WHO cảnh báo tình trạng thiếu vaccine trầm trọng tại nhiều nước

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay lên tiếng cảnh báo, 30 đến 40 quốc gia đã phải dừng chương trình tiêm chủng Covid-19 do thiếu nguồn cung vaccine.

Phát biểu trước báo giới, ông Bruce Aylward – Người đứng đầu Chương trình chia sẻ vaccine Covax của Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, nhiều quốc gia đã phải tạm ngừng triển khai tiêm vaccine liều thứ 2 bao gồm: Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, cùng các nước ở khu vực châu Phi cận Sahara, châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Ông Bruce cũng cho biết thêm, WHO đang khẩn trương làm việc với Hãng dược phẩm AstraZeneca, Viện Huyết thanh Ấn Độ cũng như chính phủ Ấn Độ để tái khởi động việc xuất khẩu các lô vaccine.

Hồi đầu tuần này, WHO cũng đã cảnh báo, virus Sar-cov2 đang có tốc độ lây lan nhanh hơn tốc độ phân phối vaccine toàn cầu và cam kết cung cấp 1 tỷ liều của G7 cho các nước nghèo hơn là “không thể đủ”. Theo số liệu của WHO, đến nay mới chỉ 1% dân số ở châu Phi được tiêm chủng đầy đủ. Chương trình phân phối vaccine Covax đến nay mới chỉ cung cấp được 88 triệu liều cho hơn 131 quốc gia, ít hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX
Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX

VOV.VN - Lào vừa tiếp nhận lô vaccine Pfizer/BioNTech 100.620 liều do COVAX tài trợ mà theo đó, lô vaccine này sẽ được tiêm cho 50.300 người dân.

Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX

Lào tiếp nhận hơn 100.000 liều vaccine ngừa Covid-19 từ COVAX

VOV.VN - Lào vừa tiếp nhận lô vaccine Pfizer/BioNTech 100.620 liều do COVAX tài trợ mà theo đó, lô vaccine này sẽ được tiêm cho 50.300 người dân.

COVAX thiếu quỹ và nguồn cung, nhiều nước có nguy cơ chậm nhận vaccine
COVAX thiếu quỹ và nguồn cung, nhiều nước có nguy cơ chậm nhận vaccine

VOV.VN - Chương trình chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu COVAX ngày 28/5 thông báo cần thêm 2 tỷ USD tài trợ vào đầu tháng 6/2021 để thúc đẩy chương trình tiêm chủng tại các nước nghèo.

COVAX thiếu quỹ và nguồn cung, nhiều nước có nguy cơ chậm nhận vaccine

COVAX thiếu quỹ và nguồn cung, nhiều nước có nguy cơ chậm nhận vaccine

VOV.VN - Chương trình chia sẻ vaccine ngừa Covid-19 trên toàn cầu COVAX ngày 28/5 thông báo cần thêm 2 tỷ USD tài trợ vào đầu tháng 6/2021 để thúc đẩy chương trình tiêm chủng tại các nước nghèo.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine Covid-19 thông qua COVAX
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine Covid-19 thông qua COVAX

VOV.VN - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước và Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine Covid-19 thông qua COVAX

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận vaccine Covid-19 thông qua COVAX

VOV.VN - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước và Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới.