Việt Nam tích cực thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ

VOV.VN - Đây là cam kết của Việt Nam tại Lễ công bố Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của UNDP tại Châu Á-TBD.

Ngày 11/9/2013, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Hoài Trung đã tham dự và phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Chương trình phát triển LHQ (UNDP) tại  khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (2008-2012).

Đây là hoạt động lớn của UNDP tiến tới Khóa họp thường niên lần thứ 68 của Đại hội đồng LHQ với chủ đề quan trọng là “Đặt nền tảng xây dựng Chương trình nghị sự phát triển sau 2015” nhằm kiểm điểm việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) và thảo luận, đưa ra những định hướng lớn cho hợp tác quốc tế về phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Khóa họp năm nay sẽ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc thực hiện MDGs, hướng tới phát triển bền vững và đóng góp vào định hướng và biện pháp cụ thể cho các hoạt động phát triển của LHQ trong những năm tới.

Phát biểu tại Lễ công bố, Đại sứ Lê Hoài Trung đã giới thiệu những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình thực hiện các Mục tiêu MDG, trong đó có việc xây dựng và thực hiện chính sách và các biện pháp cụ thể trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, nhờ đó đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu này; đồng thời khẳng định, đứng trước các thách thức mới, Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực cải cách, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đại sứ Lê Hoài Trung đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của UNDP với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực, tăng cường quản trị công và các kinh nghiệm về quản lý hiệu quả nguồn lực thông qua sáng kiến “Một Liên hợp quốc” tại Việt Nam”. Đại sứ khẳng định Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Khóa họp sắp tới của ĐHĐ LHQ sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng chương trình nghị sự phát triển quốc tế sau năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ
Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Tổng thư ký Ban Ki-moon tin tưởng với nỗ lực của nhân dân Việt Nam và những cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục là  một trong những nước đi đầu trong hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Việt Nam là điển hình trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Tổng thư ký Ban Ki-moon tin tưởng với nỗ lực của nhân dân Việt Nam và những cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục là  một trong những nước đi đầu trong hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ
Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Những thành công của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ trở thành điểm sáng, hình mẫu để các quốc gia khác học tập.

Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ

Những thành công của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ trở thành điểm sáng, hình mẫu để các quốc gia khác học tập.

Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu của Thiên niên kỷ
Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu của Thiên niên kỷ

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đặc biệt ấn tượng với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua

Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu của Thiên niên kỷ

Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu của Thiên niên kỷ

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đặc biệt ấn tượng với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua

Triển lãm ảnh vì mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ LHQ
Triển lãm ảnh vì mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ LHQ

Triển lãm ảnh do Yonhapnews tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.  

Triển lãm ảnh vì mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ LHQ

Triển lãm ảnh vì mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ LHQ

Triển lãm ảnh do Yonhapnews tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.  

Hợp tác thể thao vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
Hợp tác thể thao vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Thể thao thúc đẩy hoà nhập xã hội và các mô hình trao quyền cho phụ nữ, vượt qua những định kiến chủng tộc, giới và nguồn gốc.

Hợp tác thể thao vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Hợp tác thể thao vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Thể thao thúc đẩy hoà nhập xã hội và các mô hình trao quyền cho phụ nữ, vượt qua những định kiến chủng tộc, giới và nguồn gốc.