Vụ quân nhân Nga tự sát ở Syria: Không phát hiện dấu hiệu treo cổ

VOV.VN - Cha của quân nhân Nga mới chết ở Syria khẳng định không có dấu hiệu chứng minh Vadim đã tự sát bằng cách treo cổ. Vadim bị vỡ hàm.

Gia đình người lính Nga tử vong ở Syria đã chôn cất con trai của họ tại một nghĩa trang làng vào hôm 28/10.

Quan tài mở nắp của Vadim được những người lính Nga khiêng đi. Ảnh: EPA.

Cha người lính trẻ khẳng định không có dấu hiệu trên cơ thể chứng minh cho tuyên bố chính thức rằng anh này đã tự sát bằng cách treo cổ.

Các quan chức quốc phòng Nga nói rằng quân nhân Vadim Kostenko 19 tuổi đã tự treo cổ chính mình tại một căn cứ quân sự bên bờ biển Syria vào hôm 24/10 do các vấn đề riêng tư.

Thi thể của người lính này đã được trao cho cha mẹ anh vào ngày 27/10. Anh là trường hợp quân nhân Nga tử vong đầu tiên trong thời gian Nga tiến hành không kích IS trong 4 tuần qua.

Cha của Vadim - ông Alexander nói với Reuters sau đám tang con trai mình ở miền nam nước Nga: “Không có dấu hiệu nào trên cơ thể cháu cho thấy nó đã tự treo cổ bản thân. Chúng ta hãy đợi xem bên công tố nói gì”.

Bối cảnh xảy ra cái chết của nhân viên kỹ thuật không quân Nga đã làm dấy lên các nghi ngờ bên trong nước Nga.

Cha mẹ của Vadim cho biết con trai họ vẫn tỏ ra rất vui vẻ khi nói chuyện với họ qua điện thoại vào cái hôm trước lúc anh qua đời.

Bốn quân nhân đã khiêng quan tài của Vadim từ nhà cha mẹ anh tới một chiếc xe tải nhỏ, theo sau là một người lính mang quốc kỳ 3 màu xanh-trắng-đỏ của Nga cùng một rải ruy băng màu đen.

Mẹ anh chùm khăn đen khóc lóc và bước đi khó nhọc. Bà gọi anh là cậu bé trước khi bước lên xe và vuốt vuốt khuôn mặt của Vadim trên đường tới nghĩa trang.

Trước lúc chôn cất Vadim, nắp quan tài được tháo ra nên người ta có thể thấy toàn bộ thi hài của người quân nhân này trong bộ quân phục không quân màu xanh đậm. Cổ áo dựng lên che mất cổ của anh nhưng người ta có thể thấy rõ vết bầm tím trên mũi của Vadim. Những người lính Nga bắn 3 phát đạn lên trời trước khi đóng lại quan tài.

Tờ báo địa phương Novaya Gazeta dẫn lời một người chú của Vadim cho biết thi thể của anh có những vết thương không liên quan đến việc treo cổ..

Ông này nói: “Thằng bé bị vỡ hàm, phía sau đầu bị lõm. Cổ nó bị gãy”. Ông cho biết thêm, mũi của cháu mình bị dập.

Trong khi đó văn phòng công tố viên quân sự Nga cho biết họ vẫn đang điều tra về cái chết của Vadim. Điều tra ban đầu của họ cho thấy, quân nhân Nga bị chết ở Syria do treo cổ tự vẫn. Lý do chính thức gây ra cái chết là bị ngạt.

Một sĩ quan Nga giấu tên cho hay thi thể của quân nhân Vadim được các đồng đội phát hiện tại căn cứ ở Syria. Theo sĩ quan này, điện thoại của Vadim có 10 cuộc gọi không được trả lời, mà theo người này là gọi cho bạn gái Vadim./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh căn cứ không quân ở Syria nơi máy bay Nga xuất kích diệt IS
Cận cảnh căn cứ không quân ở Syria nơi máy bay Nga xuất kích diệt IS

VOV.VN- Nga ngày 22/10 đã cho phép các phóng viên nước ngoài vào thăm căn cứ Không quân Hmeimim của Nga tại Syria nơi máy bay Nga xuất kích tiêu diệt IS.  

Cận cảnh căn cứ không quân ở Syria nơi máy bay Nga xuất kích diệt IS

Cận cảnh căn cứ không quân ở Syria nơi máy bay Nga xuất kích diệt IS

VOV.VN- Nga ngày 22/10 đã cho phép các phóng viên nước ngoài vào thăm căn cứ Không quân Hmeimim của Nga tại Syria nơi máy bay Nga xuất kích tiêu diệt IS.  

Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria
Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria

VOV.VN - Vụ lính Nga tự sát xảy ra ở căn cứ mà hàng ngày phi cơ Nga xuất kích đánh IS ở Syria. Vụ việc sơ bộ được xác định là có liên quan đến bạn gái anh này.

Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria

Nóng: Một quân nhân Nga tự sát tại căn cứ không quân ở Syria

VOV.VN - Vụ lính Nga tự sát xảy ra ở căn cứ mà hàng ngày phi cơ Nga xuất kích đánh IS ở Syria. Vụ việc sơ bộ được xác định là có liên quan đến bạn gái anh này.

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria
Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

Nga không kích 118 mục tiêu của IS tại Syria

VOV.VN - Các mục tiêu bị tấn công ở Syria trải dài tại các tỉnh và thành phố như Idlib, Homs,  Hama, Aleppo, Latakia và Damascus.

Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi
Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

VOV.VN - Nghi phạm Flanagan 41 tuổi đã tự sát bằng cách bắn vào chính mình khi bị cảnh sát truy đuổi trên một con đường cao tốc vài tiếng sau vụ nổ súng.

Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

Vụ bắn chết 2 nhà báo Mỹ: Nghi phạm tự sát khi bị cảnh sát truy đuổi

VOV.VN - Nghi phạm Flanagan 41 tuổi đã tự sát bằng cách bắn vào chính mình khi bị cảnh sát truy đuổi trên một con đường cao tốc vài tiếng sau vụ nổ súng.

IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria
IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria

VOV.VN - Bị không quân Nga đánh liên tục, IS đang quay sang al-Nusra để bàn cách hợp tác chống lại quân đội Syria. Chúng cũng dùng trò cài mìn để khủng bố dân.

IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria

IS thương lượng với khủng bố al-Nusra để phối hợp chống quân đội Syria

VOV.VN - Bị không quân Nga đánh liên tục, IS đang quay sang al-Nusra để bàn cách hợp tác chống lại quân đội Syria. Chúng cũng dùng trò cài mìn để khủng bố dân.