WHO đánh giá khả năng “rò rỉ” virus SARS-CoV-2 từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

VOV.VN - Nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây khẳng định rất khó có khả năng rò rỉ virus SARS-CoV-2 từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán.

Theo đó, ông Vladimir Dedkov, thành viên nhóm chuyên gia cho biết, nhóm nghiên cứu đã đến thăm cơ sở nghiên cứu Vũ Hán và thấy tổ chức hoạt động ở đây rất tốt. Ông nhấn mạnh, mọi thông tin được lưu truyền đều có khả năng xảy ra, song theo đánh giá của nhóm chuyên gia, không có dữ liệu nào chứng minh thông tin này, cũng như không có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ đây. Do vậy, giả thuyết về việc virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm này rất ít khả thi.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc từ cuối năm 2019, các phương tiện truyền thông liên tục xuất hiện giả thuyết về 1 loại virus “thoát ra” từ Viện nghiên cứu virus Vũ Hán. Cơ sở này sau đó cũng từng nhiều lần bác bỏ “tin đồn thất thiệt”, song các thông tin này vẫn lưu truyền ở nhiều nơi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Virus cúm ngày càng kháng thuốc
Virus cúm ngày càng kháng thuốc

Các quan chức y tế và giới bác sỹ tại Mỹ lo ngại, tình trạng kháng thuốc có thể dẫn tới đại dịch, và trong trường hợp xảy ra đại dịch, làm thế nào để điều trị cho từng bệnh nhân.

Virus cúm ngày càng kháng thuốc

Virus cúm ngày càng kháng thuốc

Các quan chức y tế và giới bác sỹ tại Mỹ lo ngại, tình trạng kháng thuốc có thể dẫn tới đại dịch, và trong trường hợp xảy ra đại dịch, làm thế nào để điều trị cho từng bệnh nhân.

Mỹ cảnh báo virus cúm lợn lây từ người sang người
Mỹ cảnh báo virus cúm lợn lây từ người sang người

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Dịch bệnh Mỹ cho biết, một số người sau khi tiếp xúc với các ca được xác định nhiễm virus cúm lợn cũng đang có những biểu hiện giống như nhiễm bệnh cúm.

Mỹ cảnh báo virus cúm lợn lây từ người sang người

Mỹ cảnh báo virus cúm lợn lây từ người sang người

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Dịch bệnh Mỹ cho biết, một số người sau khi tiếp xúc với các ca được xác định nhiễm virus cúm lợn cũng đang có những biểu hiện giống như nhiễm bệnh cúm.

WHO qui ước gọi chủng virus cúm mới là virus cúm A/H1N1
WHO qui ước gọi chủng virus cúm mới là virus cúm A/H1N1

Trong thông báo trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) qui ước tên khoa học của chủng virus cúm đang có nguy cơ gây "đại dịch" trên thế giới là virus cúm A/H1N1, chứ không phải "cúm lợn"

WHO qui ước gọi chủng virus cúm mới là virus cúm A/H1N1

WHO qui ước gọi chủng virus cúm mới là virus cúm A/H1N1

Trong thông báo trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) qui ước tên khoa học của chủng virus cúm đang có nguy cơ gây "đại dịch" trên thế giới là virus cúm A/H1N1, chứ không phải "cúm lợn"