Vượt 5.000 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 1/12, số ca mắc Covid-19 mới ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt 5.000 ca/ngày và số ca bệnh nặng đạt mức cao mới giữa bối cảnh mối lo ngại gia tăng về sự lan rộng của biến thể mới trên toàn cầu.

Hàn Quốc ghi nhận 5.123 ca mắc mới, trong đó có 5.075 ca mắc trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc lên 452.350, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho hay. Trước đó, số ca mắc cao nhất trong ngày ở nước này là 4.115 trường hợp ngày 24/11.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 34 ca tử vong vì Covid-19 ngày 1/12, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 3.658. Tỷ lệ tử vong ở mức 0,81%.

Số bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng cũng đạt mức cao kỷ lục với 723 trường hợp, đánh dấu lần đầu tiên con số này vượt 700 ca.

Biến thể Omicron lan rộng trên toàn cầu đã đặt Hàn Quốc vào mức cảnh báo cao. Ngày 30/11, ca nghi nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được ghi nhận ở nước này, song các nhà chức trách y tế cho biết sẽ cần thêm các xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp công bố ca mắc biến thể Omicron đầu tiên
Pháp công bố ca mắc biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Ngày 30/11, Pháp công bố ca mắc biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện tại lãnh thổ hải ngoại Réunion trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 tiếp tục tăng cao.

Pháp công bố ca mắc biến thể Omicron đầu tiên

Pháp công bố ca mắc biến thể Omicron đầu tiên

VOV.VN - Ngày 30/11, Pháp công bố ca mắc biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện tại lãnh thổ hải ngoại Réunion trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 tiếp tục tăng cao.

WHO: Các quốc gia cần thực hiện biện pháp hợp lý và tương xứng trước biến thể Omicron
WHO: Các quốc gia cần thực hiện biện pháp hợp lý và tương xứng trước biến thể Omicron

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lo ngại về một số biện pháp mà các quốc gia đưa ra nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron.

WHO: Các quốc gia cần thực hiện biện pháp hợp lý và tương xứng trước biến thể Omicron

WHO: Các quốc gia cần thực hiện biện pháp hợp lý và tương xứng trước biến thể Omicron

VOV.VN - Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lo ngại về một số biện pháp mà các quốc gia đưa ra nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron.

Lệnh cấm đi lại liệu có ngăn chặn được sự lan truyền của biến thể Omicron?
Lệnh cấm đi lại liệu có ngăn chặn được sự lan truyền của biến thể Omicron?

VOV.VN - Việc áp đặt lệnh cấm đi lại đối với quốc gia phát hiện ra biến thể mới có thể khiến các nước dè chừng trong việc thông báo về sự xuất hiện của các biến thể đáng lo ngại trong tương lai.

Lệnh cấm đi lại liệu có ngăn chặn được sự lan truyền của biến thể Omicron?

Lệnh cấm đi lại liệu có ngăn chặn được sự lan truyền của biến thể Omicron?

VOV.VN - Việc áp đặt lệnh cấm đi lại đối với quốc gia phát hiện ra biến thể mới có thể khiến các nước dè chừng trong việc thông báo về sự xuất hiện của các biến thể đáng lo ngại trong tương lai.