Đà Lạt bất ngờ xuất hiện mưa đá lớn, dân trở tay không kịp

Người dân TP.Đà Lạt lần đầu tiên ghi nhận một trận mưa đá lớn được cho là chưa từng có, xảy ra tại một số phường trên địa bàn. Vì trận mưa lớn bất ngờ kèm theo đá nên cơ quan chức năng chưa thống kế được thiệt hại.

Trưa 27/3, trên địa bàn một số phường tại Đà Lạt liên tiếp xuất hiện những trận mưa lớn. Mưa lớn, gió giật mạnh liên hồi kèm theo hàng loạt hạt đá đổ xuống khiến người dân tại các phường 4, 5, TP. Đà Lạt bất ngờ. 

Theo nhiều người dân địa phương, cơn mưa đá kéo dài trong khoảng 2 giờ từ khoảng 12-14h, đã khiến nhiều khu vực dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp ngập hư hại nặng. 

Chưa hết, những trận mưa lớn còn khiến nhiều diện tích hoa màu, nhà kính sản xuất nông nghiệp của người dân bị hư hại. 

Cũng vì hôm nay là cuối tuần nên nhiều du khách đã đến với Đà Lạt du lịch. Tuy nhiên, nhiều người cũng bất ngờ, thậm chí có phần bị động khi mưa đất bất ngờ đổ xuống.

Anh Trần Văn Tú - du khách TP.HCM chia sẻ, sau ngày cuối tuần du lịch ở Đà Lạt, trưa cùng ngày, gia đình anh đang có kế hoạch quay về nhà. Tuy nhiên, trời Đà Lạt xuất hiện một trận mưa đá rất lớn khiến gia đình anh phải tạm hoãn thời gian di chuyển ra ngoài đường. 

"Tôi đi Đà Lạt đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ chứng kiến một trận mưa đá lớn như vậy" - anh Trần Văn Tú chia sẻ.

Ông Nguyễn Như Việt - Chủ tịch UBND phường 5, TP.Đà Lạt xác nhận đã cử cán bộ phường tới hiện trường, khắc phục hậu quả sau trận mưa đá đồng thời thống kê thiệt hại cho người dân.

"Trận mưa đá xuất hiện không dài nhưng gây ngập úng cục bộ, hư hại hoa màu của người dân phường 5. Riêng một số nhà kính sản xuất nông nghiệp của người dân cũng có thiệt hại nhưng không quá lớn" - ông Nguyễn Như Việt thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ đêm nay 22/3 đến ngày 24/3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.

Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Mưa to và dông gây nguy cơ lốc, sét, trượt lở đá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên từ đêm nay 22/3 đến ngày 24/3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.

Mưa đá cục bộ làm hư hỏng các lán cách ly, điều trị F0 ở Lai Châu.
Mưa đá cục bộ làm hư hỏng các lán cách ly, điều trị F0 ở Lai Châu.

VOV.VN - Chiều tối qua (15/3), tại khu vực bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) xảy ra trận mưa đá cục bộ, làm thiệt hại lớn về hoa màu và nhà lán cách ly, điều trị F0 của người dân và học sinh trên địa bàn.

Mưa đá cục bộ làm hư hỏng các lán cách ly, điều trị F0 ở Lai Châu.

Mưa đá cục bộ làm hư hỏng các lán cách ly, điều trị F0 ở Lai Châu.

VOV.VN - Chiều tối qua (15/3), tại khu vực bản Chang Chảo Pá, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) xảy ra trận mưa đá cục bộ, làm thiệt hại lớn về hoa màu và nhà lán cách ly, điều trị F0 của người dân và học sinh trên địa bàn.

Mưa đá, dông lốc làm hơn 400 nhà dân tại Sơn La bị thủng, tốc mái
Mưa đá, dông lốc làm hơn 400 nhà dân tại Sơn La bị thủng, tốc mái

VOV.VN - Gió lốc, mưa đá đã làm 1 ngôi nhà của người dân bị đổ sập hoàn toàn và hơn 430 nhà khác bị thủng mái, tốc mái. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là ở huyện Bắc Yên.

Mưa đá, dông lốc làm hơn 400 nhà dân tại Sơn La bị thủng, tốc mái

Mưa đá, dông lốc làm hơn 400 nhà dân tại Sơn La bị thủng, tốc mái

VOV.VN - Gió lốc, mưa đá đã làm 1 ngôi nhà của người dân bị đổ sập hoàn toàn và hơn 430 nhà khác bị thủng mái, tốc mái. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là ở huyện Bắc Yên.