“Vũ khí Đức là yếu tố quyết định trong cuộc phản công của Ukraine”

VOV.VN - Thủ tướng Olaf Scholz cho rằng vũ khí của Đức đóng vai trò “quyết định” trong những cuộc phản công gần đây của Ukraine.

Thủ tướng Đức nhận định những bước tiến Ukraine đạt được trong các cuộc phản công sẽ chưa thể khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin dừng chiến dịch quân sự hiện tại.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Gruzia Irakli Garibashvili, ông Scholz đã nhấn mạnh một loạt vũ khí Đức giao cho Ukraine trước những lời chỉ trích rằng chính phủ của ông nên cung cấp xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder tới Kiev.

Theo danh sách của chính phủ, Đức đã cung cấp cho Ukraine 10 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000, 24 pháo tự hành phòng không Gepard và nhiều loại vũ khí hạng nhẹ khác.

“Có thể nói rằng chính những vũ khí Đức cung cấp cho Ukraine có tính chất quyết định đến sự phát triển và khác biệt của cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine”, ông Scholz nói.

Thủ tướng Scholz nói thêm rằng Đức cũng sẽ sớm chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T cho Ukraine. “Đây là thiết bị hiện đại mà ngay cả lực lượng vũ trang Đức cũng không sử dụng”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Đức bác bỏ việc cung cấp xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine, nhấn mạnh rằng hành động này cần nhận được sự nhất trí từ các đồng minh và không có quốc gia nào khác gửi xe tăng chiến đấu của phương Tây đến Ukraine.

“Chính phủ Đức vẫn giữ vững lập trường rằng chúng tôi sẽ không đơn phương thực hiện hành động như vậy”, ông Scholz cho hay.  

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock hôm 14/9 kêu gọi Đức và các đồng minh khác không trì hoãn thêm quyết định gửi xe tăng đến Ukraine.

“Quyết định cung cấp các xe tăng chiến đấu hiện đại cần phải được thống nhất trong một liên minh. Tuy nhiên, Ukraine hiện đang ở giai đoạn quan trọng, tôi nghĩ rằng quyết định này không nên bị trì hoãn lâu”, bà Baerbock nói.

Ukraine cũng đã thúc giục Đức gửi thêm vũ khí. Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết khả năng Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng Nga sớm phụ thuộc phần lớn vào Đức và việc nước này sẵn sàng gửi thêm vũ khí cần thiết.

“Đức phải hiểu rằng thời điểm kết thúc chiến sự phụ thuộc vào lập trường của nước này. Chúng tôi nhận được các loại vũ khí từ Đức càng nhanh thì chiến sự sẽ càng sớm kết thúc”, ông Podolyak nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: Còn quá sớm để nói cuộc phản công của Ukraine là bước ngoặt
Đức: Còn quá sớm để nói cuộc phản công của Ukraine là bước ngoặt

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nhận định ngày 14/9 rằng còn quá sớm để khẳng định cuộc phản công của Ukraine trong những ngày gần đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột với Nga.

Đức: Còn quá sớm để nói cuộc phản công của Ukraine là bước ngoặt

Đức: Còn quá sớm để nói cuộc phản công của Ukraine là bước ngoặt

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nhận định ngày 14/9 rằng còn quá sớm để khẳng định cuộc phản công của Ukraine trong những ngày gần đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột với Nga.

Đức từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine
Đức từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 12/9 một lần nữa từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.

Đức từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine

Đức từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 12/9 một lần nữa từ chối cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine.

Nghị sĩ Đức: Cố gắng đánh bại Nga sẽ chỉ dẫn tới Thế chiến III
Nghị sĩ Đức: Cố gắng đánh bại Nga sẽ chỉ dẫn tới Thế chiến III

VOV.VN - Gregor Gysi - nghị sĩ thuộc đảng Cánh Tả Đức, hôm 9/9 nói rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể giải quyết thông qua đàm phán và các nỗ lực nhằm đánh bại Nga có thể dẫn tới Thế chiến III.

Nghị sĩ Đức: Cố gắng đánh bại Nga sẽ chỉ dẫn tới Thế chiến III

Nghị sĩ Đức: Cố gắng đánh bại Nga sẽ chỉ dẫn tới Thế chiến III

VOV.VN - Gregor Gysi - nghị sĩ thuộc đảng Cánh Tả Đức, hôm 9/9 nói rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể giải quyết thông qua đàm phán và các nỗ lực nhằm đánh bại Nga có thể dẫn tới Thế chiến III.