WikiLeaks dọa tiếp tục tung thông tin “nhạy cảm” về bà Clinton

VOV.VN - Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange vừa lên tiếng đe dọa sẽ tung một loạt thông tin “nhạy cảm” liên quan đến chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Theo Fox News, khi được hỏi liệu những thông tin “nhạy cảm” dự kiến được công bố trước thềm cuộc Tổng tuyển cử tại Mỹ có thể là nhân tố thay đổi cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Clinton hay không, ông Assange chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, những thông tin này là đặc biệt quan trọng.

Bà Clinton sẽ phải đau đầu trước khả năng WikiLeaks sẽ tung thêm những thông tin nhạy cảm về chiến dịch tranh cử của mình. Ảnh AP

Tuy nhiên, việc nó có thay đổi kết quả cuộc bầu cử sắp tới hay không tùy thuộc vào các những thông tin này sẽ được giới truyền thông Mỹ đăng tải và được người dân Mỹ tiếp nhận như thế nào”.

Assange hiện đang được cấp quy chế tỵ nạn tại Đại sứ quán Ecuador tại London trong vòng 5 năm để tránh việc bị giới chức Thụy Điển dẫn độ về nước với cáo buộc tấn công tình dục. Tuy nhiên, Assange đã bác bỏ cáo buộc trên.

Trước đó, hồi tháng 7, WikiLeaks đã công bố những file âm thanh được cho là lấy từ email của các quan chức tham gia Đại Hội Toàn quốc đảng Dân chủ sau khi họ xâm nhập được vào máy chủ của đảng này.

Thời điểm công bố các file âm thanh nói trên trùng với thời điểm diễn ra Đại Hội Toàn quốc đảng Dân chủ nơi bà Clinton được chính thức đề cử làm ứng viên Tổng thống của đảng này.

Việc công bố những file âm thanh đó của WikiLeaks đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng Dân chủ và khiến Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của đảng Dân chủ Wasserman Schultz phải từ chức.

“Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng những gì chúng tôi sắp công bố là hàng nghìn trang tài liệu khác nhau của các tổ chức có liên quan đến chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ.

Một số thông tin sẽ gây bất ngờ cực độ, một số khác lại khá thú vị và một số thậm chí mang đậm tính giải trí”, ông Assange nói khi được hỏi liệu mức độ công bố các thông tin lần này có thể so sánh thế nào với vụ công bố các file âm thanh hồi tháng 7 vừa qua./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WikiLeaks: “Quyền Tổng thống Brazil Temer là chỉ điểm của tình báo Mỹ”
WikiLeaks: “Quyền Tổng thống Brazil Temer là chỉ điểm của tình báo Mỹ”

VOV.VN - Sau khi ông Temer tạm thay bà Roussef làm Tổng thống Brazil, trang tin WikiLeaks lập tức tung tin ông từng làm chỉ điểm cho tình báo và quân đội Mỹ.

WikiLeaks: “Quyền Tổng thống Brazil Temer là chỉ điểm của tình báo Mỹ”

WikiLeaks: “Quyền Tổng thống Brazil Temer là chỉ điểm của tình báo Mỹ”

VOV.VN - Sau khi ông Temer tạm thay bà Roussef làm Tổng thống Brazil, trang tin WikiLeaks lập tức tung tin ông từng làm chỉ điểm cho tình báo và quân đội Mỹ.

Đảng Cộng hoà tố báo chí Mỹ giúp bà Clinton giấu  bệnh
Đảng Cộng hoà tố báo chí Mỹ giúp bà Clinton giấu bệnh

VOV.VN - Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani đã lên tiếng cho rằng, báo chí Mỹ đang tiếp tay cho bà Clinton che giấu bệnh tâm thần của bà.

Đảng Cộng hoà tố báo chí Mỹ giúp bà Clinton giấu  bệnh

Đảng Cộng hoà tố báo chí Mỹ giúp bà Clinton giấu bệnh

VOV.VN - Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani đã lên tiếng cho rằng, báo chí Mỹ đang tiếp tay cho bà Clinton che giấu bệnh tâm thần của bà.

Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2
Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã so sánh việc bà Clinton sử dụng email cá nhân vào việc công ngang với vụ bê bối Watergate tai tiếng nhất nước Mỹ.

Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2

Trump: Bê bối email cá nhân của bà Clinton là vụ Watergate thứ 2

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã so sánh việc bà Clinton sử dụng email cá nhân vào việc công ngang với vụ bê bối Watergate tai tiếng nhất nước Mỹ.

WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ
WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ

VOV.VN - Sau khi công bố gần 20.000 email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ, WikiLeaks tiếp tục tung ra các bản ghi âm của tổ chức này.

WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ

WikiLeaks công bố bản ghi âm “thiên vị bà Clinton” của đảng Dân chủ

VOV.VN - Sau khi công bố gần 20.000 email của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ, WikiLeaks tiếp tục tung ra các bản ghi âm của tổ chức này.