Việt Nam chúc mừng Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VOV.VN - Việt Nam chúc mừng Samdech Hun Sen đã được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Ngày 18/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Samdech Hun Sen được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Là nước láng giềng gần gũi của Campuchia, Việt Nam chúc mừng Samdech Hun Sen đã được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia theo Sắc chỉ ngày 17/8/2018, đảm đương sứ mệnh thành lập Chính phủ mới để Quốc hội khóa mới thông qua. 

Quốc vương trao sắc chỉ cho Thủ tướng Hun Sen.

Đây là một bước tiến mới quan trọng của tiến trình cuộc bầu cử lần này ở Campuchia. Việt Nam tin tưởng rằng, Quốc hội và Chính phủ mới của Campuchia khi được thành lập sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước Campuchia phát triển phồn vinh, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia
Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chính thức bổ nhiệm Samdech Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia.

Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

Ông Samdech Hun Sen chính thức được bổ nhiệm làm Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Ngày 17/8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chính thức bổ nhiệm Samdech Hun Sen làm Thủ tướng Campuchia.

Nhân dân Campuchia vui mừng với kết quả bầu cử Quốc hội Khóa VI
Nhân dân Campuchia vui mừng với kết quả bầu cử Quốc hội Khóa VI

VOV.VN - Giới phân tích cũng nhận định, kết quả này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của người dân đối với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Nhân dân Campuchia vui mừng với kết quả bầu cử Quốc hội Khóa VI

Nhân dân Campuchia vui mừng với kết quả bầu cử Quốc hội Khóa VI

VOV.VN - Giới phân tích cũng nhận định, kết quả này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của người dân đối với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).