Nga và Belarus đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu sản phẩm

VOV.VN - Ngày 14/3, Thủ tướng Belarus - Roman Golovchenko cho biết, Nga và Belarus đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế đối với việc nhập khẩu các sản phẩm của Belarus.

Thủ tướng Roman Golovchenko cho biết, kể từ ngày 14/03, Minsk đã nhận được từ Moscow cơ chế đối xử thuận lợi siêu tối đa đối với việc cung cấp các sản phẩm của Belarus. Ngay cả một số vấn đề còn tồn tại, các hạn chế hành chính đối với việc cung cấp các sản phẩm của Belarus sẽ được loại bỏ. Ông nhấn mạnh, “đây là nhu cầu của thời đại, đây là cách tiếp cận của đồng minh".

Theo ông, Nga cũng sẽ cung cấp tài chính cho các nhà sản xuất Belarus như một phần của các chương trình thay thế nhập khẩu.

Cũng theo người đứng đầu chính phủ Belarus, ngành công nghiệp chính-ngành cơ khí là nơi có nhiều thông báo về sự ra đi của các công ty nước ngoài, rời khỏi thị trường Nga. Đây là ngành công nghiệp ô tô, cơ khí nông nghiệp, vi điện tử. Nga và Belarus đã quyết định sẽ thay thế hàng nhập khẩu càng nhiều càng tốt. Thủ tướng Golovchenko lưu ý rằng, các kế hoạch cung ứng lẫn nhau đang được soạn thảo ra, đây không phải là sự quay trở lại nền kinh tế kế hoạch, mà đây là nhu cầu khách quan trong điều kiện hỗn loạn này.

Tuần trước, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Belarus A.Lukashenko đã có cuộc hội đàm kéo dài 5h ở Moscow. Theo thư ký báo chí của Tổng thống Belarus Natalia Eismont, hai nhà lãnh đạo nhất trí về các bước hỗ trợ lẫn nhau trong việc chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm cả về giá năng lượng. Các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa giữa các nước cũng được đề cập trong cuộc hội đàm. Bà nói thêm rằng, "trong lĩnh vực tài chính, các nhà lãnh đạo cũng đã đạt được các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”
Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”

VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 11/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”

Nga và Belarus tuyên bố xung đột Ukraine có thể “được giải quyết bất cứ lúc nào”

VOV.VN - Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 11/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tiến trình đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Lãnh đạo EU tăng áp lực trừng phạt đối với Nga và Belarus về tình hình ở Ukraine
Lãnh đạo EU tăng áp lực trừng phạt đối với Nga và Belarus về tình hình ở Ukraine

VOV.VN - Một tài liệu được thông qua vào ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh tại cung điện Versailles cho biết, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga và Belarus về tình hình ở Ukraine.

Lãnh đạo EU tăng áp lực trừng phạt đối với Nga và Belarus về tình hình ở Ukraine

Lãnh đạo EU tăng áp lực trừng phạt đối với Nga và Belarus về tình hình ở Ukraine

VOV.VN - Một tài liệu được thông qua vào ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh tại cung điện Versailles cho biết, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga và Belarus về tình hình ở Ukraine.

Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga và Belarus
Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga và Belarus

VOV.VN - EU đã đưa thêm nhiều nhân vật tại Nga vào danh sách đen và nhắm vào lĩnh vực ngân hàng của Belarus.

Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga và Belarus

Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt mới với Nga và Belarus

VOV.VN - EU đã đưa thêm nhiều nhân vật tại Nga vào danh sách đen và nhắm vào lĩnh vực ngân hàng của Belarus.