WHO kêu gọi các nước không chủ quan trước sự phát triển của vaccine Covid-19

VOV.VN - Theo WHO, một số quốc gia đang chủ quan khi nghĩ rằng vaccine là “liều thuốc triệt để”, nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế và thiếu cảnh giác trước nhiều nguy cơ. 

Phát biểu trước báo giới ngày 13/9, bà Margaret Harris – người phát ngôn của WHO cho rằng, thế giới đang trong giai đoạn tốt hơn rất nhiều nhờ vào sự hợp tác toàn cầu: “8 tháng sau khi thế giới đối mặt với đại dịch, chúng ta đang ở trong giai đoạn tốt hơn rất nhiều khi có 1 số “ứng cử viên” vaccine rất có triển vọng. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử loài người và đó là kết quả của sự hợp tác toàn cầu”.

Bà Margaret cũng nhấn mạnh, việc chia sẻ thông tin và kiến thức về dịch bệnh không chỉ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về virus SARS-CoV-2 mà còn giúp đội ngũ y bác sĩ điều trị tốt hơn cho những người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, bà cảnh báo, một số quốc gia đang chủ quan khi nghĩ rằng vaccine là “liều thuốc triệt để”, nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế và thiếu cảnh giác trước nhiều nguy cơ. Do vậy, người phát ngôn WHO kêu gọi mọi quốc gia cần nâng cao cảnh giác bất chấp sự phát triển của vaccine hiện nay, đồng thời chung sức để tìm ra giải pháp cuối cùng khống chế đại dịch Covid-19.

Theo số liệu trên trang Worldometers, toàn thế giới hiện ghi nhận gần 29 triệu ca nhiễm Covid-19 với hơn 924.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm và tử vong do đại dịch cao nhất thế giới, tiếp sau là Ấn Độ và Brazil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Gần 29 triệu ca mắc và 923.730 ca tử vong trên thế giới
Cập nhật Covid-19: Gần 29 triệu ca mắc và 923.730 ca tử vong trên thế giới

VOV.VN - Sáng 13/9, thế giới đã ghi nhận gần 29 triệu ca mắc, trong đó có 923.730 ca tử vong do Covid-19.

Cập nhật Covid-19: Gần 29 triệu ca mắc và 923.730 ca tử vong trên thế giới

Cập nhật Covid-19: Gần 29 triệu ca mắc và 923.730 ca tử vong trên thế giới

VOV.VN - Sáng 13/9, thế giới đã ghi nhận gần 29 triệu ca mắc, trong đó có 923.730 ca tử vong do Covid-19.

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19
Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 12/9, mới có khoảng 1 triệu 600 nghìn người dân Hồng Kông, Trung Quốc tham gia chương trình xét nghiệm Covid-19 tự nguyện toàn dân mà Đặc khu này triển khai từ đầu tháng 9 đến nay.

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

Hồng Kông, Trung Quốc: 1,6 triệu dân đã tham gia xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến hết ngày 12/9, mới có khoảng 1 triệu 600 nghìn người dân Hồng Kông, Trung Quốc tham gia chương trình xét nghiệm Covid-19 tự nguyện toàn dân mà Đặc khu này triển khai từ đầu tháng 9 đến nay.

Dịch Covid-19 tăng mạnh, Pháp giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày
Dịch Covid-19 tăng mạnh, Pháp giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày

VOV.VN - Sau cuộc họp Hội đồng An ninh – Quốc phòng ngày 11/9, Thủ tướng Pháp đã công bố nhiều biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn đà lây lan ngày càng mạnh của dịch Covid-19 tại nước này.

Dịch Covid-19 tăng mạnh, Pháp giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày

Dịch Covid-19 tăng mạnh, Pháp giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày

VOV.VN - Sau cuộc họp Hội đồng An ninh – Quốc phòng ngày 11/9, Thủ tướng Pháp đã công bố nhiều biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn đà lây lan ngày càng mạnh của dịch Covid-19 tại nước này.