Ukraine nói các lực lượng Nga đã rút khỏi thành phố lớn thứ 2 của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 14/5 cho biết, các lực lượng Nga đang rút khỏi Kharkov - thành phố lớn thứ 2 Ukraine sau nhiều tuần giao tranh.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine (AGS), Nga đang rút khỏi thành phố Kharkov ở phía Đông Bắc và tập trung canh giữ các tuyến đường tiếp tế, đồng thời tiến hành cuộc tấn công bằng súng cối, pháo binh và không kích vào tỉnh Donetsk ở miền Đông nhằm “gây tổn thất cho các lực lượng Urkaine và phá hủy nhiều công sự”.

Kharkov – thành phố cách khu vực Belgorod của Nga 80km về phía Tây Nam đã trải qua nhiều đợt giao tranh dữ dội kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022. Thành phố có người dân chủ yếu nói tiếng Nga với dân số 1,4 triệu người, là một mục tiêu quân sự quan trọng của Nga khi Moscow hy vọng giành quyền kiểm soát nhiều thành phố lớn của Ukraine.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, thời gian gần đây Nga đã đạt được một số tiến triển ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. Còn chỉ huy quân đội Ukraine tại Lugansk ngày 13/5 thừa nhận, lực lượng Nga đã kiểm soát gần như hoàn toàn khu vực Rubizhne./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin cảnh báo Phần Lan: Từ bỏ chính sách trung lập là sai lầm
Ông Putin cảnh báo Phần Lan: Từ bỏ chính sách trung lập là sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Putin cảnh báo rằng, việc Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập truyền thống sẽ là một sai lầm, có thể tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.

Ông Putin cảnh báo Phần Lan: Từ bỏ chính sách trung lập là sai lầm

Ông Putin cảnh báo Phần Lan: Từ bỏ chính sách trung lập là sai lầm

VOV.VN - Tổng thống Putin cảnh báo rằng, việc Phần Lan từ bỏ chính sách trung lập truyền thống sẽ là một sai lầm, có thể tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.

Tổng thống Putin: Đàm phán với Ukraine đang bị “đóng băng”
Tổng thống Putin: Đàm phán với Ukraine đang bị “đóng băng”

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinisto, ngày 14/5, Tổng thống Putin thông báo rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đang bị “đóng băng”.

Tổng thống Putin: Đàm phán với Ukraine đang bị “đóng băng”

Tổng thống Putin: Đàm phán với Ukraine đang bị “đóng băng”

VOV.VN - Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinisto, ngày 14/5, Tổng thống Putin thông báo rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đang bị “đóng băng”.

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"
Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, nước này đã có cuộc đàm phán rất khó khăn với Nga để cố gắng sơ tán những binh sỹ bị thương bên trong nhà máy thép ở Mariupol

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán sơ tán binh sỹ ở Mariupol “rất khó khăn"

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng, nước này đã có cuộc đàm phán rất khó khăn với Nga để cố gắng sơ tán những binh sỹ bị thương bên trong nhà máy thép ở Mariupol

Ukraine tập trận cùng NATO giữa lúc chiến sự với Nga leo thang
Ukraine tập trận cùng NATO giữa lúc chiến sự với Nga leo thang

VOV.VN - Quân đội Ukraine, Phần Lan, Thụy Điển sẽ tham gia cuộc tập trận phòng thủ "Siil" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Estonia, còn có tên gọi khác là "Hedgehog" – dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Ukraine tập trận cùng NATO giữa lúc chiến sự với Nga leo thang

Ukraine tập trận cùng NATO giữa lúc chiến sự với Nga leo thang

VOV.VN - Quân đội Ukraine, Phần Lan, Thụy Điển sẽ tham gia cuộc tập trận phòng thủ "Siil" của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Estonia, còn có tên gọi khác là "Hedgehog" – dự kiến bắt đầu vào tuần tới.