Ukraine tăng cường biện pháp an ninh, phòng thủ sau vụ tấn công mới nhất của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko ngày 11/3 cho biết, nhà chức trách đang áp dụng các biện pháp an ninh và phòng thủ bổ sung trên khắp Ukraine để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư trước một cuộc tấn công tiềm năng khác của Nga.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng đối phó với các vụ 'tấn công trả đũa' (tấn công bằng tên lửa) khi đối phương muốn phá hủy không chỉ các cơ sở hạ tầng quan trọng mà cả các tòa nhà dân cư", ông Klymenko nói.

Ông nhấn mạnh: “Kể từ khi xung đột nổ ra, đã có hơn 40.500 cuộc tấn công như vậy trên lãnh thổ Ukraine. Khoảng 152.000 tòa nhà dân cư và khoảng 400.000 cơ sở hạ tầng công cộng đã bị phá hủy".

Quan chức này không thông báo chi tiết về các biện pháp an ninh bổ sung nhưng cho biết chính quyền đang cố gắng giúp người dân cảm thấy an toàn, đặc biệt là ở những thành phố vừa hứng chịu các vụ tấn công mới nhất. “Nhà chức trách đang bảo vệ các trung tâm nơi mọi người có thể tìm nơi trú ẩn, đồng thời tiến hành các cuộc tuần tra tăng cường", ông nói.

Quân đội Ukraine ngày 9/3 cho biết, Nga đã phát động một cuộc tấn công trên diện rộng vào Ukraine sử dụng 95 tên lửa, trong đó có 6 tên lửa đạn đạo Kinzhal mà hệ thống phòng không của Kiev không thể đánh chặn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Wagner tuyên bố tiến gần vào trung tâm thành phố Bakhmut
Lực lượng Wagner tuyên bố tiến gần vào trung tâm thành phố Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin ngày 11/3 tuyên bố lực lượng này đã tiến xa hơn về phía thành phố Bakhmut. Ông cũng đăng một video đứng cách trung tâm hành chính của thành phố khoảng 1,2km.

Lực lượng Wagner tuyên bố tiến gần vào trung tâm thành phố Bakhmut

Lực lượng Wagner tuyên bố tiến gần vào trung tâm thành phố Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin ngày 11/3 tuyên bố lực lượng này đã tiến xa hơn về phía thành phố Bakhmut. Ông cũng đăng một video đứng cách trung tâm hành chính của thành phố khoảng 1,2km.

Nga khai hỏa pháo phản lực phóng loạt Tornado-G, phá hủy trạm quan sát của Ukraine
Nga khai hỏa pháo phản lực phóng loạt Tornado-G, phá hủy trạm quan sát của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/3 đã công bố video cho thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G của nước náy phá hủy một trạm quan sát của lực lượng Ukraine ở hướng Zaporizhzhia.

Nga khai hỏa pháo phản lực phóng loạt Tornado-G, phá hủy trạm quan sát của Ukraine

Nga khai hỏa pháo phản lực phóng loạt Tornado-G, phá hủy trạm quan sát của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/3 đã công bố video cho thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-G của nước náy phá hủy một trạm quan sát của lực lượng Ukraine ở hướng Zaporizhzhia.

“Thần sấm” Tor-M2U của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine
“Thần sấm” Tor-M2U của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Video do Sputnik đăng tải cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U khai hỏa trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. 

“Thần sấm” Tor-M2U của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

“Thần sấm” Tor-M2U của Nga hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Video do Sputnik đăng tải cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U khai hỏa trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. 

Tình nguyện viên huấn luyện chó nghiệp vụ hỗ trợ binh sỹ Nga trên chiến trường
Tình nguyện viên huấn luyện chó nghiệp vụ hỗ trợ binh sỹ Nga trên chiến trường

VOV.VN - Cô Velichkovskaya, một tình nguyện viên người Nga cho biết, cô đang tìm cách giúp đỡ các lực lượng Nga tại Ukraine bằng cách huấn luyện chó đánh hơi để xác định vị trí bom mìn, giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát và tham gia các hoạt động tấn công.

Tình nguyện viên huấn luyện chó nghiệp vụ hỗ trợ binh sỹ Nga trên chiến trường

Tình nguyện viên huấn luyện chó nghiệp vụ hỗ trợ binh sỹ Nga trên chiến trường

VOV.VN - Cô Velichkovskaya, một tình nguyện viên người Nga cho biết, cô đang tìm cách giúp đỡ các lực lượng Nga tại Ukraine bằng cách huấn luyện chó đánh hơi để xác định vị trí bom mìn, giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát và tham gia các hoạt động tấn công.