Vòng đàm phán thứ 6 về Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ thất bại nặng nề

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 6 về soạn thảo Hiến pháp Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã kết thúc mà không đạt được bất cứ kết quả nào. Kết quả vừa được các bên liên quan công bố sau 1 tuần đàm phán đầy căng thẳng ở Geneva, Thụy Sỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Geir Pedersen đã bày tỏ sự thất vọng khi nói rằng, vòng đàm phán thứ 6 về soạn thảo Hiến pháp Syria là “nỗi thất vọng lớn”.

“Công bằng mà nói, các cuộc thảo luận lần này thực sự là ‘nỗi thất vọng lớn’. Chúng ta cần nỗ lực để đạt được cái mà chúng ta hi vọng sẽ đạt được và rằng chúng ta cần có một cuộc thảo luận thật tốt để đi đến sự nhất trí chung. Tôi cho rằng, chúng ta đã thiếu sự hiểu biết lẫn nhau để thúc đẩy đàm phán tiến triển”, ông Pedersen nói.

Cả chính phủ Syria và lực lượng đối lập đã đổ lỗi cho nhau khi để xảy ra kết quả này. Theo Chính phủ Syria, phái đoàn Syria đã làm tất cả những gì có thể để giúp đàm phán thành công song đàm phán không mang lại kết quả là do phe đối lập.

Đại diện chính phủ Syria tham gia đàm phán, ông  Ahmad Kuzbari nói: “Chúng tôi đã lắng nghe tất cả các đề xuất của các bên tham gia. Thật đáng buồn là một vài người đã có suy nghĩ xa rời thực tế, bày tỏ những quan điểm không thiện chí. Các phần tử đối lập thâmh chí còn đang cố gắng để hợp pháp hóa sự chiếm đóng của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria.”

Về phía phe đối lập, đại diện lực lượng đối lập Syria, ông Hadi Al-Bahrathì cho rằng, chính phủ Syria đã không có thiện chí nhằm giúp đàm phán mang lại kết quả: “Một trong số các vấn đề chính ở đây là hiến pháp hợp pháp hóa sự độc tài và thứ 2 là việc triển khai hiến pháp như thế nào. Hiến pháp cho thể được viết ra rất đẹp nhưng nếu không có cơ chế thực thi trong thực tế sẽ không mang lại giá trị gì cả.”

Vòng đàm phán lần thứ 6 về soạn thảo Hiến pháp Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra từ ngày 18/10 vừa qua, với sự tham gia của 45 đại diện đến từ Chính phủ Syria, lực lượng đối lập và các tổ chức dân sự nhằm xây dựng hiến pháp cho Syria. Trong suốt 1 tuần đàm phán, các bên sẽ đưa ra các văn bản hiến pháp nêu bật quan điểm của mỗi bên bao gồm chủ quyền, quân đội và quy định của pháp luật cho nhà nước Syria trong tương lai.

Cuộc đàm phán mới nhất này diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Syria đã kéo dài 10 năm qua, kéo theo khủng hoảng toàn diện cả về chính trị, kinh tế và an ninh ở nước này. Cho đến nay có khoảng 13,4 triệu người đang cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Nhiều hộ gia đình không thể tiếp cận các loại lương thực cơ bản vì giá lương thực đã tăng 250% trong năm ngoái do đồng nội tệ của Syria mất giá thê thảm và nguồn cung lương thực khan hiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí nối lại đàm phán xây dựng Hiến pháp
Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí nối lại đàm phán xây dựng Hiến pháp

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/9 đã họp định kỳ hàng tháng về tiến trình chính trị tại Syria.

Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí nối lại đàm phán xây dựng Hiến pháp

Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí nối lại đàm phán xây dựng Hiến pháp

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28/9 đã họp định kỳ hàng tháng về tiến trình chính trị tại Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục đàm phán về Hiến pháp Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục đàm phán về Hiến pháp Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/12 đã họp định kỳ hàng tháng về tình hình tại Syria bằng hình thức trực tuyến.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục đàm phán về Hiến pháp Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục đàm phán về Hiến pháp Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/12 đã họp định kỳ hàng tháng về tình hình tại Syria bằng hình thức trực tuyến.

Chính quyền Syria và phe đối lập nhất trí tiếp tục đàm phán về Hiến pháp
Chính quyền Syria và phe đối lập nhất trí tiếp tục đàm phán về Hiến pháp

VOV.VN - Chính quyền Syria và phe đối lập mới đây đã có thống nhất về chương trình nghị sự và thời điểm tiếp tục tiến hành đàm phán trong khuôn khổ Uỷ ban Hiến pháp kể từ cuối tháng 8/2020.

Chính quyền Syria và phe đối lập nhất trí tiếp tục đàm phán về Hiến pháp

Chính quyền Syria và phe đối lập nhất trí tiếp tục đàm phán về Hiến pháp

VOV.VN - Chính quyền Syria và phe đối lập mới đây đã có thống nhất về chương trình nghị sự và thời điểm tiếp tục tiến hành đàm phán trong khuôn khổ Uỷ ban Hiến pháp kể từ cuối tháng 8/2020.