Vũ khí hóa học của Syria cần được xử lý một cách an toàn

VOV.VN - Kỳ hạn 31/12 để di dời số vũ khí hóa học của Syria ra khỏi lãnh thổ nước này khó có thể được đáp ứng.

Tuy nhiên, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc ngày 30/12 tái khẳng định rằng nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là cần phải xử lý số vũ khí một cách an toàn.

Các chuyên gia Liên Hợp Quốc tiến vào Syria để xử lý số vũ khí hoá học ở nước này (Ảnh AP)

Bà Sigrid Kaag, người đứng đầu nhóm chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học tại Syria cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ ràng rằng có thể chúng tôi sẽ không đáp ứng được thời hạn đã đề ra về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị vẫn tiếp tục”. 

“Chúng ta phải đảm bảo mọi thứ được an toàn nhất có thể cho dân thường và cho những người tiến hành việc tiêu hủy vũ khí hóa học. Tất cả các bên đều cần phải tăng cường các nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hóa học của Syria”, bà Kaag nhấn mạnh.

Cuộc nội chiến đang ngày càng xấu đi ở Syria, các vấn đề hậu cần và thời tiết được cho là những nguyên nhân chính làm cản trở quá trình di chuyển chất hóa học đến cảng Latakia.

Một số chi tiết trong quá trình tiêu hủy vẫn chưa được hoàn thành. Theo kế hoạch chung được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế, các chất hóa học sẽ được đưa đến một cảng ở Italy. Từ đây, nơi chúng sẽ được đưa lên một tàu Hải quân của Mỹ và tiêu hủy trên biển.

Thời hạn 31/12 dành cho Syria là dấu mốc quan trọng đầu tiên theo thỏa thuận giữa Nga và Mỹ và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ, nhằm loại bỏ tất cả vũ khí hóa học của Syria trước thời điểm giữa năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2
Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2

VOV.VN - Phe đối lập muốn Chính phủ Syria dừng tấn công thành phố Aleppo

Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2

Phe đối lập Syria tuyên bố không tham gia đàm phán Geneva 2

VOV.VN - Phe đối lập muốn Chính phủ Syria dừng tấn công thành phố Aleppo

Syria ký hợp đồng dầu mỏ quan trọng với Nga
Syria ký hợp đồng dầu mỏ quan trọng với Nga

VOV.VN - Hợp đồng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Syria khi nước này đang đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt.

Syria ký hợp đồng dầu mỏ quan trọng với Nga

Syria ký hợp đồng dầu mỏ quan trọng với Nga

VOV.VN - Hợp đồng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Syria khi nước này đang đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt.

“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”
“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra rò rỉ rất cao hoặc hỏa hoạn bởi việc tiêu hủy này chưa bao giờ được thử nghiệm trên biển.

“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”

“Phá hủy vũ khí hóa học Syria trên biển là vô cùng mạo hiểm”

VOV.VN - Nguy cơ xảy ra rò rỉ rất cao hoặc hỏa hoạn bởi việc tiêu hủy này chưa bao giờ được thử nghiệm trên biển.

Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2
Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Zoubi nêu rõ chính phủ nước này tham gia Hội nghị vì lợi ích của đất nước và người dân Syria.

Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2

Chính phủ Syria tiếp tục khẳng định tham dự Geneva 2

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin Zoubi nêu rõ chính phủ nước này tham gia Hội nghị vì lợi ích của đất nước và người dân Syria.

Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích
Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 87 trẻ em và 30 phụ nữ.

Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích

Hơn 300 người Syria thiệt mạng sau 1 tuần không kích

VOV.VN - Trong số những người thiệt mạng có 87 trẻ em và 30 phụ nữ.

Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria
Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria

VOV.VN - Hàng triệu thùng dầu thô sang Syria thông qua tàu Iran có nguồn gốc từ Iraq.

Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria

Iraq qua mặt Mỹ để hỗ trợ chính quyền Syria

VOV.VN - Hàng triệu thùng dầu thô sang Syria thông qua tàu Iran có nguồn gốc từ Iraq.

Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường
Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường

VOV.VN - Lợi thế này có thể giúp Chính phủ Syria xoay chuyển cục diện chính trị tại quốc gia này.

Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường

Lực lượng Chính phủ Syria áp đảo trên chiến trường

VOV.VN - Lợi thế này có thể giúp Chính phủ Syria xoay chuyển cục diện chính trị tại quốc gia này.

Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra
Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra

VOV.VN - Lực lượng Chính phủ đang giao tranh ác liệt với phiến quân có liên hệ với al-Qaeda ở khu vực này.

Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra

Syria sơ tán 5.000 dân khỏi thị trấn Adra

VOV.VN - Lực lượng Chính phủ đang giao tranh ác liệt với phiến quân có liên hệ với al-Qaeda ở khu vực này.

Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria
Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ cử tàu chiến tham gia sứ mệnh này.

Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria

Trung Quốc tham gia hộ tống vũ khí hóa học của Syria

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết nước này sẽ cử tàu chiến tham gia sứ mệnh này.

Phe đối lập Syria không muốn tham gia đối thoại lúc này
Phe đối lập Syria không muốn tham gia đối thoại lúc này

VOV.VN - Phe đối lập Syria tuyên bố chỉ tham gia Hội nghị Geneva 2 khi quân đội Chính phủ dừng không kích vào Aleppo

Phe đối lập Syria không muốn tham gia đối thoại lúc này

Phe đối lập Syria không muốn tham gia đối thoại lúc này

VOV.VN - Phe đối lập Syria tuyên bố chỉ tham gia Hội nghị Geneva 2 khi quân đội Chính phủ dừng không kích vào Aleppo