện tại.

Theo Đài NHK, Nhóm các chuyên gia, bao gồm chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển Trẻ em Nhật Bản (NCCHD) đã tiến hành phẫu thuật cho một thai nhi trong bụng người mẹ mới ở tuần thứ 25 của thai kỳ.

Thai nhi được chẩn đoán bị hẹp van động mạch chủ nặng, khiến một phần tim không thể phát triển bình thường.

Các chuyên gia phẫu thuật đã luồn một ống đặc biệt giống như kim tiêm xuyên qua bụng của người mẹ vào tim thai nhi, sau đó thông qua ống này đưa vào thiết bị thông có bóng hơi để nong van động mạch.

Theo các bác sĩ, thủ thuật này làm tăng lượng máu bơm vào tim. Em bé ra đời vào tháng 10 và hiện có tình trạng sức khỏe tốt.

Ca phẫu thuật trên được xem như một phần của hoạt động nghiên cứu lâm sàng. Nhóm cho biết đây là lần đầu tiên Nhật Bản tiến hành phẫu thuật để điều trị cho thai nhi bị hẹp van động mạch chủ.

Theo nhóm chuyên gia hiện nay có thể chữa được nhiều bệnh hơn cho trẻ em ngay khi còn trong bụng mẹ và Nhật Bản sẽ tiến hành thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng để có thể cứu sống được nhiều người hơn bằng phương pháp điều trị trước khi sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phê duyệt vaccine Covid-19 của Moderna cho mũi tiêm thứ 3
Nhật Bản phê duyệt vaccine Covid-19 của Moderna cho mũi tiêm thứ 3

VOV.VN - Hội đồng vệ sinh thực phẩm và các vấn đề về dược phẩm của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản ngày 15/12 đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Covid-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna cho mũi tiêm thứ ba tại nước này.

Nhật Bản phê duyệt vaccine Covid-19 của Moderna cho mũi tiêm thứ 3

Nhật Bản phê duyệt vaccine Covid-19 của Moderna cho mũi tiêm thứ 3

VOV.VN - Hội đồng vệ sinh thực phẩm và các vấn đề về dược phẩm của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản ngày 15/12 đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Covid-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna cho mũi tiêm thứ ba tại nước này.

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản
Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 15/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ gấp rút sắp xếp để tổ chức cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước hay còn gọi là “Đối thoại chiến lược 2+2” vào đầu tháng tới tại Washington, Mỹ.

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 15/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ gấp rút sắp xếp để tổ chức cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước hay còn gọi là “Đối thoại chiến lược 2+2” vào đầu tháng tới tại Washington, Mỹ.

Tỷ phú Nhật Bản chia sẻ thước phim ngoạn mục về Trái Đất nhìn từ trạm vũ trụ
Tỷ phú Nhật Bản chia sẻ thước phim ngoạn mục về Trái Đất nhìn từ trạm vũ trụ

VOV.VN - Từ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), các phi hành gia đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng về Trái Đất mà hầu hết mọi người không có cơ hội nhìn thấy.

Tỷ phú Nhật Bản chia sẻ thước phim ngoạn mục về Trái Đất nhìn từ trạm vũ trụ

Tỷ phú Nhật Bản chia sẻ thước phim ngoạn mục về Trái Đất nhìn từ trạm vũ trụ

VOV.VN - Từ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), các phi hành gia đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh ấn tượng về Trái Đất mà hầu hết mọi người không có cơ hội nhìn thấy.