Vụ ám sát ĐS Nga - Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc 28 người có liên quan

VOV.VN- Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc 28 người liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Nga năm 2016, bao gồm giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ.

Ngày 23/11, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc 28 đối tượng có liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara năm 2016, đồng thời chỉ đích danh Giáo sĩ Fethullah Gulen là chủ mưu vụ việc.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: CCT

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 28 đối tượng bị cáo buộc nằm trong một tổ chức khủng bố. Với vụ ám sát Đại sứ Nga Andrey Karlov vào thời điểm mối quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng liên quan đến vụ bắn hạ máy bay Nga tại Syria, nhóm khủng bố này muốn phá hỏng hoàn toàn mối quan hệ giữa hai nước. Thêm vào đó, nhóm này cũng muốn lật đổ trật tự Hiến pháp, nhằm gây hỗn loạn đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, nhiều lần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc mạng lưới do giáo sĩ Fethullah Gulen có liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Nga, cũng như là chủ mưu của cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận mua hệ thống S-400 của Nga không thể hủy bỏ
Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận mua hệ thống S-400 của Nga không thể hủy bỏ

VOV.VN -Hồi tháng 12/2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Nga để mua các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận mua hệ thống S-400 của Nga không thể hủy bỏ

Thổ Nhĩ Kỳ: Thỏa thuận mua hệ thống S-400 của Nga không thể hủy bỏ

VOV.VN -Hồi tháng 12/2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận với Nga để mua các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria
Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 21/11 cho biết, Mỹ đang xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Mỹ xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 21/11 cho biết, Mỹ đang xây dựng các chốt quan sát dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại Mỹ phớt lờ vụ sát hại nhà báo Khashoggi
Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại Mỹ phớt lờ vụ sát hại nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu lo ngại rằng Mỹ sẽ phớt lờ vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại Mỹ phớt lờ vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại Mỹ phớt lờ vụ sát hại nhà báo Khashoggi

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu lo ngại rằng Mỹ sẽ phớt lờ vụ sát hại nhà báo Khashoggi.

Vụ Khashoggi: Thổ Nhĩ Kỳ chưa hài lòng về mức độ hợp tác của Saudi Arabia
Vụ Khashoggi: Thổ Nhĩ Kỳ chưa hài lòng về mức độ hợp tác của Saudi Arabia

VOV.VN - Nhà báo Khashoggi bị sát hại vào đầu tháng 10 khi vào Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul

Vụ Khashoggi: Thổ Nhĩ Kỳ chưa hài lòng về mức độ hợp tác của Saudi Arabia

Vụ Khashoggi: Thổ Nhĩ Kỳ chưa hài lòng về mức độ hợp tác của Saudi Arabia

VOV.VN - Nhà báo Khashoggi bị sát hại vào đầu tháng 10 khi vào Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul