Mỹ lên tiếng sau khi Ukraine đề nghị loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nga vẫn là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không ai có thể thay đổi điều đó, các quan chức Mỹ thừa nhận sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu loại Nga khỏi cơ quan này.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định ngày 5/4 rằng việc Nga là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là điều không thay đổi.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Hội đồng Bảo an loại Nga khỏi cơ quan này hoặc giải tán tổ chức.

"Các bạn có thể làm 2 việc: Loại Nga khỏi cơ quan này để Moscow không thể ra quyết định hoặc nếu không có lựa chọn khác hay giải pháp thay thế thì hãy giải tán tổ chức", Tổng thống Ukraine nhận định.

Phản hồi trước những bình luận của ông Zelensky, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng: "Nếu một người tin rằng giải pháp cho một tổ chức không thành công là giải tán nó thì có lẽ trước tiên người đó nên áp dụng nguyên tắc đó với chính mình".

Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với MSNBC, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nhận định, mặc dù Nga là một thành viên của Hội đồng Bảo an nhưng Moscow bị cô lập trên trường quốc tế.

"Hơn 6 tuần qua, chúng tôi đã làm việc một cách sốt sắng để cô lập Nga trong Hội đồng Bảo an. Và họ đã bị cô lập. Họ bị cô lập trong Hội đồng Bảo an, trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và khắp thế giới".

Dù vậy, Đại sứ Mỹ cũng thừa nhận việc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an là điều bất khả thi.

"Họ là một thành viên của Hội đồng Bảo an. Đó là sự thật. Chúng ta không thể thay đổi điều đó. Nhưng chúng ta chắc chắn có thể tiếp tục cô lập họ", nhà ngoại giao Mỹ giải thích.

Tuy nhiên, trước đó, Ngoại trưởng Nga đã bác bỏ việc nước này bị cô lập trên thế giới.

"Nga không bị cô lập. Chúng tôi có một số lượng lớn các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như tại châu Á, châu Phi, Mỹ Latin. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với đa số các tổ chức được sáng lập bởi các nước đang phát triển", ông Lavrov cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU trả tiền mua năng lượng Nga cao gấp 35 lần số tiền hỗ trợ quốc phòng Ukraine
EU trả tiền mua năng lượng Nga cao gấp 35 lần số tiền hỗ trợ quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Số tiền mà Liên minh châu Âu trả cho nhiên liệu của Nga từ khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ lớn gấp 35 lần số tiền EU hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho hay.

EU trả tiền mua năng lượng Nga cao gấp 35 lần số tiền hỗ trợ quốc phòng Ukraine

EU trả tiền mua năng lượng Nga cao gấp 35 lần số tiền hỗ trợ quốc phòng Ukraine

VOV.VN - Số tiền mà Liên minh châu Âu trả cho nhiên liệu của Nga từ khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ lớn gấp 35 lần số tiền EU hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho hay.

Khủng hoảng Ukraine kéo theo nguy cơ mất an ninh lương thực
Khủng hoảng Ukraine kéo theo nguy cơ mất an ninh lương thực

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ gây ra bất ổn khu vực mà còn có thể mang lại những hậu quả toàn cầu khi tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng. Cuộc xung đột có thể khiến vụ Xuân ở Ukraine bị gián đoạn và Nga hạn chế xuất khẩu khiến giá lương thực tăng cao.

Khủng hoảng Ukraine kéo theo nguy cơ mất an ninh lương thực

Khủng hoảng Ukraine kéo theo nguy cơ mất an ninh lương thực

VOV.VN - Xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ gây ra bất ổn khu vực mà còn có thể mang lại những hậu quả toàn cầu khi tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng. Cuộc xung đột có thể khiến vụ Xuân ở Ukraine bị gián đoạn và Nga hạn chế xuất khẩu khiến giá lương thực tăng cao.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine
Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.