WHO tiếp tục kêu gọi tiêm vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca

VOV.VN - Hôm nay, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại khu vực châu Âu Hans Kluge khẳng định, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sẽ đem lại lợi ích lớn hơn bất kỳ nguy cơ nào mà các quốc gia đang lo ngại, do đó các nước và vùng lãnh thổ ở châu Âu nên tiếp tục sử dụng loại vaccine này.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Hans Kluge nhấn mạnh: “Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch là một loại bệnh tim mạch phổ biến thứ ba trên thế giới. Nó xảy ra với các trường hợp bất kể họ có được tiêm chủng hay không. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa kết luận được các trường hợp gặp tình trạng này là do vaccine hay các yếu tố ngẫu nhiên khác. WHO đang đánh giá dữ liệu an toàn mới nhất và sau khi hoàn thành, các phát hiện sẽ được công bố minh bạch. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tiêm vaccine AstraZeneca có lợi ích vượt xa những rủi ro của nó, do đó việc tiêm chủng nên được tiếp tục để cứu sống người dân khỏi dịch bệnh”.

Các cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu hiện đang tiến hành cuộc điều tra về một số ít trường hợp sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca đã xuất hiện triệu chứng đông máu khiến nhiều nước châu Âu đã ngừng sử dụng loại vaccine này.

Trước đó vào hôm qua (17/3), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã ra tuyên bố tương tự, đồng thời cho biết việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 sẽ không làm giảm nguy cơ mắc bệnh khác hoặc tử vong do các nguyên nhân khác.

Liên quan đến việc sử dụng loại vaccine này, Cơ quan Y tế Châu Âu (EMA) trước đó cũng ra tuyên bố khẳng định họ không tìm thấy mối liên hệ nào giữa vaccine và các nguy cơ xảy ra tình trạng đông máu hoặc thuyên tắc tĩnh mạch.

Hôm 14/3, hãng dược phẩm AstraZeneca cũng đã công bố báo cáo dữ liệu an toàn sau khi thu thập mẫu xét nghiệm của hơn 17 triệu người được tiêm chủng ở Anh và Liên minh châu Âu, xác định không có bằng chứng về nguy cơ gây đông máu sau khi tiêm chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm vaccine tăng cường – chìa khóa cho cuộc chiến Covid-19?
Tiêm vaccine tăng cường – chìa khóa cho cuộc chiến Covid-19?

VOV.VN - Theo The Conversation, tiêm các liều vaccine nhỏ hơn trong nhiều mũi tiêm sẽ tốt hơn so với một liều lượng lớn vaccine trong một mũi tiêm duy nhất.

Tiêm vaccine tăng cường – chìa khóa cho cuộc chiến Covid-19?

Tiêm vaccine tăng cường – chìa khóa cho cuộc chiến Covid-19?

VOV.VN - Theo The Conversation, tiêm các liều vaccine nhỏ hơn trong nhiều mũi tiêm sẽ tốt hơn so với một liều lượng lớn vaccine trong một mũi tiêm duy nhất.

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên
Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Vương Quốc Anh hôm nay (17/3) cho biết, hơn 25 triệu người dân đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, sau 100 ngày khi người đầu tiên ở nước này được tiêm vaccine.

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

Hơn 25 triệu dân Anh đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên

VOV.VN - Bộ Y tế Vương Quốc Anh hôm nay (17/3) cho biết, hơn 25 triệu người dân đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên, sau 100 ngày khi người đầu tiên ở nước này được tiêm vaccine.