Việt Nam sẽ nhận tàu ngầm kilo thứ 3 trước cuối năm nay

Tàu ngầm diesel-điện (SSK) dự án 636 thứ ba sẽ được chuyển giao cho lực lượng hải quân Việt Nam trước cuối năm nay.

Chiếc tàu ngầm thứ 4 thuộc loại này sẽ được chuyển cho khách hàng vào năm tới, một nguồn tin cao cấp trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết ngày 1/11. 

Tàu ngầm diesel-điện (SSK)  (ảnh: Ria-Novosti)

Tàu thứ 4 dành cho Hải quân Việt Nam đã được ủy ban nhà nước ký biên bản, sẽ tiến hành bơi thử nghiệm và qua các kiểm tra, năm tới sẽ được gửi cho khách hàng, nguồn tin nói thêm.

Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm thuộc dự án 636 (NATO gọi là tàu "Impruvd Kilo") đã được ký kết với Việt Nam trong năm 2009. Hai tàu ngầm đầu tiên đã đưa vào phục vụ trong biên chế Hải quân Việt Nam.

Dự án tàu ngầm đa mục đích 636.1 thuộc thế hệ thứ ba, được coi là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất trên thế giới, có tốc độ 20 hải lý và chiều sâu hoạt động gần 240 m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biển Baltic đang “nóng lên” sau vụ tàu ngầm lạ xâm nhập Thụy Điển
Biển Baltic đang “nóng lên” sau vụ tàu ngầm lạ xâm nhập Thụy Điển

VOV.VN - Cuộc truy tìm tàu ngầm lớn nhất của Thụy Điển kể từ khi Liên Xô tan rã đang khiến căng thẳng gia tăng tại biển Baltic.

Biển Baltic đang “nóng lên” sau vụ tàu ngầm lạ xâm nhập Thụy Điển

Biển Baltic đang “nóng lên” sau vụ tàu ngầm lạ xâm nhập Thụy Điển

VOV.VN - Cuộc truy tìm tàu ngầm lớn nhất của Thụy Điển kể từ khi Liên Xô tan rã đang khiến căng thẳng gia tăng tại biển Baltic.

Quân đội Thụy Điển thừa nhận đưa thông tin sai về vị trí tàu ngầm lạ
Quân đội Thụy Điển thừa nhận đưa thông tin sai về vị trí tàu ngầm lạ

VOV.VN - Sau khi bị giới truyền thông phát hiện, quân đội Thụy Điển đã thừa nhận việc đưa thông tin sai về vị trí chiếc tàu ngầm xâm nhập trái phép.

Quân đội Thụy Điển thừa nhận đưa thông tin sai về vị trí tàu ngầm lạ

Quân đội Thụy Điển thừa nhận đưa thông tin sai về vị trí tàu ngầm lạ

VOV.VN - Sau khi bị giới truyền thông phát hiện, quân đội Thụy Điển đã thừa nhận việc đưa thông tin sai về vị trí chiếc tàu ngầm xâm nhập trái phép.

Thụy Điển tốn gần 3 triệu USD săn đuổi tàu ngầm "ma"
Thụy Điển tốn gần 3 triệu USD săn đuổi tàu ngầm "ma"

Hiện các đơn vị vũ trang của của nước này đã trở lại với mức độ sẵn sàng như thường lệ.

Thụy Điển tốn gần 3 triệu USD săn đuổi tàu ngầm "ma"

Thụy Điển tốn gần 3 triệu USD săn đuổi tàu ngầm "ma"

Hiện các đơn vị vũ trang của của nước này đã trở lại với mức độ sẵn sàng như thường lệ.

Nga phủ nhận việc đưa tàu ngầm vào Thụy Điển
Nga phủ nhận việc đưa tàu ngầm vào Thụy Điển

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận việc một tàu ngầm của Nga gặp sự cố tại khu vực ngoài khơi Thụy Điển.

Nga phủ nhận việc đưa tàu ngầm vào Thụy Điển

Nga phủ nhận việc đưa tàu ngầm vào Thụy Điển

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận việc một tàu ngầm của Nga gặp sự cố tại khu vực ngoài khơi Thụy Điển.

Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei
Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei

VOV.VN - Một quả tên lửa chiến lược Bulava ngày 29/10 đã được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân lớp Borei Yuri Dolgoruky (K-535).

Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei

Nga phóng thử thành công tên lửa Bulava từ tàu ngầm lớp Borei

VOV.VN - Một quả tên lửa chiến lược Bulava ngày 29/10 đã được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân lớp Borei Yuri Dolgoruky (K-535).