“Việc Nga cung cấp viện trợ cho Ukraine đã bị chính trị hóa”

VOV.VN - Bà Valerie Amos, người đứng đầu cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ngày 23/8 đã tuyên bố như trên.

Trả lời phỏng vấn RT, bà Amos cho biết Liên Hợp Quốc nhận thức rõ ràng về tình hình tại miền Đông Ukraine và nhấn mạnh tầm quan trọng cần phải tránh việc chính trị hóa vấn đề viện trợ nhân đạo tại đây như đã xảy ra với đoàn xe cứu trợ của Nga. 

“Chúng tôi rất lo ngại rằng tình hình tại Ukraine có thể trở nên xấu hơn bởi giao tranh vẫn chưa chấm dứt. Tại miền Đông nước này, chúng tôi nhận thấy vẫn còn rất nhiều người đang cần sự cứu trợ”, bà Amos chia sẻ. 

Bà Amos trao đổi với người dân tại Slavyansk (Ảnh Reuters)

Bà Amos hiện đang đến Ukraine và trước đó bà đã thị sát nhiều khu vực tại miền Đông nước này bao gồm Slavyansk, thành phố trước đây là thành trì của lực lượng ly khai trước khi bị quân Chính phủ giành quyền kiểm soát vào tháng 7 vừa qua sau những trận giao tranh ác liệt. 

“Ngày hôm nay (23/8), tôi đã được gặp và nói chuyện với người dân Slavyansk, những người đã phải trốn chạy khỏi cuộc giao tranh và chỉ muốn được quay trở về nhà. Đó là tất cả những gì họ mong muốn. Họ mong muốn hòa bình, ổn định và an ninh”, bà Amos nói thêm. 

Chuyến thăm của bà Amos diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Nga phải hứng chịu những chỉ trích của phương Tây rằng Nga đã đưa đoàn xe viện trợ của mình vào thành phố Lugansk mà không được chính quyền nước này chấp thuận. 

Lugansk và nhiều thành phố khác của Ukraine đang phải chịu hàng loạt loạt đạn pháo của quân Chính phủ khiến nhiều dân thường bị thiệt mạng. Nhiều cơ sở vật chất tại thành phố này bị phá hủy khiến cho người dân không được tiếp cận với điện, nước và đường dây điện thoại và internet cũng đã bị gián đoạn. 

Theo Hội Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC), người dân Lugansk đang cần gấp những nhu yếu phẩm như thực phẩm và thuốc men. 

Trước đó, ngày 21/8, Nga đã đề xuất rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần đưa ra nghị quyết ủng hộ việc đưa hàng viện trợ vào Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này của Nga đã bị Mỹ và Lithuania cản trở. 

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Mỹ và Lithuania đã đề xuất bỏ việc kêu gọi một lệnh ngừng bắn và đảm bảo an toàn cho việc phân phát hàng cứu trợ cũng như những thông tin liên quan đến thực tế rằng số hàng viện trợ này đang được phía Nga chuyển đến miền Đông Ukraine”. 

Trước khi tiến vào Ukraine, đoàn xe của Nga đã bị kẹt lại biên giới Ukraine trong vòng 1 tuần. 

Sau khi ICRC kiểm tra và công nhận đoàn xe này chở hàng viện trợ thì Kiev đã chấp thuận sự công nhận của ICRC sau nhiều ngày đàm phán. Tuy nhiên, khi mọi thứ đã xong xuôi thì Ukraine vẫn trì hoãn việc bật đèn xanh cho đoàn xe của Nga tiến vào miền Đông dù không có lý do gì cụ thể. 

“Chúng ta đều đồng ý rằng đang xảy ra thảm họa nhân đạo tại Ukraine và chúng ta cần làm mọi thứ có thể để đưa hàng viện trợ đến tay những người cần chúng”, bà Amos nói và cho biết bà muốn hàng được đến tay người dân càng sớm càng tốt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“
Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“

VOV.VN -Kinh tế của Ukraine đã giảm 4,7% trong quý II năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“

Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“

VOV.VN -Kinh tế của Ukraine đã giảm 4,7% trong quý II năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ
Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ

VOV.VN - Ukraine cho rằng Nga đã bỏ qua các nguyên tắc quốc tế và các thỏa thuận khi vận chuyển hàng cứu trợ trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ

Ukraine chỉ trích Nga vội vàng vận chuyển hàng cứu trợ

VOV.VN - Ukraine cho rằng Nga đã bỏ qua các nguyên tắc quốc tế và các thỏa thuận khi vận chuyển hàng cứu trợ trên lãnh thổ Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong lúc này, tình hình nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine đang xuống cấp nghiêm trọng do tình trạng xung đột kéo dài.   

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trong lúc này, tình hình nhân đạo tại khu vực miền Đông Ukraine đang xuống cấp nghiêm trọng do tình trạng xung đột kéo dài.   

Thủ tướng Đức tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine
Thủ tướng Đức tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev và coi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Đức.

Thủ tướng Đức tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine

Thủ tướng Đức tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev và coi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Đức.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8
Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine.

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga có thể đến Đông Ukraine vào ngày 22/8

VOV.VN - Lãnh đạo Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên đẩy nhanh thủ tục để hàng cứu trợ có thể sớm tới với người dân miền Đông Ukraine.

Đoàn xe chở hàng viện trợ đầu tiên của Nga tiến vào Ukraine
Đoàn xe chở hàng viện trợ đầu tiên của Nga tiến vào Ukraine

VOV.VN - Nga ra lệnh cho đoàn xe cứu trợ tiến vào Ukraine vì quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi mà không có lý do chính đáng.

Đoàn xe chở hàng viện trợ đầu tiên của Nga tiến vào Ukraine

Đoàn xe chở hàng viện trợ đầu tiên của Nga tiến vào Ukraine

VOV.VN - Nga ra lệnh cho đoàn xe cứu trợ tiến vào Ukraine vì quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi mà không có lý do chính đáng.

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine
EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ hôm qua bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã vào lãnh thổ phía đông Ukraine.

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

EU, Mỹ lo ngại về nhóm xe cứu trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine

VOV.VN - Bộ quốc phòng Mỹ hôm qua bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho biết đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga đã vào lãnh thổ phía đông Ukraine.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt
Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

Ukraine tìm cách đối phó với mùa đông sau khi Nga cắt nguồn khí đốt

VOV.VN - Nước này đang cố gắng đảm bảo nhiều nguồn cung khí đốt hơn từ Liên minh châu Âu và cắt giảm lượng tiêu thụ so với năm ngoái.

Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế
Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế

VOV.VN - Nga trích dẫn một quy định của Tòa án công lý Quốc tế, rằng viện trợ nhân đạo không bị coi là hành động trái pháp luật.

Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế

Nga: Hỗ trợ miền Đông Ukraine là phù hợp luật pháp quốc tế

VOV.VN - Nga trích dẫn một quy định của Tòa án công lý Quốc tế, rằng viện trợ nhân đạo không bị coi là hành động trái pháp luật.

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine
16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, 280 xe tải còn lại vẫn đang đỗ tại thị trấn Kamensk-Shakhtinsky của Nga, cách biên giới Nga- Ukraine hơn 30km.

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

16 xe cứu trợ đầu tiên của Nga chạm đất Ukraine

VOV.VN - Trong khi đó, 280 xe tải còn lại vẫn đang đỗ tại thị trấn Kamensk-Shakhtinsky của Nga, cách biên giới Nga- Ukraine hơn 30km.

Phe đối lập bắn rơi liên tiếp 2 máy bay Ukraine
Phe đối lập bắn rơi liên tiếp 2 máy bay Ukraine

VOV.VN - Một trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine cũng bị lực lượng đối lập tấn công nhưng không rõ có bị rơi hay không.

Phe đối lập bắn rơi liên tiếp 2 máy bay Ukraine

Phe đối lập bắn rơi liên tiếp 2 máy bay Ukraine

VOV.VN - Một trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine cũng bị lực lượng đối lập tấn công nhưng không rõ có bị rơi hay không.

Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine
Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/8 đã xác nhận rằng, toàn bộ số hàng viện trợ của Nga đã được chuyển đến thành phố Lugansk miền Đông Ukraine.

Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine

Nga xác nhận hàng viện trợ được trao cho người dân miền Đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 22/8 đã xác nhận rằng, toàn bộ số hàng viện trợ của Nga đã được chuyển đến thành phố Lugansk miền Đông Ukraine.