WHO kêu gọi bảo vệ đội ngũ y tế trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

VOV.VN -Những y bác sĩ mắc bệnh có thể gây ra thiệt hại kép: họ làm tăng danh sách nhiễm và giảm khả năng ứng phó với khủng hoảng sức khỏe hiện nay.

“Hãy ở nhà”  là câu khẩu hiệu mà người dân thế giới đang được yêu cầu để đối phó với dịch Covid-19 lan rộng. Tuy nhiên đối với đội ngũ nhân viên y tế, có vai trò ở tuyến đầu chống dịch, đây là điều không thể và họ đang phải đánh đổi sức khỏe, thậm chí là mạng sống của mình để bảo vệ những người khác. Với số trường hợp lây nhiễm trong đội ngũ nhân viên y tế đang gia tăng Tổ chức Y tế thế giới một lần nữa kêu gọi các nước cần phải bảo vệ sức khỏe của các y bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Những y bác sĩ mắc bệnh có thể gây ra thiệt hại kép: họ làm tăng danh sách nhiễm và giảm khả năng ứng phó với khủng hoảng sức khỏe hiện nay. Ảnh: RNZ

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố đầu tháng 3, Trung Quốc đã ghi nhận 3.300 nhân viên y tế nhiễm bệnh và 13 người đã tử vong vì Covid-19. Trong số 40.000 trường hợp nhiễm SARS CoV-2 xác nhận tại Tây Ban Nha gần đây, có 5.400 trường hợp (tương đương gần 14%) là các chuyên gia y tế. Tại Italy - quốc gia đang là tâm điểm dịch Covid-19 hiện nay có hơn 4 nghìn 800 nhân viên y tế nhiễm bệnh khi chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19, chiếm khoảng 8% số ca nhiễm bệnh tại nước này.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25/3 một lần nữa kêu gọi các nước cần phải bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế trong cuộc chiến chống dịch: “Chúng ta đang tiếp tục nghe về các con số đáng báo động trên toàn thế giới về số lượng lớn các nhân viên y tế nhiễm bệnh. Thậm chí khi chúng ta đang làm mọi điều khác đúng đắn, nhưng không ưu tiên bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế , nhiều người cũng sẽ chết bởi vì những người có thể cứu sống chúng ta cũng đang lâm bệnh”.

Tình trạng quá tải tại các bệnh viện, bác sĩ mệt mỏi và căng thẳng khi các ca bệnh tăng vọt, trong bối cảnh thiếu các trang thiết bị bảo hộ, khiến đội ngũ nhân viên y tế là những người đối mặt với nguy cơ cao nhất. Một số bác sĩ buộc phải đeo một chiếc khẩu trang lên đến 12 tiếng, trong khi nhiều người còn phải tự chế ra các thiết bị để tự bảo vệ bản thân.

Bác sĩ Jerome Pinot làm việc cho khoa phổi của Bệnh viện Châu Âu - Georges Pompidou - ở Paris chia sẻ những mệt mỏi và áp lực đối với đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch: “Điều trị một ca bệnh mắc Covid-19 là một khối lượng công việc khổng lồ. Việc bảo hộ cho chính mình cũng mất thời gian và phức tạp. Cần phải quần áo bảo hộ, mũ trùm đầu, mặt nạ, kính bảo hộ… Bạn không được quên bất cứ thứ gì trước khi vào phòng bệnh nhân. Trong khi đó, một bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện, nhiều khi diễn biến bệnh tình xấu đi rất nhanh”.

Những y bác sĩ nhiễm bệnh có thể gây ra thiệt hại kép: họ làm tăng danh sách nhiễm và giảm khả năng ứng phó với khủng hoảng sức khỏe hiện nay. Trên tất cả, họ khiến bệnh viện vốn được xem là nơi chữa bệnh giờ trở thành nơi truyền bệnh.

Trước thực trạng số lượng nhân viên y tế nhiễm bệnh ngày càng nhiều khi cuộc chiến chống dịch Covid-19 vẫn còn dài hơi, lãnh đạo các nước đều yêu cầu có biện pháp đặc biệt để bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế.

Trong đó  biện pháp ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng cung cấp đầy đủ đồ bảo hộ lao động đúng chuẩn cho nhân viên y tế; tăng cường chi viện y bác sĩ từ khắp nơi cho tuyến đầu chống dịch để giãn thời gian làm việc cũng như có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cho nhân viên y tế.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này đang tìm kiếm sự hỗ trợ cho cuộc chiến chống dịch Covid-19, trong đó có sự hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên y tế từ Nhóm các nền kinh tế G20 trong cuộc họp hội nghị thượng đỉnh trực tuyến diễn ra hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà mắc Covid-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục
Cụ bà mắc Covid-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục

VOV.VN - Một cụ bà 96 tuổi ở Hàn Quốc vừa trở thành bệnh nhân lớn tuổi nhất tại quốc gia này hồi phục sau khi mắc Covid-19.

Cụ bà mắc Covid-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục

Cụ bà mắc Covid-19 lớn tuổi nhất ở Hàn Quốc đã hồi phục

VOV.VN - Một cụ bà 96 tuổi ở Hàn Quốc vừa trở thành bệnh nhân lớn tuổi nhất tại quốc gia này hồi phục sau khi mắc Covid-19.

“Vua đầu bếp” nổi tiếng thế giới Cardoz qua đời vì mắc Covid-19
“Vua đầu bếp” nổi tiếng thế giới Cardoz qua đời vì mắc Covid-19

VOV.VN - Đầu bếp nổi tiếng thế giới Floyd Cardoz qua đời hôm qua (25/3) (theo giờ Mỹ) tại bang New Jersey, Mỹ ở tuổi 59, vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

“Vua đầu bếp” nổi tiếng thế giới Cardoz qua đời vì mắc Covid-19

“Vua đầu bếp” nổi tiếng thế giới Cardoz qua đời vì mắc Covid-19

VOV.VN - Đầu bếp nổi tiếng thế giới Floyd Cardoz qua đời hôm qua (25/3) (theo giờ Mỹ) tại bang New Jersey, Mỹ ở tuổi 59, vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nga thêm 182 ca mắc Covid-19 trong 24h qua
Nga thêm 182 ca mắc Covid-19 trong 24h qua

VOV.VN - Ngày 26/3, Nga đã ghi nhận thêm 182 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên toàn Liên bang lên 840 trường hợp.

Nga thêm 182 ca mắc Covid-19 trong 24h qua

Nga thêm 182 ca mắc Covid-19 trong 24h qua

VOV.VN - Ngày 26/3, Nga đã ghi nhận thêm 182 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên toàn Liên bang lên 840 trường hợp.

Dịch Covid-19: Bộ Ngoại giao nói về việc gia hạn visa cho người nước ngoài
Dịch Covid-19: Bộ Ngoại giao nói về việc gia hạn visa cho người nước ngoài

VOV.VN - Vấn đề liên quan tới thị thực của người nước ngoài tại Việt Nam được giải quyết trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Dịch Covid-19: Bộ Ngoại giao nói về việc gia hạn visa cho người nước ngoài

Dịch Covid-19: Bộ Ngoại giao nói về việc gia hạn visa cho người nước ngoài

VOV.VN - Vấn đề liên quan tới thị thực của người nước ngoài tại Việt Nam được giải quyết trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Lào có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong một ngày
Lào có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Đến nay Lào có 6 ca dương tính với Covid-19 trong tổng số 181 trường hợp đã được xét nghiệm.

Lào có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong một ngày

Lào có thêm 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Đến nay Lào có 6 ca dương tính với Covid-19 trong tổng số 181 trường hợp đã được xét nghiệm.

Tỷ lệ ủng hộ Trump tăng cao chưa từng thấy giữa “tâm bão” Covid-19
Tỷ lệ ủng hộ Trump tăng cao chưa từng thấy giữa “tâm bão” Covid-19

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tăng cao chưa từng thấy trong các cuộc khảo sát giữa bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn nước Mỹ.

Tỷ lệ ủng hộ Trump tăng cao chưa từng thấy giữa “tâm bão” Covid-19

Tỷ lệ ủng hộ Trump tăng cao chưa từng thấy giữa “tâm bão” Covid-19

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tăng cao chưa từng thấy trong các cuộc khảo sát giữa bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn nước Mỹ.