Vụ bé gái 9 tuổi vô tình bắn chết người gây xôn xao dư luận Mỹ

VOV.VN - Vụ tai nạn tại một trường bắn ở bang Arizona khiến cuộc tranh cãi về đạo luật sử dụng súng và độ tuổi sử dụng súng lại được nổ ra tại Mỹ.

Theo Wall Street Journal, ngày 25/8, các nhà chức trách Mỹ cho biết, một cô bé 9 tuổi đã vô tình bắn chết thầy giáo hướng dẫn của mình, ông Charles Vacca 39 tuổi bằng một khẩu súng tiểu liên Uzi.

Sở cảnh sát Hạt Mohave cho biết, khẩu súng đã bị cướp cò khiến cô bé không kiểm soát được và vô tình bắn trúng vào đầu ông Vacca đang đứng bên cạnh.

Cảnh bé gái 9 tuổi được ông Vacca hướng dẫn sử dụng khẩu Uzi (Ảnh Daily Record cắt từ video)

Nạn nhân được đưa ngay tới Trung tâm Y tế của Đại học Las Vegas nhưng đã qua đời vì vết thương quá nặng.

Trong video quay lại vụ tai nạn đã được Sở cảnh sát công bố, ông Vacca giúp cô bé điều chỉnh động tác cầm súng và nói: “Được rồi, giờ thì cháu hãy nhìn thẳng và bắn một viên đạn”. Trong lần đầu tiên, cô bé đã bắn thành công vào vòng tròn mục tiêu.

Sau đó, ông Vacca cho phép cô bé đặt chế độ tự động cho khẩu súng. Tuy nhiên, lần này, cô bé bắn một loạt đạn khiến khẩu súng bị giật lên và mất kiểm soát.

Vụ nổ súng đã gây ra một cuộc tranh luận lớn trên các phương tiện truyền thông của Mỹ giữa những người ủng hộ việc kiểm soát súng và những người ủng hộ việc sử dụng súng. Nhiều người cũng đặt câu hỏi tại sao cha mẹ của bé gái lại cho phép cô bé mới 9 tuổi sử dụng một vũ khí nguy hiểm đến vậy.

Phóng viên E.J. Montini của tờ Arizona Republic cho biết: “Luật của bang Arizona cho phép trẻ vị thành niên sở hữu vũ khí khi có phụ huynh, người giám hộ hoặc người hướng dẫn đi kèm. Những đã đến lúc chúng ta tự hỏi: Tại sao trường bắn lại cho phép cô bé sử dụng vũ khí tự động? Tại sao cha mẹ cô bé lại cho phép? Và nhất là, tại sao chính quyền lại cho phép việc ấy?”.

Ông Adam Winkler, giáo sư về Hiến pháp Mỹ tại Đại học California, thành phố Los Angeles cho biết, các trường bắn đều có quy định riêng về độ tuổi của người sử dụng súng.

“Trẻ em có quyền sử dụng súng nếu có sự giám sát của người lớn. Luật pháp không cấm trẻ vị thành niên sử dụng vũ khí”, ông Winkler nói.

“Không có gì sai khi một đứa trẻ sử dụng súng tại trường bắn”, ông nói tiếp. “Vụ việc xảy ra vừa qua chỉ là một tai nạn và điều đó không xảy ra thường xuyên. Không có nơi nào mà người sử dụng súng được giám sát kỹ càng như ở một trường bắn”.

Ông Winkler cũng thừa nhận việc cho phép một bé gái 9 tuổi sử dụng một loại vũ khí khá lớn như khẩu Uzi là điều không thường thấy bởi cánh tay của trẻ em không đủ khỏe để điều khiển được khẩu súng.

Sử dụng súng là một chủ đề khá nhạy cảm ở bang Arizona, nơi ban hành nhiều đạo luật ủng hộ việc sử dụng súng. Tại đây, các gia đình thường cùng nhau tới trường bắn trong các kỳ nghỉ.

Chính quyền bang Arizona đã có một cuộc tranh luận về vấn đề này, đặc biết sau vụ cựu thành viên Đảng Cộng hòa Gabrielle Giffords xả súng tại một trung tâm thương mại ở thành phố Tucson khiến 6 người thiệt mạng.

The Last Stop là một trường bắn nổi tiếng ở phía Nam của tiểu bang Nevada gần Las Vegas. Nhiều bộ phim như "Jumanji" và "Rambo:. First Blood Part II" đã sử dụng trường bắn này làm nơi quay phim.

Chủ sở hữu trường bắn này, ông Sam Scarmardo cho biết, trường bắn của ông tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội Trường bắn Quốc gia và đã cấm trẻ dưới 8 tuổi được phép vào trường bắn.

Theo ông Scarmardo, ông Vacca làm việc tại đây chưa đầy một năm và từng phục vụ cho quân đội.

Ông Scarmardo cho biết sẽ xem xét lại các quy định của trường bắn và hợp tác với chính quyền liên bang để điều tra vụ tai nạn. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên xảy ra thương vong trong trường bắn của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng
Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài 2 nhân viên cảnh sát thiệt mạng, danh tính của nạn nhân còn lại cũng như của 2 nghi phạm chưa được công bố.

Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

Mỹ: Lại xả súng kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài 2 nhân viên cảnh sát thiệt mạng, danh tính của nạn nhân còn lại cũng như của 2 nghi phạm chưa được công bố.

Mỹ: Xả súng điên loạn làm 3 người chết, 3 cảnh sát bị thương
Mỹ: Xả súng điên loạn làm 3 người chết, 3 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Tên hung thủ Andrew Michaels sau đó đã chết trong trận đấu súng với cảnh sát bang Bắc Carolina sau khi giết chết 2 người thân của mình.

Mỹ: Xả súng điên loạn làm 3 người chết, 3 cảnh sát bị thương

Mỹ: Xả súng điên loạn làm 3 người chết, 3 cảnh sát bị thương

VOV.VN - Tên hung thủ Andrew Michaels sau đó đã chết trong trận đấu súng với cảnh sát bang Bắc Carolina sau khi giết chết 2 người thân của mình.

Mỹ xả súng điên cuồng 2 người chết, 3 người bị thương
Mỹ xả súng điên cuồng 2 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương trong một vụ xả súng và cướp xe xảy ra chiều 12/8 tại bang Georgia của Mỹ.

Mỹ xả súng điên cuồng 2 người chết, 3 người bị thương

Mỹ xả súng điên cuồng 2 người chết, 3 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương trong một vụ xả súng và cướp xe xảy ra chiều 12/8 tại bang Georgia của Mỹ.

Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng
Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngay sau đó, nghi phạm đã bị nhân viên an ninh của trường khống chế, tước vũ khí và bắt sống tại chỗ.

Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng

Lại xả súng trong trường đại học Mỹ, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngay sau đó, nghi phạm đã bị nhân viên an ninh của trường khống chế, tước vũ khí và bắt sống tại chỗ.

Mỹ: 2 vụ xả súng làm 3 người chết, 6 người bị thương
Mỹ: 2 vụ xả súng làm 3 người chết, 6 người bị thương

VOV.VN - Trong số những nạn nhân trong vụ xả súng ở Lower Ninth Ward, bang New Orleans có hai trẻ em mới 2 tuổi và 4 tuổi.

Mỹ: 2 vụ xả súng làm 3 người chết, 6 người bị thương

Mỹ: 2 vụ xả súng làm 3 người chết, 6 người bị thương

VOV.VN - Trong số những nạn nhân trong vụ xả súng ở Lower Ninth Ward, bang New Orleans có hai trẻ em mới 2 tuổi và 4 tuổi.

Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người
Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người

VOV.VN - Trước khi xả súng giết chết 3 người hàng xóm, tên sát nhân đã đánh chết 3 người trong căn hộ của mình.

Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người

Mỹ: Một sinh viên tại California xả súng sát hại 6 người

VOV.VN - Trước khi xả súng giết chết 3 người hàng xóm, tên sát nhân đã đánh chết 3 người trong căn hộ của mình.

Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng
Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Mỹ cho rằng vấn đề không nằm ở sức khỏe tâm thần.

Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng

Tổng thống Obama: Mỹ cần “tự vấn lương tâm” trước các vụ xả súng

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Mỹ cho rằng vấn đề không nằm ở sức khỏe tâm thần.

Nước Mỹ rung chuyển bởi loạt xả súng mới nhất tại trường học
Nước Mỹ rung chuyển bởi loạt xả súng mới nhất tại trường học

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống Obama thừa nhận ông lấy làm xấu hổ và hãi hùng trước thực tế này.

Nước Mỹ rung chuyển bởi loạt xả súng mới nhất tại trường học

Nước Mỹ rung chuyển bởi loạt xả súng mới nhất tại trường học

VOV.VN - Trong khi đó, Tổng thống Obama thừa nhận ông lấy làm xấu hổ và hãi hùng trước thực tế này.

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng
Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em.

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng

Lại xảy ra xả súng ở Mỹ làm 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những nạn nhân thiệt mạng có 4 trẻ em.

Kẻ xả súng giết hại 6 người tại Texas, Mỹ có thể lĩnh án tử hình
Kẻ xả súng giết hại 6 người tại Texas, Mỹ có thể lĩnh án tử hình

VOV.VN - Tên này đã đóng giả một nhân viên giao hàng FedEx để vào 1 ngôi nhà ở Texas và sát hại 4 trẻ em từ 4-14 tuổi và cha mẹ chúng.

Kẻ xả súng giết hại 6 người tại Texas, Mỹ có thể lĩnh án tử hình

Kẻ xả súng giết hại 6 người tại Texas, Mỹ có thể lĩnh án tử hình

VOV.VN - Tên này đã đóng giả một nhân viên giao hàng FedEx để vào 1 ngôi nhà ở Texas và sát hại 4 trẻ em từ 4-14 tuổi và cha mẹ chúng.