Vụ UAV xâm nhập Ba Lan phơi bày lỗ hổng phòng thủ NATO
VOV.VN - Vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan đã phơi bày lỗ hổng phòng thủ của NATO, khi các hệ thống hiện tại bị đánh giá là khó có thể ứng phó trước những đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái giá rẻ.
Một số tờ báo phương Tây, trong đó có Politico và nhật báo Kurier (Áo), nhận định vụ việc máy bay không người lái xâm nhập Ba Lan trong tuần trước cho thấy rõ nguy cơ mà NATO phải đối mặt trước một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn.
Chính phủ Ba Lan ngày 10/9 cáo buộc 19 UAV của Nga đã xâm phạm không phận nước này. Warsaw gọi đây là vụ việc “chưa từng có” và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp. Moscow bác bỏ cáo buộc về một cuộc “tấn công” có chủ đích, cho rằng lập luận của Warsaw thiếu bằng chứng và bị “đảng phái chiến tranh châu Âu” thổi phồng.
Theo Politico, trong sự cố nói trên, NATO đã điều động tiêm kích F-35 của Hà Lan, một máy bay trinh sát của Italy cùng hệ thống phòng không Patriot của Đức để theo dõi và đánh chặn UAV.
Nhật báo Kurier của Áo nhấn mạnh, những chiếc UAV có giá chỉ hơn 11.000 USD lại bị bắn hạ bằng tên lửa đối không trị giá 400.000 USD. Tờ báo cũng cho rằng chỉ “7/19 UAV” bị chặn, trong khi phía Ba Lan xác nhận thực tế chỉ bắn rơi được 3 hoặc 4 chiếc, số còn lại không gây ra mối đe dọa trực tiếp.
Sự việc đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp giữa Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các Đại sứ EU tại Brussels hôm 11/9. Theo Politico, nhiều quan chức NATO thừa nhận khối này chưa sẵn sàng đối phó với những cuộc tấn công kiểu như vậy. Một nhà ngoại giao tham dự cuộc họp tiết lộ: “Ông Rutte kết luận rằng NATO không thể triển khai tiêm kích F-35 mỗi lần đánh chặn UAV và không ai phản đối nhận định đó”.
Truyền thông Ba Lan cũng đặt câu hỏi về khả năng ứng phó của chính phủ. Nhật báo Rzeczpospolita cho rằng hệ thống chống UAV SkyCTRL vừa được mua sắm đã cần nâng cấp, hiện đại hóa.
Hồi tháng 5 năm nay, Financial Times trích dẫn báo cáo nội bộ của NATO cho rằng khối quân sự do Mỹ dẫn đầu hiện chỉ có khoảng 5% năng lực phòng không cần thiết để bảo vệ hiệu quả các quốc gia thành viên ở Đông Âu, khu vực Baltic và Bắc Âu.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mọi hoạt động UAV gần đây của nước này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Ukraine, không nhắm tới Ba Lan. Moscow nhấn mạnh sẵn sàng tiến hành các cuộc tham vấn mang tính xây dựng với Warsaw, thay vì theo đuổi “ngoại giao loa phóng thanh”.
Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc có kế hoạch tấn công NATO, gọi những suy đoán như vậy là “vô căn cứ.” Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc chính phủ các nước phương Tây cố tình đánh lừa dư luận nhằm biện minh cho ngân sách quốc phòng phình to và che đậy những khó khăn kinh tế trong nước.