WHO: Xét nghiệm là biện pháp quan trọng nhất để ngăn chặn Covid-19

VOV.VN - WHO hôm 16/3 lên tiếng kêu gọi tất cả quốc gia trên thế giới cần đẩy mạnh việc xét nghiệm để phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho đây là một biện pháp quan trọng nhất nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lan rộng. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này có 1 thông điệp rất đơn giản gửi tới các nước là “xét nghiệm, xét nghiệm và xét nghiệm”.

WHO kêu gọi đẩy mạnh xét nghiệm phát hiện người mắc Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo ông Tedros, qua việc xét nghiệm, bệnh nhân được phát hiện và được cách ly nhanh chóng. Điều này đã được một số nước làm rất tốt như Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc,… Ngoài ra, bên cạnh bước đi quan trọng này, các nước cũng cần tuân thủ các biện pháp chiến lược khác nhằm ngăn chặn dịch Covid-19. Người đứng đầu WHO hôm qua một lần nữa khẳng định, đại dịch Covid-19 có thể ngăn chặn.

Cũng theo WHO, hiện một số nước trên thế giới hiện đã sử dụng sân vận động, hội trường… là nơi điều trị cho những người mắc Covid-19 ở thể nhẹ; một số khác cho phép bệnh nhân cách ly tại nhà. Tuy nhiên, WHO cảnh báo, việc cách ly ở nhà có thể gây nguy hiểm cho những người thân, do đó, biện pháp này cần phải tuân thủ nghiệm ngặt các chỉ dẫn cách ly của WHO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý nghĩa đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”
Ý nghĩa đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”

VOV.VN - Vì sao WHO quyết định tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu” và đại dịch Covid-19 có gì giống và khác so với những đại dịch từng xuất hiện?

Ý nghĩa đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”

Ý nghĩa đằng sau việc WHO tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu”

VOV.VN - Vì sao WHO quyết định tuyên bố Covid-19 là “đại dịch toàn cầu” và đại dịch Covid-19 có gì giống và khác so với những đại dịch từng xuất hiện?

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19
WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh tại quốc gia này.

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

WHO yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay yêu cầu Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 lan nhanh tại quốc gia này.

WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19
WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19

VOV.VN - Châu Âu trở thành tâm điểm của đại dịch với số ca nhiễm và thiệt mạng cao hơn tất cả phần còn lại của thế giới cộng lại, trừ Trung Quốc.

WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19

WHO công bố châu Âu là tâm điểm của đại dịch Covid 19

VOV.VN - Châu Âu trở thành tâm điểm của đại dịch với số ca nhiễm và thiệt mạng cao hơn tất cả phần còn lại của thế giới cộng lại, trừ Trung Quốc.