Vụ nổ tại Beirut, Lebanon: Hơn 60 người vẫn đang mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng tính đến nay là 154 người, trong đó vẫn còn khoảng 25 người chưa xác định được danh tính.

Tính đến sáng nay (8/8), giới chức Bộ Y tế Lebanon cho biết vẫn còn hơn 60 người vẫn mất tích ở thủ đô Beirut sau 4 ngày sau xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut khiến hơn 150 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Trực thăng dập lửa tại hiện trường vụ nổ ở cảng tại thủ đô Beirut của Lebanon. Ảnh: AFP.

Theo thông báo của Bộ Y tế Lebanon, số người thiệt mạng tính đến nay là 154 người, trong đó vẫn còn khoảng 25 người chưa xác định được danh tính. Ngoài ra, trong số gần 5.000 người bị thương có khoảng 120 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong diễn biến liên quan đến quá trình điều tra nguyên nhân vụ nổ, hôm qua một công ty sản xuất chất nổ ở Mozambique đã lên tiếng xác nhận là bên đặt hàng số lượng amoni nitrate đươc cất giữ tại cảng Beirut, dẫn tới vụ nổ thảm khốc. Công ty này cũng cho biết dự định dùng số hóa chất này để sản xuất thuốc nổ cho các công ty khai khoáng ở Mozambique./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên