Tổng thống Biden kêu gọi Taliban thả con tin người Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden kêu gọi Taliban trả tự do cho con tin người Mỹ Mark Frerichs bị bắt cóc cách đây 2 năm, nếu lực lượng này mong đợi được công nhận là chính phủ hợp pháp của Afghanistan.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 30/1, Tổng thống Biden nêu rõ, 2 năm trước, cựu chiến binh Hải quân Mỹ Mark Frerichs bị bắt làm con tin ở Afghanistan. Là một kỹ sư dân sự, ông Frerichs đã dành cả thập kỷ để giúp đỡ người dân Afghanistan và không làm gì sai. Tuy nhiên, trong hai năm qua, Taliban đã giam giữ ông Frerichs.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, đe dọa sự an toàn của người Mỹ hoặc bất kỳ thường dân vô tội nào là điều không thể chấp nhận được, bắt giữ con tin là một hành động đặc biệt tàn ác và hèn nhát. Taliban phải trả tự do ngay lập tức cho ông Frerichs trước khi có thể mong đợi bất kỳ sự cân nhắc nào về nguyện vọng hợp pháp của họ. Điều này không thể thương lượng được.

Ông Frerichs, một cựu chiến binh Hải quân Mỹ, mất tích vào ngày 31/1/2020 và giới chức Mỹ tin rằng ông bị mạng lưới Haqqani, một nhóm có liên kết chặt chẽ với Taliban bắt giữ. Ông Frerichs đã làm việc như một kỹ sư trong các dự án phát triển ở Afghanistan trước khi bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng lên tới 5 triệu USD la cho thông tin dẫn đến vị trí giam giữ và sự trở về của ông Frerichs.

Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 30/1 cũng kêu gọi Taliban trả tự do cho ông Frerichs, đồng thời tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa ông ấy trở về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy
Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy

VOV.VN - Afghanistan hiện đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo tồi tệ khi mà các tài sản của nước này gửi ở các ngân hàng nước ngoài đã bị phong tỏa ngay sau khi Taliban trở lại cầm quyền.

Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy

Taliban thảo luận vấn đề phong tỏa tài sản của Afghanistan với Mỹ tại Na Uy

VOV.VN - Afghanistan hiện đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo tồi tệ khi mà các tài sản của nước này gửi ở các ngân hàng nước ngoài đã bị phong tỏa ngay sau khi Taliban trở lại cầm quyền.

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban
Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

Chính phủ Afghanistan bắt đầu sụp đổ từ sau Thỏa thuận Hòa bình Mỹ-Taliban

VOV.VN - Sự sụp đổ của chính phủ dân chủ tại Afghanistan thực tế đã bắt đầu từ khi Mỹ và lực lượng Taliban ký kết thỏa thuận hòa bình tại Doha tháng 2/2020. Đây là khẳng định của cựu Giám đốc An ninh Quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh Afghanistan Tự do.

Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng
Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường cho gia đình của những dân thường thiệt mạng trong vụ không kích nhầm bằng máy bay không người lái hồi cuối tháng 8 vừa qua.

Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng

Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường “vụ không kích nhầm” khiến 10 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Taliban yêu cầu Mỹ bồi thường cho gia đình của những dân thường thiệt mạng trong vụ không kích nhầm bằng máy bay không người lái hồi cuối tháng 8 vừa qua.