Vụ sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ: số người chết tăng lên 299

VOV.VN - Những nỗ lực tìm kiếm tại khu hầm mỏ bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ngưng lại do có một đám lửa bùng cháy tại đây ngày 17/5.

Khi đám cháy bốc lên, những nhân viên cứu hộ đã phải rời khỏi khu mỏ tại thị trấn Soma nhường chỗ cho những người lính cứu hoả.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Taner Yildiz cho biết hiện vẫn còn 3 công nhân bị kẹt lại trong hầm mỏ.

Thi thể của một thợ mỏ được đưa ra khỏi hầm (Ảnh Reuters)

Ông  Yildiz cũng thông báo thi thể của 15 thợ mỏ đã được phát hiện vào lúc rạng sáng 17/5, nâng tổng số người thiệt mạng lên 299 người. 3 người còn lại ít có khả năng còn sống sót sau 4 ngày kẹt trong hầm mỏ và hít phải khí CO từ khói của đám cháy.

“Đây chỉ là một đám cháy trong khu vực hầm mỏ nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi chặt chẽ. Chỉ đến khi nào chúng tôi kiểm soát được đám cháy này thì chúng tôi mới có thể tìm kiếm những người còn lại”, ông Yildiz nói.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã rất tức giận trước tai nạn thảm khốc này và hàng nghìn người đã biểu tình tại Soma để phản đối những người chủ hầm mỏ và buộc tội họ không tuân thủ các quy tắc an toàn lao động và chỉ muốn kiếm lời.

Họ cũng buộc tội Chính phủ của Thủ tướng Tayyip Erdogan đã quá thân thiết với những chủ hầm mỏ và không minh bạch khi xử lý thảm hoạ nói trên.

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ đã phải phun hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên