Angelina Jolie rơi lệ kêu gọi thông qua Dự luật chống bạo lực với phụ nữ

VOV.VN - Diễn viên Angelina Jolie đã rơi nước mắt khi kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thông qua Dự luật chống bạo lực đối với phụ nữ (VAWA), nói rằng đó là một trong những lá phiếu quan trọng nhất mà các thượng nghị sĩ Mỹ sẽ bỏ phiếu trong năm nay.

Ngôi sao phim "Eternals" xuất hiện trong cuộc họp báo tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 9/2 cùng với các thượng nghị sĩ của cả hai đảng, khi họ thông báo một thỏa thuận đã được ký kết nhằm làm mới dự luật chống bạo lực đối với phụ nữ.

Phát biểu trước các nghị sĩ và báo giới, Angelina Jolie bày tỏ: "Đứng ở trung tâm sức mạnh quốc gia, tôi chỉ có thể nghĩ đến tất cả những ai đã cảm thấy bất lực trước những kẻ ngược đãi mình bởi một hệ thống không bảo vệ được họ. Lý do mà nhiều người đấu tranh để thoát khỏi tình huống bị lạm dụng là họ đã cảm thấy mình vô dụng. Khi có sự im lặng từ một Quốc hội quá bận rộn để làm mới Dự luật chống bạo lực đối với phụ nữ trong một thập kỷ, điều đó càng làm gia tăng cảm giác vô giá trị".

Người từng giành Giải thưởng Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học Điện ảnh Mỹ thường xuyên có mặt trụ sở Quốc hội Mỹ trong những tháng gần đây. Angelina Jolie đã gặp các nghị sĩ của cả hai đảng trong chuyến đi tới thủ đô Washington D.C. vào tháng 9 và tháng 12 năm ngoái để hối thúc Quốc hội tái phê chuẩn VAWA.

Theo Angelina Jolie, sự thật tồi tệ là bạo lực gia đình đã được bình thường hóa ở Mỹ. Có những người tham dự sự kiện này từng bị lạm dụng, bị công lý từ chối và đã nỗ lực trong nhiều năm để đảm bảo việc ​​tái phê chuẩn VAWA đạt được những biện pháp bảo vệ cơ bản nhất định.

Angelina Jolie hiện là Đặc phái viên của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, đã phải dừng lại nhiều lần và giọng vỡ òa khi kết thúc phần nhận xét, nói rằng đối với nhiều người dự luật này ra đời quá muộn.

Hạ viện Mỹ đã thông qua phiên bản dự luật này vào tháng 3 năm ngoái, theo đó sẽ cung cấp ngân sách cho chính quyền các địa phương và cấp bang đang nỗ lực giải quyết vấn đề tấn công tình dục, bạo lực gia đình và hành động quấy rối, thông qua các chương trình khác nhau.

Năm 1994, khi còn là thượng nghị sĩ, ông Joe Biden cùng một số đồng nghiệp đã đề xuất VAWA, nhưng dự luật đó bị đình trệ tại cả hai viện Quốc hội do các nghị sĩ hai đảng tố cáo nhau chơi “con bài chính trị” đối với vấn đề bạo lực gia đình vốn rất nhạy cảm tại Mỹ và mỗi bên đề xuất một phiên bản riêng. Dự luật đó đã hết hạn từ năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Angelina Jolie diện đồ hiệu đi mua sắm cùng các con sau tin đồn hẹn hò The Weeknd
Angelina Jolie diện đồ hiệu đi mua sắm cùng các con sau tin đồn hẹn hò The Weeknd

VOV.VN - Angelina Jolie để mặt mộc, diện đồ hiệu đi mua sắm cùng các con ở New York mới đây. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng trẻ trung, phong cách.

Angelina Jolie diện đồ hiệu đi mua sắm cùng các con sau tin đồn hẹn hò The Weeknd

Angelina Jolie diện đồ hiệu đi mua sắm cùng các con sau tin đồn hẹn hò The Weeknd

VOV.VN - Angelina Jolie để mặt mộc, diện đồ hiệu đi mua sắm cùng các con ở New York mới đây. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng trẻ trung, phong cách.

Angelina Jolie xinh đẹp đi mua sắm ở California
Angelina Jolie xinh đẹp đi mua sắm ở California

VOV.VN - Angelina Jolie nhận được nhiều lời ngợi khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút khi đi mua sắm ở California mới đây.

Angelina Jolie xinh đẹp đi mua sắm ở California

Angelina Jolie xinh đẹp đi mua sắm ở California

VOV.VN - Angelina Jolie nhận được nhiều lời ngợi khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút khi đi mua sắm ở California mới đây.

Angelina Jolie thanh lịch đi ăn trưa cùng con trai gốc Việt Pax Thiên
Angelina Jolie thanh lịch đi ăn trưa cùng con trai gốc Việt Pax Thiên

VOV.VN - Angelina Jolie lên đồ sang chảnh, hào hứng cùng con trai Pax Thiên, 18 tuổi đi ăn trưa và mua sắm ở Los Angeles, Mỹ vừa qua.

Angelina Jolie thanh lịch đi ăn trưa cùng con trai gốc Việt Pax Thiên

Angelina Jolie thanh lịch đi ăn trưa cùng con trai gốc Việt Pax Thiên

VOV.VN - Angelina Jolie lên đồ sang chảnh, hào hứng cùng con trai Pax Thiên, 18 tuổi đi ăn trưa và mua sắm ở Los Angeles, Mỹ vừa qua.