Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Kiev đang đổ máu vì NATO và cần vũ khí phương Tây

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Aleksey Reznikov, cho rằng Kiev đang đổ máu cho khối quân sự NATO, và để đáp lại điều này, họ cần nhận được vũ khí từ phương Tây, từ NATO.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây của một đài truyền hình Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov nói rằng Ukraine đang đổ máu để thực hiện nhiệm vụ do khối quân sự NATO đặt ra cho Ukraine, và Kiev mong rằng "thế giới phương Tây văn minh" sẽ đáp lại bằng việc cung cấp vũ khí, đạn dược cho họ.

Cụ thể, ông Reznikov nói như sau trên kênh TSN vào tối 5/1 (giờ địa phương): "Ngày nay, Ukraine đang xử lý mối đe dọa lớn nhất đối với NATO, đó là Nga. Ngày nay chúng tôi đang tiến hành sứ mệnh của NATO mà không làm NATO phải đổ máu. Chúng tôi đổ xương máu của chính mình, do vậy chúng tôi kỳ vọng họ cung cấp vũ khí".

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov cũng tuyên bố rằng các đồng nghiệp NATO có nói với ông cả trong trao đổi trực tiếp lẫn qua tin nhắn rằng Ukraine là "tấm khiên bảo vệ nền văn minh, bảo vệ toàn bộ thế giới văn minh, toàn bộ phương Tây".

Giới chức Ukraine từ Tổng thống Zelensky trở xuống thường xuyên kêu gọi các nước viện trợ cho họ xe tăng, tên lửa, pháo và các loại đạn dược.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vào tháng 12/2022 có nói với Bộ Tổng tham mưu Nga rằng Moscow trên thực tế đang chiến đấu chống lại phương Tây tập thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ
Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong một video hôm 6/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cam kết của Mỹ cho Kiev xe chiến đấu Bradley là lần đầu tiên chính xác những gì mà nước này đang cần.

Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ

Tổng thống Ukraine Zelensky tỏ ra hài lòng với vũ khí viện trợ mới của Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong một video hôm 6/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cam kết của Mỹ cho Kiev xe chiến đấu Bradley là lần đầu tiên chính xác những gì mà nước này đang cần.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ USD để giúp Ukraine và các quốc gia đồng minh ở sườn phía đông của NATO bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 3,75 tỷ USD để giúp Ukraine và các quốc gia đồng minh ở sườn phía đông của NATO bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột hiện nay tại Ukraine.

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới
Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov, hôm 3/1 nói rằng sẽ có thêm những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

Tướng Ukraine cho biết có thể tấn công Crimea trong thời gian tới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov, hôm 3/1 nói rằng sẽ có thêm những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong
Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong

VOV.VN - Việc có nhiều lính Nga tử trận trong vụ tập kích tên lửa của Ukraine vào ngày 1/1/2023 đã tạo ra sức ép lớn lên các tướng lĩnh Nga.

Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong

Sức ép lên tướng lĩnh Nga sau vụ tập kích của Ukraine gây nhiều thương vong

VOV.VN - Việc có nhiều lính Nga tử trận trong vụ tập kích tên lửa của Ukraine vào ngày 1/1/2023 đã tạo ra sức ép lớn lên các tướng lĩnh Nga.

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023
5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2022, thế giới chứng kiến xung đột quân sự khốc liệt nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước thềm năm mới 2023, giới quan sát nhận định về 5 nơi có thể bùng nổ xung đột trong năm này nếu cộng đồng quốc tế không ngăn ngừa hiệu quả.

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

5 nơi có nguy cơ bùng nổ xung đột lớn trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2022, thế giới chứng kiến xung đột quân sự khốc liệt nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trước thềm năm mới 2023, giới quan sát nhận định về 5 nơi có thể bùng nổ xung đột trong năm này nếu cộng đồng quốc tế không ngăn ngừa hiệu quả.

Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?
Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?

VOV.VN - Trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh được cho là đã chấm dứt sau năm 2022, với việc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?

Năm 2022 chấm dứt kỷ nguyên thế giới đơn cực?

VOV.VN - Trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh được cho là đã chấm dứt sau năm 2022, với việc Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD
Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD

VOV.VN - Hiện tại Nga phóng nhiều UAV cảm tử Geran-2 gốc gác Iran vào các mục tiêu ở Ukraine. Để chống trả mối đe dọa này, Ukraine đang chi số tiền lớn hơn cả mức chi của Nga dành cho việc mua và phóng các UAV đó.

Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD

Ukraine khó thắng nếu bắn hạ UAV Nga bằng tên lửa giá triệu USD

VOV.VN - Hiện tại Nga phóng nhiều UAV cảm tử Geran-2 gốc gác Iran vào các mục tiêu ở Ukraine. Để chống trả mối đe dọa này, Ukraine đang chi số tiền lớn hơn cả mức chi của Nga dành cho việc mua và phóng các UAV đó.

Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine
Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã vượt quá khả năng cung ứng của các nước trong khối quân sự NATO.

Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine

Quân đội các nước NATO cạn dần vũ khí do xung đột Ukraine

VOV.VN - Nhu cầu của Ukraine về vũ khí đạn dược đã vượt quá khả năng cung ứng của các nước trong khối quân sự NATO.