Vượt biên đường biển tới Hy Lạp: 108 người được giải cứu, 4 người mất tích

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Hy Lạp đã giải cứu 108 người di cư và đang tiếp tục tìm kiếm 4 người khác mất tích trong một chiếc thuyền ngoài khơi đảo Mykonos.

Ngày 19/6,  lực lượng tuần duyên Hy Lạp đã giải cứu 108 người di cư và đang tiếp tục tìm kiếm 4 người khác mất tích trong một chiếc thuyền ngoài khơi đảo Mykonos. Nhà chức trách của nước này nhận được tín hiệu cấp cứu từ một chiếc thuyền buồm gặp nạn vào tối ngày hôm qua.

Một đoạn video ghi lại những hình ảnh bên trong chiếc thuyền. Khoảng 24 phụ nữ và 21 trẻ em bị nhồi nhét chật cứng trong cabin và có nói rằng thuyền đang chìm dần.

Nhà chức trách Hy Lạp chưa xác định được quốc tịch của những người này và đã chuyển họ sang một chiếc tàu chở khách. Công cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, vùng biển này đang có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7.

Năm 2015, Hy Lạp chứng kiến ​​một lượng lớn người Thổ Nhĩ Kỳ di cư bằng đường biển tới nước này. Vì vậy, từ năm 2016, Liên minh Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận ngăn chặn việc vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chìm tàu di cư thứ 3 liên tiếp trong tuần ở Hy Lạp, ít nhất 16 người thiệt mạng
Vụ chìm tàu di cư thứ 3 liên tiếp trong tuần ở Hy Lạp, ít nhất 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng tuần tra biển Hy Lạp cho biết ít nhất 16 người đã chết khi một chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật ngoài khơi đảo Paros, Hy Lạp ở miền trung Biển Aegean ngày 24/12. Đây cũng là thảm họa hàng hải thứ ba liên quan đến người di cư trong khu vực xảy ra trong tuần này.

Vụ chìm tàu di cư thứ 3 liên tiếp trong tuần ở Hy Lạp, ít nhất 16 người thiệt mạng

Vụ chìm tàu di cư thứ 3 liên tiếp trong tuần ở Hy Lạp, ít nhất 16 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng tuần tra biển Hy Lạp cho biết ít nhất 16 người đã chết khi một chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật ngoài khơi đảo Paros, Hy Lạp ở miền trung Biển Aegean ngày 24/12. Đây cũng là thảm họa hàng hải thứ ba liên quan đến người di cư trong khu vực xảy ra trong tuần này.

Hy Lạp khánh thành thêm 2 trại di cư mới
Hy Lạp khánh thành thêm 2 trại di cư mới

VOV.VN - Hy Lạp hôm qua đã khánh thành thêm hai trại di cư mới trên các đảo gần Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của chính sách cứng rắn hơn để quản lý dòng người di cư.

Hy Lạp khánh thành thêm 2 trại di cư mới

Hy Lạp khánh thành thêm 2 trại di cư mới

VOV.VN - Hy Lạp hôm qua đã khánh thành thêm hai trại di cư mới trên các đảo gần Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của chính sách cứng rắn hơn để quản lý dòng người di cư.

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư
Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

VOV.VN - Sau khi Taliban lên nắm quyền, hàng trăm ngàn người Afghanistan đang tìm cách di cư sang các quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

Thủ tướng Hy Lạp: Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác quan trọng” trong vấn đề di cư

VOV.VN - Sau khi Taliban lên nắm quyền, hàng trăm ngàn người Afghanistan đang tìm cách di cư sang các quốc gia khác, trong đó có Liên minh châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ.