WHO: Số người chết do covid-19 không gia tăng bên ngoài Trung Quốc

VOV.VN - Đại diện WHO cho biết: "Ngoài các trường hợp trên du thuyền Diamond Princess, không có bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào bên ngoài Trung Quốc".

Các trường hợp nhiễm covid-19 tăng đột biến ở Trung Quốc cho thấy sự tái phân loại các ca nhiễm bệnh theo một tiêu chí khác và điều đó không phải là "phần nổi của tảng băng trôi" của một dịch bệnh với quy mô lớn hơn, một quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định ngày 13/2.

Logo của Tổ chức Y tế Thế giới bên ngoài một tòa nhà của tổ chức này tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Michael Ryan, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO cho biết: "Về cơ bản chúng tôi hiểu hầu hết các trường hợp này đều liên quan đến giai đoạn trước đó nhiều ngày, nhiều tuần và bổ sung thêm các trường hợp, có thể là từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát".

"Chúng tôi xác nhận sự gia tăng đột biến trong các trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc những điều này không thể hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong xu hướng phát triển của dịch bệnh", ông Ryan khẳng định, đồng thời cho rằng cũng không có bất kỳ sự biển chuyển lớn nào về tỷ lệ tử vong hay các ca nhiễm bệnh trong tình trạng nguy kịch đã được phát hiện.

Tiến hành các nghiên cứu theo các hộ gia đình và phát triển các xét nghiệm huyết thanh, các phương pháp quyết định mức độ các trường hợp kháng thể trong một cộng đồng với chủng virus này, sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về mức độ của dịch bệnh, quan chức hàng đầu WHO nhận định.

"Nhưng ý tưởng này cũng giống như tảng băng trôi vô cùng lớn và theo một vài cách, chúng ta mới chỉ phát hiện được 1-2% hoặc 5% của nó, tất cả đều dựa trên các mô hình. Điều này là dựa trên những suy đoán nhất định".

Các trường hợp nhiễm bệnh không tăng đáng kể ở bên ngoài Trung Quốc, ngoại trừ số hành khách trên du thuyền hiện đang bị cách ly ở cảng Yokohama của Nhật Bản, ông Ryan cho biết.

"Ngoài các trường hợp trên du thuyền Diamond Princess, chúng tôi không thấy có bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào bên ngoài Trung Quốc".

Ông Ryan cũng cho biết các chuyên gia của 1 phái đoàn do WHO dẫn đầu sẽ bắt đầu đến Trung Quốc vào cuối tuần để tham gia cùng với đội ngũ đã đến trước của bác sĩ Bruce Aylward hiện đang ở Bắc Kinh nhằm tìm hiểu về dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19
Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN -Cộng hòa Séc sẽ gửi 4,5 tấn trang thiết bị y tế trị giá hơn 5 triệu Kuron vào thứ 2 tới để giúp Trung Quốc đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19

Cộng hòa Séc viện trợ cho Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN -Cộng hòa Séc sẽ gửi 4,5 tấn trang thiết bị y tế trị giá hơn 5 triệu Kuron vào thứ 2 tới để giúp Trung Quốc đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Trung Quốc: Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục ngày càng tăng
Trung Quốc: Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục ngày càng tăng

VOV.VN - Theo thống kê của Trung Quốc, tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân viêm phổi cấp do virus Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng sau khi bị nhiễm bệnh nặng.

Trung Quốc: Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục ngày càng tăng

Trung Quốc: Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục ngày càng tăng

VOV.VN - Theo thống kê của Trung Quốc, tỷ lệ hồi phục của các bệnh nhân viêm phổi cấp do virus Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng sau khi bị nhiễm bệnh nặng.

Cập nhật: Thêm 116 người chết và 4.823 trường hợp nhiễm Covid-19
Cập nhật: Thêm 116 người chết và 4.823 trường hợp nhiễm Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, số người tử vong vì chủng Covid -19 (nCoV) đã tăng lên 1.483 người và tổng số ca nhiễm là 64.627 trường hợp tại Trung Quốc đại lục.

Cập nhật: Thêm 116 người chết và 4.823 trường hợp nhiễm Covid-19

Cập nhật: Thêm 116 người chết và 4.823 trường hợp nhiễm Covid-19

VOV.VN - Đến thời điểm này, số người tử vong vì chủng Covid -19 (nCoV) đã tăng lên 1.483 người và tổng số ca nhiễm là 64.627 trường hợp tại Trung Quốc đại lục.

New South Wales (Australia) không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19
New South Wales (Australia) không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19

VOV.VN - New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, đã điều trị thành công cho 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

New South Wales (Australia) không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19

New South Wales (Australia) không còn bệnh nhân nhiễm Covid-19

VOV.VN - New South Wales, bang đông dân nhất của Australia, đã điều trị thành công cho 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 (nCoV) đã làm 1.491 người chết tính đến sáng 14/2
Dịch bệnh Covid-19 (nCoV) đã làm 1.491 người chết tính đến sáng 14/2

VOV.VN - Tốc độ tăng về số ca chết do Covid-19, cập nhật vào sáng 14/2, có giảm so với hôm trước nhưng vẫn cao, với 124 ca tử vong mới.

Dịch bệnh Covid-19 (nCoV) đã làm 1.491 người chết tính đến sáng 14/2

Dịch bệnh Covid-19 (nCoV) đã làm 1.491 người chết tính đến sáng 14/2

VOV.VN - Tốc độ tăng về số ca chết do Covid-19, cập nhật vào sáng 14/2, có giảm so với hôm trước nhưng vẫn cao, với 124 ca tử vong mới.

Covid-19 đe dọa tham vọng “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc
Covid-19 đe dọa tham vọng “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc

VOV.VN - Covid-19 không chỉ là “cú giáng mạnh” với nền kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến dự án “Vành đai và Con đường” đầy hoài bão của nước này.

Covid-19 đe dọa tham vọng “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc

Covid-19 đe dọa tham vọng “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc

VOV.VN - Covid-19 không chỉ là “cú giáng mạnh” với nền kinh tế Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến dự án “Vành đai và Con đường” đầy hoài bão của nước này.