Việt Nam cấp 1.100 suất học bổng cho sinh viên và cán bộ Lào

VOV.VN - Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực là hai lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa Lào và Việt Nam.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa có buổi làm việc với Bộ Giáo dục - Thể thao Lào để trao đối về kế hoạch hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, dự kiến cuối năm nay, Ngành giáo dục hai nước sẽ ký thỏa thuận về Chiến lược hợp tác giáo dục giai đoạn 2021-2030. 

Trước mắt, trong năm học 2020-2021, Việt Nam tiếp tục dành cho sinh viên, cán bộ Lào 1.100 suất học bổng đào tạo ở nhiều lĩnh vực và trình độ khác nhau, từ cử nhân, thạc sĩ và đào tạo ngắn hạn. Ngoài học bổng của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, các trường Đại học của Việt Nam cũng dành tặng nhiều học bổng cho sinh viên Lào.

Năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã cấp hơn 1.200 suất học bổng cho sinh viên và cán bộ Lào sang học tập tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị và quản trị, quốc phòng, an ninh và khoa học và công nghệ.

Theo Vụ Công tác Sinh viên Bộ Giáo dục- Thể thao Lào, trong số hơn 3.000 lượt sinh viên đã tốt nghiệp chương trình học bổng dài hạn diện hiệp định tại Việt Nam, kết quả cho thấy có 20% đạt hạng khá giỏi, 70% đạt loại trung bình,  tỷ lệ tốt nghiệp đạt 97%.

Gần 10 năm qua, du học sinh Lào học tập tại Việt Nam chủ yếu là các ngành kỹ thuật, công nghệ, sư phạm, kinh tế… trong đó có hơn 51% theo học ngành sư phạm bậc cử nhân trở lên, do đây là một trong các lĩnh vực mà Lào chú trọng phát triển để nâng cao chất lượng giáo dục trong nước.

Ngoài giáo dục, Lào và Việt Nam còn có nhiều hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, viễn thông, lao động, du lịch, biên giới, kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam tại Lào
Tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Đêm Trung thu của các cháu thiếu nhi đồng là con em người Việt Nam tại Lào cũng thật vui nhộn, đầm ấm và đầy ý nghĩa trong tình yêu thương, sự chăm chút mà các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo và xã hội đã dành cho.

Tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam tại Lào

Tết Trung thu của thiếu nhi Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Đêm Trung thu của các cháu thiếu nhi đồng là con em người Việt Nam tại Lào cũng thật vui nhộn, đầm ấm và đầy ý nghĩa trong tình yêu thương, sự chăm chút mà các bậc ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo và xã hội đã dành cho.

Lần đầu tiên một Việt kiều tại Lào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
Lần đầu tiên một Việt kiều tại Lào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Đây cũng là trường hợp đầu tiên một Việt kiều vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại Lào.

Lần đầu tiên một Việt kiều tại Lào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Lần đầu tiên một Việt kiều tại Lào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

VOV.VN - Đây cũng là trường hợp đầu tiên một Việt kiều vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào giao lưu thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào giao lưu thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Giải đấu nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan của Việt Nam và nước bạn Lào.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào giao lưu thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào giao lưu thể thao kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Giải đấu nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan của Việt Nam và nước bạn Lào.