Vụ xả súng tại New York không liên quan khủng bố

Số người thương vong cụ thể hiện chưa rõ ràng do các nguồn tin đưa rất khác nhau.

Sáng 24/8, bên ngoài tòa nhà chọc trời Empire State ở trung tâm thành phố New York (Mỹ) đã xảy ra một vụ xả súng gây thương vong.

Cảnh sát thành phố New York cho biết, sáu người bị thương và một người thiệt mạng trong vụ xả súng này và được cho là thủ phạm.

Thi thế của một người đàn ông nằm gần tòa nhà Empire State (ảnh: Reuters)

Kênh truyền hình NY1 cho biết đã có tám người đã bị thương và một người bị thiệt mạng. Trong khi kênh truyền hình CNN cho rằng đã có 10 người bị thương.

Theo AP, một nhân viên cửa hàng đã bắn chết đồng nghiệp của mình và nã súng vào tám người ở gần đó. Còn hãng tin Reuters đưa tin hai người bị bắn chết, trong đó có hung thủ, và tám người bị thương.

Giới chức thành phố New York khẳng định vụ việc không có dấu hiệu liên quan đến khủng bố.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường sau vài phút nhận được điện thoại từ đường dây nóng và đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Vụ việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm, 9h sáng (giờ địa phương), nên đã gây ùn tắc giao thông do cảnh sát phong tỏa một số tuyến đường xung quanh.

Tòa nhà Empire State cao 102 tầng, tòa nhà cao nhất và là biểu tượng của New York sau khi tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới sụp đổ trong sự kiện ngày 11/9/2001.

Tọa lạc ngay tại điểm giao cắt giữa Đại lộ 5 và phố 34 "Wall Street" nơi đây là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất của thành phố.

Vụ việc trên xảy ra đúng vào mùa cao điểm du lịch nhất trong năm khi bên ngoài có rất nhiều người chờ xếp hàng mua vé vào thăm quan. Hàng năm, đài quan sát thiên văn trên tòa nhà này đón khoảng 4 triệu lượt khách thăm quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên