Vợ cơ trưởng MH370 tiết lộ về lời cuối từ chiếc máy bay mất tích

VOV.VN - Nếu thông tin mới được tiết lộ là sự thật, nó có thể giúp ích cho công tác điều tra, làm rõ bí ẩn xung quanh vụ mất tích của MH370.

Vợ của cơ trưởng chuyến bay MH370 Zaharie Ahmad Shah vừa lên tiếng xác nhận chồng bà là người đã nói những lời cuối từ buồng lái, chứ không phải là cơ phó như hãng hàng không Malaysia Airlines đã thông báo trước đó.

 

Cơ trưởng Zaharie Shah bên mô hình bay giả lập tại nhà riêng (Ảnh: Telegraph)

Tờ Independent (Anh) ngày 25/6 đưa tin, 2 nhà báo New Zealand khẳng định đã nói chuyện với vợ của cơ trưởng Zaharie. Geoff Taylor, phó tổng biên tập tờ Waikato Times (New Zealand) cho biết, ông và Ewan Wilson, người cùng tham gia viết một cuốn sách nói về chiếc máy bay mất tích bí ẩn, đã trò chuyện qua điện thoại với bà Faizah Khanum vợ của Zaharie.

Trong cuộc trò chuyện này, bà Khanum xác nhận giọng nói cuối cùng phát đi từ buồng lái của chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, chính là của chồng bà.

Thông tin này hoàn toàn trái ngược với thông báo ban đầu của Giám đốc điều hành Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya, người đã khẳng định rằng cơ phó Fariq Abdul Hamid là người đã nói câu “Ngủ ngon nhé Malaysia 370”.

Ông Taylor nói với Stuff.co.nz: “Hơn 3 tháng kể từ khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines biến mất, không ai trong giới truyền thông có thể tiếp cận được với vợ của ông Zaharie. Chúng tôi may mắn có được xác nhận của bà ấy về câu nói cuối cùng phát đi từ buồng lái MH370 trước khi nó biến mất. Đó là một bước đột phá vì trước đó chúng ta vẫn chưa rõ về điều này”.

Mới đây, giám đốc thương mại của Malaysia Airlines, ông Hugh Dunleavy trả lời phỏng vấn của Evening Standard thừa nhận, ông tin rằng có “một điều gì đó không thuận lợi đã xảy ra với chiếc máy bay” và cảnh báo rằng việc tìm hiểu xem chính xác những gì đã xảy ra với MH370 có thể phải mất hàng thập kỷ.

Ông Dunleavy nói: “Tôi nghĩ chiếc máy bay có ý định quay trở lại nhưng một loạt sự cố xảy ra đã khiến nó không thể hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur. Tôi tin rằng máy bay đã nằm đâu đó ở nam Ấn Độ Dương. Khi một chiếc máy bay đâm xuống mặt biển thì cũng giống như đâm xuống sàn bê tông vậy. Mảnh vỡ sẽ văng khắp nơi trên một diện tích rộng lớn… Tôi nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm MH370. Có thể là nhiều thập kỷ”.

Mới đây, tờ Telegraph đưa tin cho hay, qua điều tra mô hình bay giả lập tại nhà cơ trưởng Zaharie, người ta phát hiện ra ông này đã vẽ đường bay đến một hòn đảo xa xôi ở nam Ấn Độ Dương. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ cho rằng, cơ trưởng Zaharie có thể cố tình cướp máy bay và chuyển hướng đột ngột khỏi lộ trình đã định.

Trong khi đó, tờ Independent dẫn nguồn tin từ Sunday Times của Anh nói rằng, sau hơn 170 cuộc thẩm vấn, cơ quan điều tra đã kết luận tất cả những người còn lại trên máy bay đều không có dấu hiệu khả nghi, bao gồm cả cơ phó Fariq Abdul Hamid. Các nhà điều tra đã không ít lần cho rằng, có sự can thiệp của con người khiến MH370 biến mất, và nếu điều này là sự thật, Zaharie là người có nhiều khả năng nhất gây ra vụ việc này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia hải quân Mỹ: Ít khả năng phi cơ MH370 phát được tín hiệu ping
Chuyên gia hải quân Mỹ: Ít khả năng phi cơ MH370 phát được tín hiệu ping

VOV.VN - Chuyên gia của hải quân Mỹ nhận định các tín hiệu thu được là của các nguồn khác, không liên quan đến chiếc máy bay.

Chuyên gia hải quân Mỹ: Ít khả năng phi cơ MH370 phát được tín hiệu ping

Chuyên gia hải quân Mỹ: Ít khả năng phi cơ MH370 phát được tín hiệu ping

VOV.VN - Chuyên gia của hải quân Mỹ nhận định các tín hiệu thu được là của các nguồn khác, không liên quan đến chiếc máy bay.

Thân nhân hành khách MH370 bắt đầu nhận bồi thường
Thân nhân hành khách MH370 bắt đầu nhận bồi thường

VOV.VN - Gia đình của hành khách trên chuyến bay MH370 bắt đầu nhận khoản bồi thường đầu tiên 50.000 USD.

Thân nhân hành khách MH370 bắt đầu nhận bồi thường

Thân nhân hành khách MH370 bắt đầu nhận bồi thường

VOV.VN - Gia đình của hành khách trên chuyến bay MH370 bắt đầu nhận khoản bồi thường đầu tiên 50.000 USD.

Malaysia cam kết tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích MH370
Malaysia cam kết tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích MH370

VOV.VN - Chính phủ Malaysia và Hãng hàng không Malaysia một lần nữa khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370.

Malaysia cam kết tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích MH370

Malaysia cam kết tiếp tục tìm kiếm máy bay mất tích MH370

VOV.VN - Chính phủ Malaysia và Hãng hàng không Malaysia một lần nữa khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370.

Malaysia chi hơn 9 triệu USD cho hoạt động tìm kiếm máy bay MH370
Malaysia chi hơn 9 triệu USD cho hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN - Số tiền này chủ yếu dành cho việc hỗ trợ lương thực và nhiên liệu cho 5 cơ quan Malaysia tham gia công tác tìm kiếm.

Malaysia chi hơn 9 triệu USD cho hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia chi hơn 9 triệu USD cho hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN - Số tiền này chủ yếu dành cho việc hỗ trợ lương thực và nhiên liệu cho 5 cơ quan Malaysia tham gia công tác tìm kiếm.

Khảo sát địa hình đáy biển để tìm kiếm máy bay MH370
Khảo sát địa hình đáy biển để tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN -  Việc khảo sát sẽ cung cấp bản đồ chi tiết về khu vực tìm kiếm dưới biển, độ sâu và nhiều thông tin quan trọng khác phục vụ tìm kiếm máy bay mất tích.

Khảo sát địa hình đáy biển để tìm kiếm máy bay MH370

Khảo sát địa hình đáy biển để tìm kiếm máy bay MH370

VOV.VN -  Việc khảo sát sẽ cung cấp bản đồ chi tiết về khu vực tìm kiếm dưới biển, độ sâu và nhiều thông tin quan trọng khác phục vụ tìm kiếm máy bay mất tích.

Malaysia khẳng định tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm phi cơ MH370
Malaysia khẳng định tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm phi cơ MH370

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia tỏ ra đau buồn sâu sắc trước việc có nhiều công dân Trung Quốc mất tích cùng chiếc máy bay.

Malaysia khẳng định tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm phi cơ MH370

Malaysia khẳng định tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm phi cơ MH370

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia tỏ ra đau buồn sâu sắc trước việc có nhiều công dân Trung Quốc mất tích cùng chiếc máy bay.

Vẫn loay hoay xác định vị trí máy bay MH370 mất tích
Vẫn loay hoay xác định vị trí máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Địa điểm chiếc máy bay gặp nạn có thể cách xa khu vực tìm kiếm hiện nay hàng trăm kilomet.

Vẫn loay hoay xác định vị trí máy bay MH370 mất tích

Vẫn loay hoay xác định vị trí máy bay MH370 mất tích

VOV.VN - Địa điểm chiếc máy bay gặp nạn có thể cách xa khu vực tìm kiếm hiện nay hàng trăm kilomet.

Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu
Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu

VOV.VN - Dữ liệu phục hồi từ mô hình giả lập tại nhà cơ trưởng MH370 cho thấy, ông này đã tập luyện cho chuyến bay tới Ấn Độ Dương.

Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu

Tìm thấy manh mối mới, cơ trưởng MH370 trở thành nghi can hàng đầu

VOV.VN - Dữ liệu phục hồi từ mô hình giả lập tại nhà cơ trưởng MH370 cho thấy, ông này đã tập luyện cho chuyến bay tới Ấn Độ Dương.