Sau Đức-Bỉ, lũ lụt đe dọa Hà Lan

VOV.VN - Hàng nghìn người sống tại tỉnh Limburg phía Nam Hà Lan, giáp biên giới với Đức và Bỉ đã phải sơ tán khi nước lũ bắt đầu tấn công tỉnh này và gây ra các thiệt hại nghiêm trọng tại Đức và Bỉ.

Trong chiều 16/7, nhà chức trách Hà Lan đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người sinh sống tại một phần lớn của thành phố Venlo trong tỉnh Limburg, sau khi nước lũ tràn bờ, phá vỡ một con đập và bắt đầu làm ngập các con phố. Một thị trấn nhỏ trong vùng là Meerssen cũng đã kêu gọi dân chúng bỏ nhà cửa tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

 Tỉnh Limburg của Hà Lan nằm ở ngã ba biên giới giữa Đức-Bỉ-Hà Lan và tiếp giáp với các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất vì mưa lũ trong vài ngày qua tại Đức là bang Bắc-Rhine Westphalia cũng như thành phố Liège của Bỉ. Tất cả các địa phương tại các quốc gia này đều nằm dọc các sông Meuse và Rur, nơi đang ghi nhận mức nước dâng lên cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Ngay trong chiều 16/7, Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia tại tỉnh Limburg và huy động hàng trăm nhân viên cứu trợ đến giúp đỡ người dân tại tỉnh này. Quân đội Hà Lan cũng đã được điều động để vá một con đập bị vỡ trong vùng.

Trong lúc đó, công cuộc tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai tại Đức và Bỉ. Tính đến tối 16/7, đã có ít nhất 103 người thiệt mạng vì lũ lụt tại Đức, hàng nghìn người vẫn đang mất tích hoặc mất liên lạc, 114.000 hộ gia đình tại Đức vẫn chưa có điện sinh hoạt, đồng thời, sóng di động cũng bị sập tại một số vùng, gây khó khăn cho công tác cứu nạn. Tại Bỉ, hiện cũng đã có 20 người thiệt mạng và 20 người mất tích.

Người phát ngôn của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), bà Clare Nullis thừa nhận, châu Âu rất khó đối phó với tình huống thời tiết cực đoan hiếm thấy như vừa qua: “Châu Âu hầu hết đã được chuẩn bị nhưng khi gặp phải các tình huống cực đoan như hiện nay, khi mà lượng mưa tương đương 2 tháng đổ xuống chỉ trong vòng 2 ngày thì cực kỳ khó đối phó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid quá sớm
Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid quá sớm

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 12/7 thừa nhận, việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid-19 ở nước này là quá sớm và ông xin lỗi khi số ca lây nhiễm tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.

Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid quá sớm

Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid quá sớm

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 12/7 thừa nhận, việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid-19 ở nước này là quá sớm và ông xin lỗi khi số ca lây nhiễm tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.

Nhà báo điều tra tội phạm nổi tiếng Hà Lan bị bắn trên đường
Nhà báo điều tra tội phạm nổi tiếng Hà Lan bị bắn trên đường

VOV.VN - Theo truyền thông Hà Lan, nhà báo Peter R.de Vries đã bị bắn 5 phát đạn khi rời trường quay RTL, nơi ông tham gia một chương trình truyền hình.

Nhà báo điều tra tội phạm nổi tiếng Hà Lan bị bắn trên đường

Nhà báo điều tra tội phạm nổi tiếng Hà Lan bị bắn trên đường

VOV.VN - Theo truyền thông Hà Lan, nhà báo Peter R.de Vries đã bị bắn 5 phát đạn khi rời trường quay RTL, nơi ông tham gia một chương trình truyền hình.

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan
Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan

VOV.VN - Giới chức Bỉ và Hà Lan xác nhận, hôm qua (1/7) một máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đã đâm vào một tòa nhà tại căn cứ không quân Leeuwarden ở miền bắc Hà Lan khiến 2 người bị thương. 

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan

VOV.VN - Giới chức Bỉ và Hà Lan xác nhận, hôm qua (1/7) một máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đã đâm vào một tòa nhà tại căn cứ không quân Leeuwarden ở miền bắc Hà Lan khiến 2 người bị thương.