Việt Nam phát huy vai trò hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân

VOV.VN - Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách về Khoa học và ứng dụng hạt nhân cho biết IAEA đánh giá cao sự đóng góp của các nước thành viên vào Dự án ReNuAL 2, trong đó có Việt Nam.

Ngay sau khi diễn ra Đại hội đồng IAEA lần thứ 66, ngày 3/10/2022, đã diễn ra lễ động thổ đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc IAEA tiến hành khởi công xây dựng tổ hợp các phòng thí nghiệm mới về ứng dụng hạt nhân, trong dự án ReNuAL 2, tại Seibersdorf, Cộng hòa Áo.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên đại diện Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này theo lời mời của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Lễ động thổ xây dựng và tân trang các phòng thí nghiệm của IAEA đã được hiện thực hóa sau 2 năm kêu gọi huy động khoảng 20 triệu euro từ 28 quốc gia thành viên và các đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc IAEA ông Rafael Mariano Grossi tin tưởng tổ hợp phòng thí nghiệm mới sau khi hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển, ứng dụng công nghệ nguyên tử phục vụ cho sự phát triển bền vững, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu ứng dụng công nghệ hạt nhân vào giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là vấn đề an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và ngăn ngừa dịch bệnh.

Dự án ReNuAL 2 được IAEA công bố tháng 9/2020 với mục tiêu tiếp tục cải tạo, mở rộng Tổ hợp Seibersdorf nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng công nghệ hạt nhân của các nước thành viên. Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo và nâng cao năng lực cho các nước thành viên về ứng dụng công nghệ hạt nhân.

Đặc biệt, trong quá trình ứng phó với dịch Covid-19, Tổ hợp Seibersdorf đã chuyển giao trang thiết bị, sinh phẩm và tổ chức đào tạo cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam để thực hiện xét nghiệm RT-PCR nhằm chẩn đoán và phát hiện chính xác virus SARS-CoV-2. Tháng 9/2021, Việt Nam là nước thứ 5 cam kết đóng góp tài chính cho dự án.

Trong cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trung Kiên, bà Najat Mohktar, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách về Khoa học và ứng dụng hạt nhân cho biết IAEA đánh giá cao sự đóng góp của các nước thành viên vào Dự án ReNuAL 2, trong đó có Việt Nam.

Điều này cho thấy các nước thành viên IAEA vẫn dành sự quan tâm và đóng góp nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong ứng phó với các vấn đề toàn cầu, phục vụ đời sống và phát triển bền vững.

Việt Nam là thành viên của IAEA từ năm 1978 và hiện đang đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023. Sự đóng góp của Việt Nam cho Dự án ReNuAL 2 của IAEA thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, góp phần phục vụ lợi ích quốc gia cũng như nâng cao vai trò, vị thế của nước ta tại diễn đàn đa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam ủng hộ ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững
Việt Nam ủng hộ ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững

VOV.VN - Sau 3 ngày thảo luận của Đại hội đồng IAEA lần thứ 65 tại Vienna, Áo; các đoàn đại biểu trong đó có Việt Nam đã cùng nhìn lại những nỗ lực của IAEA và các quốc gia trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 đặc biệt là việc hỗ trợ, cung cấp và chuyển giao các trang thiết bị, công nghệ...

Việt Nam ủng hộ ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững

Việt Nam ủng hộ ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững

VOV.VN - Sau 3 ngày thảo luận của Đại hội đồng IAEA lần thứ 65 tại Vienna, Áo; các đoàn đại biểu trong đó có Việt Nam đã cùng nhìn lại những nỗ lực của IAEA và các quốc gia trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19 đặc biệt là việc hỗ trợ, cung cấp và chuyển giao các trang thiết bị, công nghệ...

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân giữa Việt Nam và IAEA
Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân giữa Việt Nam và IAEA

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, Đại diện thường trực Việt Nam tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa có chuyến thăm và làm việc tại Tổ hợp nghiên cứu về ứng dụng công nghệ hạt nhân tại Seibersdorf, Cộng hòa Áo.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân giữa Việt Nam và IAEA

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hạt nhân giữa Việt Nam và IAEA

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên, Đại diện thường trực Việt Nam tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vừa có chuyến thăm và làm việc tại Tổ hợp nghiên cứu về ứng dụng công nghệ hạt nhân tại Seibersdorf, Cộng hòa Áo.

Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia có công nghệ điện hạt nhân hiện đại
Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia có công nghệ điện hạt nhân hiện đại

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định đã chính thức trở thành quốc gia có công nghệ điện hạt nhân tiên tiến trên thế giới.

Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia có công nghệ điện hạt nhân hiện đại

Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia có công nghệ điện hạt nhân hiện đại

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định đã chính thức trở thành quốc gia có công nghệ điện hạt nhân tiên tiến trên thế giới.

Khu Công nghệ cao sẽ là hạt nhân phát triển của TPHCM
Khu Công nghệ cao sẽ là hạt nhân phát triển của TPHCM

VOV.VN - Định hướng thời gian tới, Khu Công nghệ cao TPHCM trở thành Khu Công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, là hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố.

Khu Công nghệ cao sẽ là hạt nhân phát triển của TPHCM

Khu Công nghệ cao sẽ là hạt nhân phát triển của TPHCM

VOV.VN - Định hướng thời gian tới, Khu Công nghệ cao TPHCM trở thành Khu Công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, là hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố.