WHO: Mỹ có thể trở thành “ổ dịch” Covid-19 tiếp theo

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay cho biết, Mỹ có khả năng trở thành “ổ dịch” Covid-19 mới khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 gia tăng đột biến.

Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris cho biết, trong 24 giờ qua, 85% các ca nhiễm mới đến từ Châu Âu và Mỹ.

Mỹ có thể trở thành “ổ dịch” Covid-19 tiếp theo. (Ảnh: Reuters)

Trong đó, số ca nhiễm mới từ Mỹ chiếm 40%. Bà Margaret Harris nhấn mạnh, Mỹ có khả năng trở thành tâm dịch Covid-19 mới khi các ổ dịch ở nước này có dấu hiệu gia tăng và lan rộng.

Tại Mỹ ngày 24/3 cũng chứng kiến hơn 100 ca tử vong do Covid-19 trong 1 ngày, nâng số ca tử vong do đại dịch ở nước này lên gần 550 với gần 43.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 thực tế ở Italy có thể tăng gấp 10 lần
Số ca mắc Covid-19 thực tế ở Italy có thể tăng gấp 10 lần

VOV.VN - Giới chức Italy hôm nay cho rằng, số ca mắc Covid-19 thực tế ở nước này có thể cao hơn gấp 10 lần so với con số được báo cáo chính thức.

Số ca mắc Covid-19 thực tế ở Italy có thể tăng gấp 10 lần

Số ca mắc Covid-19 thực tế ở Italy có thể tăng gấp 10 lần

VOV.VN - Giới chức Italy hôm nay cho rằng, số ca mắc Covid-19 thực tế ở nước này có thể cao hơn gấp 10 lần so với con số được báo cáo chính thức.

Chìa khóa giúp Hàn Quốc “làm phẳng đường cong” dịch Covid-19
Chìa khóa giúp Hàn Quốc “làm phẳng đường cong” dịch Covid-19

VOV.VN - Xét nghiệm trên diện rộng được coi là 1 trong những giải pháp hiệu quả giúp Hàn Quốc có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp so với các nước có dịch hiện nay.

Chìa khóa giúp Hàn Quốc “làm phẳng đường cong” dịch Covid-19

Chìa khóa giúp Hàn Quốc “làm phẳng đường cong” dịch Covid-19

VOV.VN - Xét nghiệm trên diện rộng được coi là 1 trong những giải pháp hiệu quả giúp Hàn Quốc có tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp so với các nước có dịch hiện nay.

Suy hô hấp khủng khiếp do Covid-19 gây ra cho bệnh nhân trẻ tuổi ở Mỹ
Suy hô hấp khủng khiếp do Covid-19 gây ra cho bệnh nhân trẻ tuổi ở Mỹ

VOV.VN - Một kỹ thuật viên y tế ở Mỹ đã mô tả cho phóng viên hậu quả khủng khiếp về hô hấp do dịch Covid-19 gây ra ở các bệnh nhân, bao gồm cả người trẻ tuổi.

Suy hô hấp khủng khiếp do Covid-19 gây ra cho bệnh nhân trẻ tuổi ở Mỹ

Suy hô hấp khủng khiếp do Covid-19 gây ra cho bệnh nhân trẻ tuổi ở Mỹ

VOV.VN - Một kỹ thuật viên y tế ở Mỹ đã mô tả cho phóng viên hậu quả khủng khiếp về hô hấp do dịch Covid-19 gây ra ở các bệnh nhân, bao gồm cả người trẻ tuổi.