Séc cấm khách du lịch Nga nhập cảnh từ ngày 25/10

VOV.VN - Kể từ ngày 25/10 tới, Cộng hòa Séc sẽ từ chối nhập cảnh với công dân Nga có thị thực Schengen hợp lệ được cấp bởi bất kỳ Quốc gia Thành viên Liên minh châu Âu (EU) với mục đích du lịch, thể thao hoặc tham gia các sự kiện văn hóa.

Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský cho biết, quy định này đã được Chính phủ Séc chấp thuận tại cuộc họp trong ngày 12/10. Theo số liệu được công bố, có khoảng 200 công dân Nga đến Cộng hòa Séc qua sân bay quốc tế mỗi ngày. Tháng trước, Ủy ban châu Âu đã ban hành hướng dẫn kêu gọi hoạt động kiểm tra an ninh chặt chẽ hơn khi cấp thị thực cho người Nga.

Cộng hòa Séc là quốc gia thành viên EU đầu tiên đình chỉ việc cấp thị thực cho công dân Nga một ngày trước khi cuộc xung đột xảy ra . Lệnh cấm vẫn được áp dụng tới nay và Cộng hòa Séc sau đó cũng áp đặt nó với công dân Belarus ngoại trừ trường hợp nhân đạo. Đối với sinh viên đến từ Ukraine hoặc Belarus, các quy định về thị thực sẽ được nới lỏng. Chính phủ cũng chấp thuận rằng, người Ukraine sẽ có thể xin giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc với mục đích học tập, ngay cả khi đã được hỗ trợ ở một quốc gia Liên minh châu Âu khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với Tổng thống Biden và nhiều quan chức Mỹ
Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với Tổng thống Biden và nhiều quan chức Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (21/5) cho biết, cơ quan này đã quyết định cấm vĩnh viễn 963 công dân Mỹ nhập cảnh vào Liên bang Nga nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga.

Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với Tổng thống Biden và nhiều quan chức Mỹ

Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với Tổng thống Biden và nhiều quan chức Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (21/5) cho biết, cơ quan này đã quyết định cấm vĩnh viễn 963 công dân Mỹ nhập cảnh vào Liên bang Nga nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga.

Thủ tướng Kishida Fumio chỉ trích Nga cấm quan chức Nhật Bản nhập cảnh
Thủ tướng Kishida Fumio chỉ trích Nga cấm quan chức Nhật Bản nhập cảnh

VOV.VN - Trong một phát biểu trước báo chí về việc Nga có hành vi trả đũa đối với Nhật Bản do những biện pháp trừng phạt đang thực hiện đối với Nga, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói rằng Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

Thủ tướng Kishida Fumio chỉ trích Nga cấm quan chức Nhật Bản nhập cảnh

Thủ tướng Kishida Fumio chỉ trích Nga cấm quan chức Nhật Bản nhập cảnh

VOV.VN - Trong một phát biểu trước báo chí về việc Nga có hành vi trả đũa đối với Nhật Bản do những biện pháp trừng phạt đang thực hiện đối với Nga, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói rằng Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga
Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đưa ra biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga đối với 63 cá nhân Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

Thủ tướng Nhật Bản và nhiều quan chức khác bị cấm nhập cảnh vào Nga

VOV.VN - Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao Nga đã quyết định đưa ra biện pháp cấm nhập cảnh vào Nga đối với 63 cá nhân Nhật Bản.