Hai lữ đoàn thuộc hàng mạnh nhất của Nga và Ukraine sẽ giao tranh ở phía Nam?

VOV.VN - Khu vực phía Nam Ukraine là vùng đất phẳng, rộng, bị chia cắt bởi các dòng sông và không có núi. Tuy nhiên, 2 lữ đoàn sơn cước của Nga và Ukraine được huy động tới đây và có thể chuẩn bị đối đầu với nhau trong tương lai.

Lữ đoàn Sơn cước 128 của Ukraine và Lữ đoàn súng trường cơ giới 34 tác chiến trên núi của Nga nằm trong số những đội hình mạnh nhất trên chiến trường miền Nam Ukraine.

Lữ đoàn Sơn cước 128 là một trong các lữ đoàn của Ukraine tiến hành chiến dịch phản công ở phía Nam của Kiev vào cuối tháng 8/2022. Trong khi đó, Lữ đoàn súng trường cơ giới 34 của Nga là một trong các lữ đoàn vẫn duy trì được đa số lực lượng trong Đội quân Vũ trang Phối hợp 49 - lực lượng chính kiểm soát khu vực Kherson ở Biển Đen.

Phía Ukraine thông báo, Lữ đoàn 128 của họ đã giải phóng làng Chervone, cách Kherson 70km về phía Đông Bắc. Trong khi đó, Lữ đoàn số 34 của Nga được cho là đã xuất hiện ở Sadok, cách Chervone 24km về phía Tây. Lữ đoàn 128 đang di chuyển về phía Nam nhằm tấn công quân đội Nga dọc sông Dnipro và đẩy lùi các lực lượng của Moscow khỏi khu vực này. Trong khi đó, Lữ đoàn 34 đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn cản đà tiến công của Ukraine.

Lữ đoàn 34 là một đơn vị mới, được thành lập vào năm 2007 ở Storozhevaya, cách Moscow hơn 320km về phía Nam. Lữ đoàn bao gồm 3 tiểu đoàn tuyến đầu và khoảng 1.000 binh lính lập thành một đội hình chuyên nghiệp với nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành các chiến dịch ở các địa hình gồ ghề và thời tiết lạnh giá. Các binh lính sẽ được huấn luyện leo núi, lái các phương tiện MT-LB và BTR-80 trên địa hình dốc đá và gồ ghề. Tại Ukraine, lữ đoàn 34 đang chiến đấu tại địa hình mở và phẳng. Hiện nay, lực lượng này đang quay trở lại hoạt động ở Kherson.

Trong khi đó, giống như lữ đoàn 34 của Nga, lữ đoàn 128 của Ukraine cũng bao gồm 4 tiểu đoàn tuyến đầu với mỗi tiểu đoàn có khoảng vài trăm binh lính.

Nếu 2 lữ đoàn của Nga và Ukraine giao tranh tại khu vực không có đồi núi như ở phía Nam Ukraine thì hậu cần - chứ không chỉ năng lực của các binh lính - có lẽ sẽ là yếu tố quyết định bên chiến thắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tuyến phòng thủ “Răng rồng” chống tăng lợi hại của Nga
Cận cảnh tuyến phòng thủ “Răng rồng” chống tăng lợi hại của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga đang cố gắng tạo ra một tuyến phòng thủ chống tăng kiên cố bằng cách sử dụng một số phương tiện đặc biệt tại làng Hirske ở khu vực Luhansk. Tuyến phòng thủ này nằm cách chiến tuyến 20km.

Cận cảnh tuyến phòng thủ “Răng rồng” chống tăng lợi hại của Nga

Cận cảnh tuyến phòng thủ “Răng rồng” chống tăng lợi hại của Nga

VOV.VN - Quân đội Nga đang cố gắng tạo ra một tuyến phòng thủ chống tăng kiên cố bằng cách sử dụng một số phương tiện đặc biệt tại làng Hirske ở khu vực Luhansk. Tuyến phòng thủ này nằm cách chiến tuyến 20km.

Cuộc đấu UAV trong xung đột Nga – Ukraine
Cuộc đấu UAV trong xung đột Nga – Ukraine

VOV.VN - Theo The Drive, hiện có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng thân Nga đang phát triển các chiến thuật sử dụng UAV để chống lại các UAV khác trong một cuộc không chiến.

Cuộc đấu UAV trong xung đột Nga – Ukraine

Cuộc đấu UAV trong xung đột Nga – Ukraine

VOV.VN - Theo The Drive, hiện có nhiều bằng chứng cho thấy lực lượng thân Nga đang phát triển các chiến thuật sử dụng UAV để chống lại các UAV khác trong một cuộc không chiến.

Lý do Nga quyết định tăng cường sản xuất quy mô lớn UAV trong xung đột ở Ukraine
Lý do Nga quyết định tăng cường sản xuất quy mô lớn UAV trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga cần tăng cường sản xuất các loại UAV khác nhau sau khi chúng cho thấy khả năng chiến đấu hiệu quả trong cuộc xung đột ở Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Lý do Nga quyết định tăng cường sản xuất quy mô lớn UAV trong xung đột ở Ukraine

Lý do Nga quyết định tăng cường sản xuất quy mô lớn UAV trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga cần tăng cường sản xuất các loại UAV khác nhau sau khi chúng cho thấy khả năng chiến đấu hiệu quả trong cuộc xung đột ở Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Nga trang bị pháo tự hành 2S7M Malka mới có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân
Nga trang bị pháo tự hành 2S7M Malka mới có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 13/10 đưa tin, quân đội nước này vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành đã được nâng cấp và hiện đại hóa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn hóa học.

Nga trang bị pháo tự hành 2S7M Malka mới có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân

Nga trang bị pháo tự hành 2S7M Malka mới có khả năng bắn đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA của Nga ngày 13/10 đưa tin, quân đội nước này vừa tiếp nhận một lô pháo tự hành đã được nâng cấp và hiện đại hóa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn hóa học.