Ngoại trưởng Indonesia: Khó tránh khỏi vấn đề Nga - Ukraine tại Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết trọng tâm của Indonesia cho nhiệm kỳ Chủ tịch G20 sẽ là phục hồi kinh tế toàn cầu hậu đại dịch. Tuy nhiên bà Retno cũng thừa nhận khó tránh khỏi vấn đề xung đột Nga - Ukraine sẽ được đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới.

Nhiệm kỳ Chủ tịch G20 năm 2022 của Indonesia bị phủ bóng với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong một số cuộc họp cấp Bộ trưởng, các nước phương Tây đã lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, tác động đến cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Retno Marsudi cho biết, Indonesia muốn thúc đẩy các trọng tâm kinh tế hậu đại dịch, bao gồm ưu tiên trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng, nhưng những tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến tiếp tục được đề cập tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới.

Về sự tham dự của lãnh đạo các nước G20, Ngoại trưởng Indonesia cho biết, đến thời điểm này Indonesia nhận được phản ứng tích cực từ các quốc gia thành viên và khách mời, chưa nhận được công hàm nào tuyên bố vắng mặt tại hội nghị. Trong trường hợp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bà Retno Marsudi cho biết Tổng thống Zelensky chưa đích thân tham dự một sự kiện quốc tế nào kể từ khi xung đột nổ ra. Do đó, vẫn đang chờ xác nhận của Tổng thống Ukraine về việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp.

Đề cập khả năng các nước phương Tây tẩy chay Nga tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Bộ trưởng Retno Marsudi cho biết, trong lịch sử của G20, tất cả các quyết định đều được đưa ra bởi sự đồng thuận trên thỏa thuận chung thay vì quyết định của cá nhân hay quốc gia đơn lẻ.

Đảm nhiệm chức Chủ tịch G20 năm 2022 là một thách thức không nhỏ cho Indonesia khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra gây chia rẽ giữa các quốc gia thành viên. Đảm bảo sự tham gia của các tất cả các nước tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới, tránh căng thẳng gia tăng có thể cản trở việc đưa ra kết quả chung của hội nghị, tạo dựng lòng tin giúp thúc đẩy tiến trình xây dựng hòa bình sau này đang là ưu tiên hàng đầu của nước chủ nhà Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine
Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Nga hôm 21/10 cho rằng nếu có cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 tới thì điều này có thể giúp “phá băng” quan hệ song phương cũng như thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

Đại sứ Indonesia: Cuộc gặp tại G20 có thể giúp “phá băng” quan hệ Nga-Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Indonesia tại Nga hôm 21/10 cho rằng nếu có cuộc gặp trực tiếp giữa các lãnh đạo Nga và Ukraine tại Thượng đỉnh G20 ở Indonesia vào tháng 11 tới thì điều này có thể giúp “phá băng” quan hệ song phương cũng như thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề toàn cầu.

Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20
Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia đã lên kế hoạch bảo vệ an ninh nghiêm ngặt cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali, trong đó có việc sử dụng các máy bay không người lái.

Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

Indonesia dùng máy bay không người lái đảm bảo an ninh Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Indonesia đã lên kế hoạch bảo vệ an ninh nghiêm ngặt cho Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali, trong đó có việc sử dụng các máy bay không người lái.

Đại sứ Indonesia: Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sẽ dự Hội nghị G20
Đại sứ Indonesia: Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sẽ dự Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky, sẽ tới Bali vào tháng 11 tới để dự hội nghị thượng đỉnh G20, Đại sứ Indonesia tiết lộ với tờ The National của UAE.

Đại sứ Indonesia: Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sẽ dự Hội nghị G20

Đại sứ Indonesia: Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sẽ dự Hội nghị G20

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky, sẽ tới Bali vào tháng 11 tới để dự hội nghị thượng đỉnh G20, Đại sứ Indonesia tiết lộ với tờ The National của UAE.

Ông Biden không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20
Ông Biden không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm 5/10 không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào tháng tới. Tuy nhiên đến thời điểm này, lãnh đạo cả hai nước vẫn chưa chính thức xác nhận tham dự hội nghị.

Ông Biden không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20

Ông Biden không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin tại G20

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm 5/10 không loại trừ khả năng gặp Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia vào tháng tới. Tuy nhiên đến thời điểm này, lãnh đạo cả hai nước vẫn chưa chính thức xác nhận tham dự hội nghị.

Ấn Độ tham dự Hội nghị G20 Sherpa lần thứ 3
Ấn Độ tham dự Hội nghị G20 Sherpa lần thứ 3

VOV.VN - Phái đoàn Ấn Độ đã tham dự Hội nghị các quan chức cao cấp G20 (Hội nghị Sherpa G20) lần thứ ba, được tổ chức Indonesia từ ngày 26-29/9.

Ấn Độ tham dự Hội nghị G20 Sherpa lần thứ 3

Ấn Độ tham dự Hội nghị G20 Sherpa lần thứ 3

VOV.VN - Phái đoàn Ấn Độ đã tham dự Hội nghị các quan chức cao cấp G20 (Hội nghị Sherpa G20) lần thứ ba, được tổ chức Indonesia từ ngày 26-29/9.