Cuộc thi thiết kế "Cùng nhau chiến thắng Covid-19" với tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng

VOV.VN - Cuộc thi được tổ chức với mong muốn khuyến khích người dân Việt Nam cùng lan tỏa niềm tin và hy vọng thế giới sớm chiến thắng Covid-19 thông qua những tác phẩm thiết kế thuộc thể loại poster, illustration.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức cuộc thi thiết kế với chủ đề “Hãy tin tưởng, khích lệ lẫn nhau và cùng nhau chiến thắng Covid-19”.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp với số lượng ca nhiễm hơn 176 triệu người trên toàn thế giới. Dịch bệnh đã và đang tác động không nhỏ đến đời sống của mọi người dân và những người tuyến đầu chống dịch trên toàn thế giới đang ngày đêm quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong đó có cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, cuộc thi lần này được tổ chức với mong muốn khuyến khích người dân Việt Nam cùng lan tỏa niềm tin và hy vọng thế giới sớm chiến thắng Covid-19 thông qua những tác phẩm thiết kế thuộc thể loại poster, illustration. Thời gian nhận đăng ký tác phẩm từ nay đến 15/7/2021. Tất cả những tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn triển lãm và trao giải vào tháng 8/2021 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội.

Các giải của cuộc thi bao gồm Giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Đại sứ quán Hàn Quốc; Giải nhất trị giá 25 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc; Giải nhì trị giá 20 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc; Giải ba trị giá 10 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc; 2 giải tài năng trị giá 5 triệu đồng mỗi giải.

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan cho biết “Việt Nam và Hàn Quốc đã là những đối tác thân thiết cùng đồng hành trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong suốt gần 30 năm qua. Tôi tin rằng cuộc thi này sẽ truyền cảm hứng để người dân hai nước tiếp tục chung tay xây dựng một mối quan hệ hữu nghị Hàn – Việt vững chắc cùng nhau chiến thắng Covid-19”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khốn đốn vì Covid-19, nhiều nhà hát dứt ruột chia tay diễn viên hợp đồng
Khốn đốn vì Covid-19, nhiều nhà hát dứt ruột chia tay diễn viên hợp đồng

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến nhiều nhà hát lao đao, chương trình bị hủy, không có nguồn thu, đời sống nhiều nghệ sĩ rơi vào cảnh khó khăn.

Khốn đốn vì Covid-19, nhiều nhà hát dứt ruột chia tay diễn viên hợp đồng

Khốn đốn vì Covid-19, nhiều nhà hát dứt ruột chia tay diễn viên hợp đồng

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến nhiều nhà hát lao đao, chương trình bị hủy, không có nguồn thu, đời sống nhiều nghệ sĩ rơi vào cảnh khó khăn.

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19
Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL

VOV.VN - Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực VHTT&DL

VOV.VN - Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương chủ động tổ chức thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.