WHO ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục, hơn 307.000 ca trong 24 giờ

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo sự gia tăng kỷ lục trong một ngày về số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu ngày 13/9, với 307.930 ca nhiễm virus trong 24 giờ.

Theo số liệu trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới phần lớn ở Ấn Độ, Mỹ và Brazil. Số người chết trên toàn cầu tăng thêm 5.537 người, nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh lên 917.417.

Ấn Độ ghi nhận thêm 94.372 ca nhiễm virus mới, trong khi con số này ở Mỹ và Brazil lần lượt là 45.523 và 43.718.

Trong 24 giờ qua, cả Mỹ và Ấn Độ đều báo cáo hơn 1.000 ca tử vong do dịch bệnh và ở Brazil là 874 người.

Trước đó, WHO từng báo cáo kỷ lục về số ca mắc Covid-19 trong một ngày là 306.857 ca vào ngày 6/9. Cơ quan này cũng ghi nhận ngày tăng số ca tử vong do Covid-19 cao chưa từng có vào ngày 17/4.

Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới hàng ngày ở Ấn Độ đang cao nhất trên thế giới, với mức tăng kỷ lục 97.570 ca trong một ngày vào tuần trước.

Đồng thời, số ca mắc Covid-19 vẫn tiếp tục tăng tại 58 quốc gia, trong đó có Argentina, Indonesia, Morocco, Tây Ban Nha và Ukaine.

Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 mới ở Mỹ và Brazil đều đang giảm. Tại Mỹ, ổ dịch lớn nhất thế giới, số ca nhiễm virus mới giảm khoảng 44% so với mức cao nhất là hơn 77.000 ca bệnh được báo cáo vào ngày 16/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO kêu gọi các nước không chủ quan trước sự phát triển của vaccine Covid-19
WHO kêu gọi các nước không chủ quan trước sự phát triển của vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo WHO, một số quốc gia đang chủ quan khi nghĩ rằng vaccine là “liều thuốc triệt để”, nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế và thiếu cảnh giác trước nhiều nguy cơ. 

WHO kêu gọi các nước không chủ quan trước sự phát triển của vaccine Covid-19

WHO kêu gọi các nước không chủ quan trước sự phát triển của vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo WHO, một số quốc gia đang chủ quan khi nghĩ rằng vaccine là “liều thuốc triệt để”, nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế và thiếu cảnh giác trước nhiều nguy cơ. 

WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc
WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/8 cảnh báo rằng việc các quốc gia mở cửa trở lại mà không kiểm soát dịch bệnh có thể dẫn tới thảm họa.

WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc

WHO cảnh báo không quốc gia nào có thể giả vờ như đại dịch Covid-19 đã kết thúc

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/8 cảnh báo rằng việc các quốc gia mở cửa trở lại mà không kiểm soát dịch bệnh có thể dẫn tới thảm họa.

Tổng Giám đốc WHO: Thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch tiếp theo
Tổng Giám đốc WHO: Thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch tiếp theo

VOV.VN - Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các nước đầu tư vào y tế công để có sự chuẩn bị tốt hơn, nhằm đối phó với đại dịch tiếp theo.

Tổng Giám đốc WHO: Thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch tiếp theo

Tổng Giám đốc WHO: Thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch tiếp theo

VOV.VN - Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các nước đầu tư vào y tế công để có sự chuẩn bị tốt hơn, nhằm đối phó với đại dịch tiếp theo.