Nga lại nêu những điều kiện để có được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia ngày 15/3 cho biết, một lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể được thực hiện khi các yêu cầu của Nga được đáp ứng, bao gồm “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine”.

Theo ông Nebenzia, lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện khi các điều kiện do phía Nga đưa ra được đáp ứng, Nga đã nhiều lần nhắc lại về những yêu cầu của nước này để giải quyết tình hình hiện nay.

“Phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine, không có bất kỳ mối đe dọa nào đến từ lãnh thổ đó, quốc gia đó [Ukraine – ND] đối với Nga, không gia nhập NATO... Mục tiêu của Ukraine gia nhập NATO nằm trong Hiến pháp của họ, vì vậy trước hết, điều này phải bị loại bỏ”, ông Nebenzia nhấn mạnh.

Cùng ngày, tại cuộc họp với các lãnh đạo của Lực lượng Viễn chinh Liên hợp do Anh dẫn dắt, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: "Rõ ràng Ukraine không phải là thành viên của NATO. Chúng tôi hiểu điều này. Chúng tôi là những người có lý trí. Trong nhiều năm, chúng tôi được nghe người ta nói về cái gọi là "cánh cửa rộng mở" nhưng giờ thì chúng tôi lại nghe thấy chúng tôi không được gia nhập. Đó là sự thật và điều này cần phải được thừa nhận".

Tổng thống Zelensky cho biết thêm, Ukraine sẽ không kêu gọi kích hoạt Điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể.

Trước đó, hôm 10/3, hãng thông tấn quốc gia Ukrinform của Ukraine đưa tin, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh các thỏa hiệp (với phía Nga) có thể được thực hiện nhưng không được phản bội đất nước. Đồng thời, ông Zelensky cũng yêu cầu phía Nga phải sẵn sàng thỏa hiệp vì đây là cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng xung đột quân sự hiện tại. 

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng cuộc chiến chỉ có thể kết thúc sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga áp đặt trừng phạt Tổng thống Biden và loạt quan chức hàng đầu của Mỹ
Nga áp đặt trừng phạt Tổng thống Biden và loạt quan chức hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Moscow hiện đã đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt nhắm thẳng vào các quan chức hàng đầu của Mỹ.

Nga áp đặt trừng phạt Tổng thống Biden và loạt quan chức hàng đầu của Mỹ

Nga áp đặt trừng phạt Tổng thống Biden và loạt quan chức hàng đầu của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, Moscow hiện đã đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt nhắm thẳng vào các quan chức hàng đầu của Mỹ.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

VOV.VN - Từng rất nhiệt thành mong muốn Ukraine gia nhập NATO, giờ thì Tổng thống Ukraine lại tỏ ra thất vọng về điều này và khẳng định cần phải chấp nhận thực tế Ukraine không thể gia nhập NATO được nữa.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

VOV.VN - Từng rất nhiệt thành mong muốn Ukraine gia nhập NATO, giờ thì Tổng thống Ukraine lại tỏ ra thất vọng về điều này và khẳng định cần phải chấp nhận thực tế Ukraine không thể gia nhập NATO được nữa.

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập
Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập

VOV.VN - Davyd Arakhamia - một thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine, thông báo vào hôm 15/3 rằng, đàm phán giữa Nga và Ukraine đã nối lại. Tờ báo điện tử Ukrayinska Pravda dẫn lời Arakhamia nói: "Đàm phán đã diễn ra". Phía Nga nhắc lại lập trường trung lập hóa Ukraine.

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập

VOV.VN - Davyd Arakhamia - một thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine, thông báo vào hôm 15/3 rằng, đàm phán giữa Nga và Ukraine đã nối lại. Tờ báo điện tử Ukrayinska Pravda dẫn lời Arakhamia nói: "Đàm phán đã diễn ra". Phía Nga nhắc lại lập trường trung lập hóa Ukraine.

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga
Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức vừa tuyên bố, Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở nước họ.

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

Đức lo ngại rơi vào tình trạng đói nghèo hàng loạt nếu cấm vận dầu khí Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Đức vừa tuyên bố, Berlin không thể lập tức cấm vận mặt hàng dầu khí của Nga mà không gây ra tình trạng đói nghèo hàng loạt ở nước họ.

Tổng thống Zelensky: Ukraine phải chấp nhận thực tế sẽ không gia nhập NATO
Tổng thống Zelensky: Ukraine phải chấp nhận thực tế sẽ không gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây cho rằng, Ukraine phải chấp nhận thực tế là mình sẽ không gia nhập NATO nữa

Tổng thống Zelensky: Ukraine phải chấp nhận thực tế sẽ không gia nhập NATO

Tổng thống Zelensky: Ukraine phải chấp nhận thực tế sẽ không gia nhập NATO

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây cho rằng, Ukraine phải chấp nhận thực tế là mình sẽ không gia nhập NATO nữa