Vụ cháy cơ sở chế biến gia cầm và vấn đề an toàn lao động

(VOV) -Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tình trạng mất an toàn lao động và việc quản lý lỏng lẻo các quy định an toàn lao động 

Nhà chức trách Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn tại cơ sở chế biến gia cầm ở Đông Bắc tỉnh Cát Lâm làm 120 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương. Đây được xem là vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Trung Quốc trong suốt 12 năm qua. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tình trạng mất an toàn lao động và việc quản lý lỏng lẻo các quy định an toàn lao động trong các nhà máy và hầm mỏ Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Mỹ Latinh và Mỹ hôm qua đã ngay lập tức ra chỉ thị yêu cầu giới chức Trung Quốc triển khai các kế hoạch hỗ trợ và điều trị cho những người bị thương và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngay sau đó, một nhóm các quan chức của chính phủ Trung Quốc đã đến khu vực xảy ra vụ cháy để điều tra và tìm hiểu nguyên nhân. Theo các phỏng đoán ban đầu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ cháy thương tâm trên, trong đó sự cố chập điện và rò rỉ khí a-mô-ni-ắc.

Bên cạnh đó, tình trạng buông lỏng quản lý các quy định an toàn lao động cũng được xem là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn lao động tại Trung Quốc thời gian qua. Thực tế, tại nhiều nhà máy của Trung Quốc, các cửa thoát hiểm thường xuyên bị khóa hoặc bị chặn để ngăn không cho các công nhân “ăn bớt thời gian” hoặc “lấy trộm đồ của nhà máy đưa ra ngoài”.

Một công nhân cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ được tham gia các khóa huấn luyện an toàn lao động. Khi ban giám đốc tổ chức các cuộc đối thoại với chúng tôi, họ chỉ hỏi chúng tôi làm việc như thế nào, làm việc có chăm chỉ không và những thứ đại lọai như thế. Chẳng có gì khác. Đó chỉ là những câu hỏi liên quan đến lợi ích của công ty”.

Nhiều người thân của các nạn nhân hôm nay đã tụ tập và phong tỏa gần các khu vực xung quanh nhà máy yêu cầu giới chức nhà máy trả lời về nguyên nhân vụ cháy. Một số người dân nói: “Hôm nay là ngày thứ 2 tôi không nhìn thấy người thân của mình trong khi chẳng có thông tin gì cả. Tôi cũng chưa được nhìn thấy những người còn sống sót hoặc thi thể của những người đã chết. Chúng tôi cần được biết những thông tin này. Tôi không cho rằng các quy định an toàn lao động đã được triển khai một cách phù hợp. Nhà chức trách cần làm gì đó để các vụ tai nạn như thế này không tái diễn. Rất nhiều vụ tai nạn lao động tại Trung Quốc xảy ra do việc giám sát lỏng lẻo các quy định”.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 6 giờ sáng 3/6 (giờ địa phương) tại cơ sở chế biến gia cầm của công ty gia cầm Bảo Nguyên Cát Lâm ở thành phố Đức Huệ. Có tới hơn 300 công nhân đang làm việc trong cơ sở chế biến này khi đám cháy xảy ra. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, khoảng 100 công nhân đã cố gắng thoát khỏi nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ cháy song cửa nhà máy đã bị khóa. Bên cạnh đó, do kết cấu bên trong của nhà máy được thiết kế khá phức tạp khiến hoạt động cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, giới chức Trung Quốc chưa thể xác định được chính xác có bao nhiêu người còn bị mắc kẹt hoặc bị mất tích trong đống đổ nát của tòa nhà. Theo chính quyền tỉnh Cát Lâm, chính quyền tỉnh đã lập tức triển khai hơn 500 lính cứu hỏa và hơn 270 bác sĩ, y tá tới khu vực hiện trường để sơ tán người dân tới khu vực an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên