WHO thừa nhận sai lầm trong khủng hoảng Ebola và hứa cải cách

VOV.VN - WHO thừa nhận phản ứng của WHO đối với dịch còn chậm và yếu nhưng cam kết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống để cải cách cơ chế xử lí khủng hoảng.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan ngày 25/1 tuyên bố, cuộc chiến chống dịch Ebola đã đạt những tiến bộ bước ngoặt nhưng chưa thể chủ quan.

Bà Margaret Chan thừa nhận, phản ứng của Tổ chức Y tế thế giới đối với dịch còn chậm và yếu nhưng cam kết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống để cải cách cơ chế xử lí khủng hoảng.

 Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan (ảnh: AP)

Tại phiên họp khẩn cấp ngày 25/1 ở Geneva, Thụy Sỹ, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói, sau đợt dịch Ebola, thế giới đã rút ra nhiều bài học, trong đó Tổ chức Y tế thế giới sẽ có những biện pháp ứng phó tốt hơn nhằm tránh lặp lại thảm họa tương tự trong tương lai.

Bà Margaret Chan nhấn mạnh, ưu tiên trong năm 2015 là giúp các nước đưa số người ca mắc mới xuống con số 0.

Tổ chức Y tế thế giới cũng thông qua một nghị quyết, trong đó kêu gọi thành lập Quỹ chống dịch bệnh với mục tiêu huy động ban đầu là 100 triệu USD.

Một số biện pháp khác cũng được đưa ra bao gồm nhanh chóng tuyển dụng, triển khai nhân viên tuyến đầu, bào chế vaccine rẻ và hiệu quả. Trong năm qua, gần 9.000 ca tử vong do Ebola, chủ yếu ở 3 nước Tây Phi là Liberia, Guinea, Sierra Leone./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người
Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người

VOV.VN - Các tình nguyện viên sẽ được tiêm một lượng nhỏ vaccine để kích thích một phản ứng miễn dịch ban đầu.

Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người

Anh thử nghiệm vaccine mới chống Ebola trên người

VOV.VN - Các tình nguyện viên sẽ được tiêm một lượng nhỏ vaccine để kích thích một phản ứng miễn dịch ban đầu.

Liên Hợp Quốc: Ebola tại Tây Phi đang có dấu hiệu chậm lại
Liên Hợp Quốc: Ebola tại Tây Phi đang có dấu hiệu chậm lại

VOV.VN - Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc vẫn cảnh báo cuộc chiến với bệnh dịch này chưa qua và các nước cần phải tiếp tục nỗ lực trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Liên Hợp Quốc: Ebola tại Tây Phi đang có dấu hiệu chậm lại

Liên Hợp Quốc: Ebola tại Tây Phi đang có dấu hiệu chậm lại

VOV.VN - Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc vẫn cảnh báo cuộc chiến với bệnh dịch này chưa qua và các nước cần phải tiếp tục nỗ lực trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Mali chính thức tuyên bố hết dịch Ebola
Mali chính thức tuyên bố hết dịch Ebola

VOV.VN - Giới chức Mali hôm qua (18/1) tuyên bố dịch bệnh Ebola đã kết thúc tại nước này sau 42 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới nào.

Mali chính thức tuyên bố hết dịch Ebola

Mali chính thức tuyên bố hết dịch Ebola

VOV.VN - Giới chức Mali hôm qua (18/1) tuyên bố dịch bệnh Ebola đã kết thúc tại nước này sau 42 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới nào.

Vaccine Ebola bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng
Vaccine Ebola bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng

VOV.VN - Hiện chưa có liệu pháp điều trị cũng như vaccine phòng virus Ebola nào được cấp phép.

Vaccine Ebola bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng

Vaccine Ebola bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng

VOV.VN - Hiện chưa có liệu pháp điều trị cũng như vaccine phòng virus Ebola nào được cấp phép.

Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi
Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi

VOV.VN - Theo số liệu này, có 2.915 người tử vong do Ebola tại Sierra Leone, 3.471 người tại Liberia và 1.767 người tại Guinea.

Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi

Ebola cướp đi sinh mạng của 8.153 người ở Tây Phi

VOV.VN - Theo số liệu này, có 2.915 người tử vong do Ebola tại Sierra Leone, 3.471 người tại Liberia và 1.767 người tại Guinea.