Viện trợ khẩn cấp 15 triệu USD cho người dân Fallujah, Iraq

VOV.VN - Ngày 20/6, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen O'Brien công bố kế hoạch phân bổ 15 triệu USD để viện trợ khẩn cấp cho người dân Fallujah, Iraq.

Theo ông O'Brien, mục đích của gói viện trợ khẩn cấp lần này là nhằm hỗ trợ hơn 85.000 người dân tại Fallujah đã phải rời bỏ nhà cửa của mình đi lánh nạn để tránh các cuộc  xung đột vũ trang.

Ông O’Brien nhấn mạnh, người dân di dời khỏi Fallujah đang cần tới sự hỗ trợ khẩn cấp, và các cơ quan nhân đạo quốc tế cần hành động ngay lập tức để tránh  một thảm họa nhân đạo mới sẽ xảy ra. 

Đoàn xe viện trợ của Hội Chữ thập đỏ và Liên Hợp Quốc tới Syria. Ảnh: Reuters.

Gói viện trợ khẩn cấp lần này chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 85 triệu USD ước tính để đáp ứng đủ nhu cầu cần viện trợ tới người dân Fallujah.

Trước đó, Liên Hợp Quốc từng kêu gọi khoản hỗ trợ nhân đạo lên tới 861 triệu USD cho người dân Iraq  trong năm nay. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, người dân quốc gia Trung Đông này mới chỉ nhân được 36% con số đó.

Chính phủ Iraq bắt đầu triển khai chiến dịch giải phóng thành phố Fallujah – một trong 2 thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại nước này ngày 23/5 vừa qua. Chỉ hơn 4 tuần sau đó, quân đội nước này đã tuyên bố kiểm soát thành công phần lớn thành phố.

Tuy nhiên, chiến sự vẫn đang xảy ra tại Fallujah, trong khi người dân di dời và mắc kẹt tại thành phố này đều đang cần tới viện trợ nhân đạo./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 triệu người Syria nhận được viện trợ nhân đạo kể từ đầu năm 2016
6 triệu người Syria nhận được viện trợ nhân đạo kể từ đầu năm 2016

VOV.VN - Hiện việc phân phối hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria vẫn còn gặp khó khăn ở khu vực phía Bắc Homs và Aleppo.

6 triệu người Syria nhận được viện trợ nhân đạo kể từ đầu năm 2016

6 triệu người Syria nhận được viện trợ nhân đạo kể từ đầu năm 2016

VOV.VN - Hiện việc phân phối hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Syria vẫn còn gặp khó khăn ở khu vực phía Bắc Homs và Aleppo.

Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria
Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có khoảng 13,5 triệu người dân tại Syria, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần viện trợ nhân đạo.

Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria

Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có khoảng 13,5 triệu người dân tại Syria, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần viện trợ nhân đạo.

Nga và Syria viện trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự
Nga và Syria viện trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự

VOV.VN - Số hàng viện trợ nhân đạo này được máy bay vận tải của không quân Syria vận chuyển từ căn cứ không quân Hmeimim tới cho người dân Deir Ez-Zor, Syria.

Nga và Syria viện trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự

Nga và Syria viện trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự

VOV.VN - Số hàng viện trợ nhân đạo này được máy bay vận tải của không quân Syria vận chuyển từ căn cứ không quân Hmeimim tới cho người dân Deir Ez-Zor, Syria.

Dùng phi cơ viện trợ nhân đạo ở Syria là phương án cuối cùng
Dùng phi cơ viện trợ nhân đạo ở Syria là phương án cuối cùng

VOV.VN - Theo Phát ngôn viên LHQ, dùng phi cơ gửi viện trợ tới người dân Syria sẽ là “phương án cuối cùng” của các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Dùng phi cơ viện trợ nhân đạo ở Syria là phương án cuối cùng

Dùng phi cơ viện trợ nhân đạo ở Syria là phương án cuối cùng

VOV.VN - Theo Phát ngôn viên LHQ, dùng phi cơ gửi viện trợ tới người dân Syria sẽ là “phương án cuối cùng” của các tổ chức nhân đạo quốc tế.