Video: Đến cả tín đồ Hồi giáo người Mỹ cũng bị IS chặt đầu

Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tung video quay cảnh hành hình một nhân viên cứu trợ người Mỹ bất chấp người này là một tín đồ Hồi giáo.

Đoạn video do IS đăng tải trên các trang mạng xã hội vào ngày 16/11 cho thấy một phiến quân bịt mặt đứng cạnh một cái đầu và tuyên bố đã chặt đầu Peter Kassig nhằm cảnh cáo Mỹ, theo AFP.

Peter Kassig, 26 tuổi, được cho là đã bị IS chặt đầu - Ảnh: AFP
Kassig, 26 tuổi, bị IS bắt cóc vào hôm 1/10/2013 khi đang trên đường đi đến thành phố Deir Ezzour, miền đông Syria. Trong thời gian bị giam cầm, anh này đã gia nhập đạo Hồi và lấy tên là Abdul-Rahman.

Kassig từng phục vụ cho quân đội Mỹ ở Iraq hồi năm 2007 trước khi trở thành một chuyên viên y tế, theo đài RT (Nga). Cựu binh Mỹ này đã tự thành lập một tổ chức cứu trợ phi chính phủ mang tên SERA, chuyên giúp đỡ những người tị nạn Syria.

Hồi tháng 5, cha mẹ của Kassig, ngụ ở bang Indiana, đã làm một đoạn video cầu khẩn IS phóng thích con trai họ vì “lòng nhân từ của Đấng Allah”.

Được biết, Kassig xuất hiện trong đoạn video quay cảnh hành quyết nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning, người ở chung buồng giam với Kassig.

Trong video này, phiến quân IS bịt mặt chặt đầu Henning và cảnh báo Kassig sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu Mỹ không ngừng không kích IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục
IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS tiến hành hàng loạt những vụ thảm sát tại các ngôi làng người thiểu số Yazidi ở Iraq, mỗi làng xử bắn hoặc chặt đầu trên 100 người đàn ông.

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS xử bắn, chặt đầu 5.000 đàn ông, bắt 7.000 phụ nữ làm nô lệ tình dục

IS tiến hành hàng loạt những vụ thảm sát tại các ngôi làng người thiểu số Yazidi ở Iraq, mỗi làng xử bắn hoặc chặt đầu trên 100 người đàn ông.

Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích
Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chưa thể xác nhận được thông tin trên.

Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích

Đao phủ chặt đầu nhà báo Mỹ bị thương sau cuộc không kích

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh cho biết chưa thể xác nhận được thông tin trên.

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?
Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Phát ngôn Taliban bác bỏ thông tin về các vụ chặt đầu dân thường và tuyên bố chỉ tấn công lực lượng an ninh.

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

Taliban chặt đầu 12 dân thường Afghanistan?

VOV.VN - Phát ngôn Taliban bác bỏ thông tin về các vụ chặt đầu dân thường và tuyên bố chỉ tấn công lực lượng an ninh.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Các con tin của IS bị buộc phải cải sang đạo Hồi trước khi bị chặt đầu
Các con tin của IS bị buộc phải cải sang đạo Hồi trước khi bị chặt đầu

VOV.VN - Một tờ báo của Bỉ ngày 24/9 đưa tin, nhà báo Mỹ James Foley và nhà báo Anh John Cantlie đã phải cải sang đạo Hồi khi bị phiến quân giam giữ ở Syria.

Các con tin của IS bị buộc phải cải sang đạo Hồi trước khi bị chặt đầu

Các con tin của IS bị buộc phải cải sang đạo Hồi trước khi bị chặt đầu

VOV.VN - Một tờ báo của Bỉ ngày 24/9 đưa tin, nhà báo Mỹ James Foley và nhà báo Anh John Cantlie đã phải cải sang đạo Hồi khi bị phiến quân giam giữ ở Syria.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu
Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

VOV.VN - Con tin người Pháp bị hành quyết 24 giờ sau khi nhóm khủng bố ra tối hậu thư yêu cầu chính quyền Paris chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào IS.

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

VOV.VN - Con tin người Pháp bị hành quyết 24 giờ sau khi nhóm khủng bố ra tối hậu thư yêu cầu chính quyền Paris chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào IS.