Vụ tấn công Mumbai có “yếu tố Pakistan”
Ấn Độ đã lên tiếng hoan nghênh việc Pakistan thừa nhận rằng các cuộc tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai hồi tháng 11/2008 được lên kế hoạch một phần ở Pakistan.
Sau khi cố vấn của Thủ tướng Pakistan phụ trách nội vụ Rehman Malik ngày 12/2 lần đầu tiên thừa nhận "yếu tố Pakistan" trong vụ tấn công ở Mumbai và cho biết đã lập hồ sơ chống lại 8 nghi can, trong đó 6 đối tượng đã bị bắt giam, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố: "Đây là một diễn biến tích cực".
Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ ngoại giao Ấn Độ cũng nhấn mạnh Islamabas phải phá bỏ ngay cơ sở hạ tầng của khủng bố trên lãnh thổ Pakistan, đồng thời khẳng định mục tiêu của Ấn độ là trừng phạt những thủ phạm của vụ tấn công và sẽ theo đuổi đến cùng mục tiêu này.
Ấn Độ cáo buộc nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT) có trụ sở tại Pakistan đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai làm 179 người thiệt mạng. Tháng trước, Ấn Độ đã gửi cho Pakistan bằng chứng về vụ tấn công này để phối hợp điều tra./.